
Trường THCS Văn Lãng, xã Na Sầm (Lạng Sơn) xung quanh bốn bề toàn là nước - Ảnh: PHÚC TÀI
Trong số đó có chị Nguyễn Giang cùng hai con nhỏ, một bé 16 tháng tuổi và một bé 4 tuổi, mắc kẹt tại nhà ngoại giữa lúc nước lũ dâng cao.
Vài ngày trước, chị Giang đưa các con về thăm ông bà ngoại. Không ngờ mưa lớn kéo dài khiến nước ngập sâu, giao thông bị chia cắt. Cả gia đình phải trú trên tầng 2 vì tầng 1 ngập hoàn toàn.
"Hôm nay tôi mới được bộ đội đưa ra ngoài để lên xe về nhà nội ở phường Đông Kinh. Mấy ngày qua cả nhà chỉ ở trên tầng 2, rất lo vì thiếu đồ ăn cho cháu nhỏ" - chị Giang bộc bạch.

Trung tá Đặng Văn Cường - Trợ lý chính trị Ban Chỉ huy Quân sự xã Na Sầm (Lạng Sơn) - bế bé Diệp Linh - con chị Giang - ra khỏi vùng ngập - Ảnh: PHÚC TÀI

Chị Ngô Ngọc Trâm - Phó bí thư Đoàn thanh niên xã Na Sầm (Lạng Sơn) - hỗ trợ hai mẹ con chị Giang ra khỏi vùng ngập - Ảnh: PHÚC TÀI
Theo ông Đỗ Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Na Sầm (Lạng Sơn), địa phương đã phân công cán bộ thường trực tại các điểm nước dâng, huy động công an, quân sự, dân quân và các lực lượng hỗ trợ sơ tán dân.
Đến ngày 24-8, xã đã di dời trên 520 hộ dân trong vùng ngập lụt cùng hơn 210 hộ có nguy cơ ngập đến nơi an toàn.
Ngoài ngập lụt, địa phương còn đối mặt nguy cơ sạt lở đất. Có 11 hộ dân bị ảnh hưởng do sạt lở mái ta luy. Các lực lượng tại chỗ đã hỗ trợ di dời người và tài sản, đưa toàn bộ hộ dân ra khỏi khu vực nguy hiểm.

Ông Đỗ Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Na Sầm (giữa) - trực tiếp có mặt tại hiện trường chỉ đạo công tác cứu trợ người dân - Ảnh: PHÚC TÀI
Ngày 24-8, mưa đã ngớt dần nhưng nước sông Kỳ Cùng vẫn xuống chậm. Từ khu vực xã Đồng Đăng (đường lên cửa khẩu quốc tế Hữu Nghị) đến trung tâm xã Na Sầm, tuyến đường 4B dù cơ bản đã được khắc phục nhưng vẫn còn có điểm sạt lở.
Tại trung tâm xã Na Sầm, các ca nô, xuồng máy được huy động hết công suất để vận chuyển người, thiết bị, thực phẩm và nước uống đến những khu vực còn bị cô lập, đồng thời hỗ trợ lực lượng chức năng đang làm nhiệm vụ. Tuy nhiên nhiều khu vực vẫn chưa thể tiếp cận do nước lũ chảy xiết, dự kiến phải mất thêm nhiều ngày nước mới rút hết.
Trưa 24-8, dù nước lũ bắt đầu rút, nhiều tuyến đường, trong đó có khu vực chợ Na Sầm, vẫn ngập sâu quá thân người. Đến chiều tối, một số tuyến đường đã cơ bản thông xe, song đường lên Tràng Định, Thất Khê vẫn chưa thể đi lại bình thường.
Nhiều khu vực ở xã Na Sầm vẫn bị nước lũ chia cắt, Tuổi Trẻ ghi nhận tình hình từ trên cao bằng flycam chuyên dụng. Nhìn từ trên cao, chợ Na Sầm chỉ còn những mái tôn chìm trong nước. Nhiều ngôi nhà tại xã Na Sầm cũng chìm trong nước bùn đỏ quạch.

Xã Na Sầm ngập trong nước, phía bên ngoài sông Kỳ Cùng dâng nước chảy xiết - Ảnh: PHÚC TÀI

Đến ngày 24-8, một số khu vực thuộc xã Na Sầm vẫn bị nước bủa vây - Ảnh: PHÚC TÀI

Nhìn từ trên cao, chợ Na Sầm chỉ còn những mái tôn chìm trong nước - Ảnh: PHÚC TÀI

Nhiều ngôi nhà tại xã Na Sầm chìm trong nước bùn đỏ quạch - Ảnh: PHÚC TÀI

Giao thông tại đây cũng bị tê liệt - Ảnh: PHÚC TÀI




Đến chiều 24-8, nước tại xã Na Sầm có chiều hướng rút dần - Ảnh: PHÚC TÀI

Sông Kỳ Cùng đoạn chảy qua các phường trung tâm của tỉnh Lạng Sơn đặc quánh màu bùn - Ảnh: PHÚC TÀI

Nước sông Kỳ Cùng tràn vào khu dân cư ở phường Đông Kinh (Lạng Sơn) - Ảnh: PHÚC TÀI

Phường Tam Thanh (Lạng Sơn) ngập trong nước - Ảnh: PHÚC TÀI
Qua lũ, bộ đội lại giúp dân dọn trường, khôi phục bệnh viện
Theo Thượng tá Phạm Đình Tuân - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn, đơn vị đã nhanh chóng huy động lực lượng tham gia cứu hộ, cứu nạn, hỗ trợ người dân sơ tán khỏi vùng ngập.

Thượng tá Phạm Đình Tuân - Trung đoàn trưởng Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn - Ảnh: HÀ QUÂN
Nhiệm vụ ưu tiên những ngày qua là bảo đảm an toàn cho người dân, đồng thời phối hợp với các lực lượng chức năng thông suốt giao thông trên quốc lộ 4A để phục vụ công tác cứu hộ.
Tuy nhiên việc thực hiện nhiệm vụ gặp nhiều khó khăn do nhiều tuyến đường bị chia cắt, nhất là khu vực ngã ba Hồng Mai, Bệnh viện và Trung tâm Y tế xã Na Sầm.
Trước đó Trung đoàn 123 đã triển khai nhiệm vụ cho 160 cán bộ, chiến sĩ để hỗ trợ khắc phục hậu quả bão lũ tại các địa bàn như Tràng Định, Na Sầm và TP Lạng Sơn (cũ), trong đó hơn 30 cán bộ, chiến sĩ được tăng cường cho xã Na Sầm.
"Khi nước rút, chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương tổng vệ sinh môi trường, hỗ trợ trường học chuẩn bị năm học mới và ưu tiên khôi phục hoạt động các cơ sở y tế để chăm sóc sức khỏe bà con" - Thượng tá Phạm Đình Tuân cho biết.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận