Bóng hồng duy nhất top 10 bác sĩ nội trú gây sốt khi chọn gây mê hồi sức

Đứng thứ 8 trong kỳ thi bác sĩ nội trú Trường đại học Y Hà Nội khóa 51, Lê Thị Thanh Trà là nữ bác sĩ duy nhất góp mặt trong top 10.

Bóng hồng duy nhất trong top 10 bác sĩ nội trú gây sốt khi chọn 'gây mê hồi sức' - Ảnh 1.

Lê Thị Thanh Trà bước lên bục lựa chọn ngành gây mê hồi sức - Ảnh: Trường đại học Y Hà Nội

Chiều 9-9, hội trường Trường đại học Y Hà Nội náo nhiệt với Match Day 2026 - ngày các bác sĩ trẻ lần lượt lựa chọn chuyên ngành đào tạo bác sĩ nội trú dựa trên thứ hạng điểm thi.

Khi được gọi tên, Lê Thị Thanh Trà bước lên bục lựa chọn. Cô dõng dạc hô số thứ tự 08 và chọn chuyên ngành gây mê hồi sức. Cả hội trường vang lên những tràng pháo tay chúc mừng.

Trước Thanh Trà, có tới 6 bác sĩ nội trú chọn ngành sản phụ khoa, 1 bác sĩ lựa chọn nội tim mạch.

Một tháng cuối "căng như dây đàn"

Thanh Trà là nữ bác sĩ duy nhất có mặt trong top 10 người đạt điểm cao nhất kỳ thi bác sĩ nội trú của Trường đại học Y Hà Nội năm nay và lựa chọn ngành gây mê hồi sức - lĩnh vực mà cô cho rằng phù hợp với mình và muốn dành nhiều tâm huyết để theo đuổi.

Trước đó cô là sinh viên ngành y khoa của Trường đại học Y Hà Nội. Tại lễ tốt nghiệp hồi tháng 8, Thanh Trà được trao danh hiệu sinh viên giỏi và công tác tốt toàn khoa.

Để có được vị trí trong top 10, Thanh Trà chia sẻ đã trải qua nhiều tháng ôn luyện cho kỳ thi bác sĩ nội trú. Theo Trà, sinh viên y khoa thường phải chuẩn bị cho kỳ thi từ khá sớm. Có bạn bắt đầu ngay từ năm thứ 4, còn cô bắt đầu tập trung ôn từ năm thứ 5.

"Khoảng một tháng cuối trước kỳ thi là giai đoạn căng thẳng nhất. Tất cả những bạn đã quyết tâm thi nội trú đều rất chăm chỉ và có năng lực. Vì vậy em nghĩ kết quả hôm nay cũng có phần may mắn, bởi tất cả các bạn tham gia kỳ thi đều xứng đáng", Trà chia sẻ.

Trong những tháng ôn thi, nữ bác sĩ trẻ cố gắng duy trì việc ăn uống, nghỉ ngơi để giữ sức. Bình thường, cô ngủ khoảng 7-8 tiếng mỗi ngày. Khoảng một tháng trước kỳ thi, thời gian ngủ giảm còn khoảng 6 tiếng và càng gần ngày thi, thời gian nghỉ ngơi càng ít hơn.

"Nhưng em vẫn cố gắng sắp xếp để đảm bảo sức khỏe. Nếu không ngủ đủ thì mình cũng không thể tập trung học được", Trà nói.

Có những lúc mệt mỏi, muốn tạm dừng việc học, cô lại nghĩ nếu mình nghỉ thì các bạn vẫn đang tiếp tục học và có thể vượt qua mình nên tiếp tục cố gắng.

Tuy nhiên cô không ép bản thân phải học mãi một môn khi đã mất tập trung.

"Khi cảm thấy chán một môn, em sẽ chuyển sang học môn khác để thay đổi, thay vì tiếp tục ép mình học một nội dung mà mình đã không còn tập trung", Trà kể.

Với những sinh viên sẽ thi bác sĩ nội trú vào năm sau, cô cho rằng điều quan trọng nhất là kiên trì với mục tiêu.

Bóng hồng duy nhất trong top 10 bác sĩ nội trú gây sốt khi chọn 'gây mê hồi sức' - Ảnh 2.

Bác sĩ nội trú Lê Thị Thanh Trà cùng các bác sĩ lựa chọn ngành gây mê hồi sức - Ảnh: T.VÂN

Mẹ bệnh nặng, cô gái lớp 11 quyết tâm theo nghề y

Con đường đến với ngành y của Thanh Trà bắt đầu từ một biến cố trong gia đình.

Năm lớp 11, mẹ Trà mắc bệnh nặng và phải điều trị tại khoa hồi sức cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai. Những ngày chứng kiến mẹ chống chọi với bệnh tật và được các bác sĩ tận tình cứu chữa đã để lại trong cô ấn tượng sâu sắc.

"Lúc ấy, em cảm nhận được ý nghĩa của nghề bác sĩ. Mẹ em bị bệnh nặng nhưng các bác sĩ đã tận tình cứu chữa, giúp mẹ vượt qua. Điều đó khiến em nhận thấy nghề bác sĩ thực sự có ý nghĩa và cao cả", Trà nhớ lại.

Từ đó cô gái lớp 11 quyết tâm theo ngành y. Nhiều năm sau, cũng chính tại ngôi trường đã đào tạo mình trở thành bác sĩ, Thanh Trà đứng trên bục Match Day để lựa chọn chuyên ngành cho chặng đường tiếp theo.

Chia sẻ về lý do chọn ngành gây mê hồi sức, Trà nói vì cảm thấy phù hợp với bản thân.

"Không có chuyên ngành nào trong y khoa thực sự "nhàn". Mỗi lĩnh vực đều có những áp lực, khó khăn và đòi hỏi riêng. Điều quan trọng là mình muốn theo đuổi chuyên ngành nào. Em lựa chọn gây mê hồi sức vì cảm thấy phù hợp với bản thân và muốn cống hiến thêm cho chuyên ngành này", Trà bộc bạch.

Bóng hồng duy nhất trong top 10 bác sĩ nội trú gây sốt khi chọn 'gây mê hồi sức' - Ảnh 3.Top 20 bác sĩ nội trú Y Hà Nội hô tên chọn chuyên ngành gì?

Trong top 20 bác sĩ nội trú có điểm cao nhất, 10 người chọn sản phụ khoa. Nội tim mạch có 3 người chọn, ung thư 2, phẫu thuật tạo hình 2...

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất