19/06/2015 18:14 GMT+7

Bắt hai cha con "biến" bột ngọt Trung Quốc thành Ajinomoto và Knorr

NGUYÊN LINH
NGUYÊN LINH

TTO - Trong khoảng ba tháng trở lại đây, hai cha con này đã bán ra thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế và xuất qua Lào khoảng 1,7 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto và bột nêm Knorr.

Ngày 7-6, đại tá Võ Thành Kỳ, trưởng Công an thị xã Hương Thủy (Thừa Thiên - Huế), cho biết vừa bắt giữ hai cha con vì có hành vi làm giả bột ngọt Ajinomoto và bột nêm Knorr. 

Hai người bị bắt giữ gồm ông Nguyễn Tất Hay (65 tuổi) và con trai Nguyễn Tất Hùng (39 tuổi), đều trú tại phường Thủy Phương, thị xã Hương Thủy.

Trước đó, khoảng 12g ngày 17-6, Công an thị xã Hương Thủy bắt quả tang ông Hay đang vận chuyển 46kg bột ngọt làm giả nhãn hiệu Ajinomoto và bột nêm Knorr đi TP Huế tiêu thụ.

Tiếp đó, qua kiểm tra nhà riêng ông Hay, công an đã bắt quả tang ông Nguyễn Tất Hùng đang sản xuất, đóng gói bột ngọt và bột nêm giả.

Tang vật thu giữ gồm 58 gói (loại 1kg) giả nhãn hiệu Ajinomoto, 20 gói (loại 1kg) giả nhãn hiệu Knorr, 60kg bột ngọt Trung Quốc và 240kg bột nêm không rõ xuất xứ, 35kg mẫu vỏ bao bì giả nhãn mác bột ngọt Ajinomoto và bột nêm Knorr, ba chiếc cân, một máy dán ép, một ôtô dùng vận chuyển hàng giả đi tiêu thụ.

Theo đại tá Kỳ, từ tháng 1-2015, nguồn tin trinh sát cho biết trên thị trường thị xã Hương Thủy có nhiều loại bột ngọt và bột nêm bị làm giả, Công an thị xã Hương Thủy đã xác lập chuyên án để triệt phá.

Qua điều tra được biết bột ngọt được nhập từ Trung Quốc với giá rất rẻ, bột nêm được mua từ các cơ sở chế biến lậu ở TP Huế, còn bao bì mang giả nhãn mác các thương hiệu được mua từ TP.HCM.

Bước đầu ông Hùng khai nhận trong khoảng ba tháng trở lại đây đã bán ra thị trường tỉnh Thừa Thiên - Huế và xuất qua Lào khoảng 1,7 tấn bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto và bột nêm Knorr.

NGUYÊN LINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên