06/09/2021 13:39 GMT+7

Bóp cổ công an tại chốt kiểm dịch, lĩnh án 33 tháng tù

DANH TRỌNG
DANH TRỌNG

TTO - Trần Văn Thịnh bị cáo buộc không đeo khẩu trang, đi xe máy định vượt chốt kiểm dịch, khi lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe kiểm tra, nhắc nhở thì Thịnh chửi bới, cầm gạch lao vào đe dọa và bóp cổ một chiến sĩ công an.

Bóp cổ công an tại chốt kiểm dịch, lĩnh án 33 tháng tù - Ảnh 1.

Bị cáo Thịnh tại tòa - Ảnh: Công an cung cấp

Sáng 6-9, TAND quận Hà Đông (Hà Nội) đã tuyên phạt bị cáo Trần Văn Thịnh (46 tuổi, trú tại phường Yết Kiêu, quận Hà Đông) 33 tháng tù giam về tội chống người thi hành công vụ.

HĐXX nhận định đây là bản án thích đáng, là bài học cho những người có hành vi coi thường pháp luật giữa thời điểm đại dịch đang diễn biến phức tạp.

Cáo trạng xác định khoảng 15h ngày 25-8, bị cáo Thịnh không đeo khẩu trang, điều khiển xe máy định vượt chốt kiểm soát dịch COVID-19 trên đường Nguyễn Thái Học, phường Quang Trung, quận Hà Đông.

Khi các cán bộ tại chốt nhắc nhở, bị cáo Thịnh không chấp hành mà còn giằng co, xô đẩy, dùng chân đạp vào người chiến sĩ Lê Nam Cường - cán bộ Công an phường Quang Trung.

Chưa dừng lại, bị cáo còn lao vào bóp cổ, dùng gạch đe dọa chiến sĩ Cường, khiến chiến sĩ này bị xây xát ở vùng cổ.

Ngay sau đó, lực lượng chức năng đã khống chế, đưa Thịnh về trụ sở làm việc.

Theo tòa, bị cáo Thịnh đã có 3 tiền án, 1 tiền sự về các tội danh, hành vi trộm cắp, cố ý gây thương tích, tàng trữ trái phép chất ma túy. Trước đó, tháng 4-2006, Thịnh bị TAND quận Hà Đông tuyên 6 năm tù về tội vô ý làm chết người.

Shipper Shipper 'thông chốt' kiểm soát COVID-19, tông trọng thương thượng úy cảnh sát

TTO - Một nam shipper tự do không có giấy thông hành chạy xe máy đi trên đường Hồ Tùng Mậu (Cầu Giấy, Hà Nội). Khi tổ công tác phòng, chống dịch yêu cầu dừng xe kiểm tra, nam thanh niên này đã tăng ga, tông trọng thương một chiến sĩ cảnh sát.

DANH TRỌNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên