14/01/2026 10:11 GMT+7

Bóng đá Việt Nam được lấy làm gương cho Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia

Nhiều nhân vật tên tuổi, truyền thông cùng dư luận các nước Trung Quốc, Thái Lan và Malaysia cho rằng nền bóng đá nước nhà nên học theo mô hình của bóng đá Việt Nam.

Thái Lan - Ảnh 1.

Thái Lan (trái) nhiều lần bị truyền thông nước nhà so sánh với Việt Nam - Ảnh: NAM TRẦN

Thành công của thầy trò ông Kim Sang Sik tại Giải U23 châu Á tạo nên một làn sóng tranh luận trong cộng đồng bóng đá khu vực, thậm chí là cả châu lục. 

Theo đó, các nền bóng đá Thái Lan, Malaysia, Indonesia hay thậm chí cả Trung Quốc được khuyên nên học hỏi từ thành công của bóng đá trẻ Việt Nam. 

Cụ thể, ngay sau trận thắng của U23 Việt Nam trước Saudi Arabia, báo Sohu của Trung Quốc đăng bài bình luận với nội dung: "Việt Nam giành những chiến thắng ấn tượng ở bảng đấu cực mạnh. Màn trình diễn xuất sắc của U23 Việt Nam đã khơi dậy sự ngưỡng mộ của nhiều người hâm mộ bóng đá. 

Việc Việt Nam vượt qua những khó khăn này đã mang lại sự khích lệ và bài học quý giá cho đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc".

Xuyên suốt bài viết, Sohu nhiều lần kêu gọi "Trung Quốc nên rút ra bài học từ màn trình diễn của Việt Nam". Đây không phải lần đầu tiên truyền thông Trung Quốc cho rằng nền bóng đá nước nhà nên học hỏi bóng đá Việt Nam. 

Trước đó, khi bị U23 Việt Nam đánh bại ở Panda Cup, nhiều bài viết trên các trang mạng xã hội như QQ, Weibo liên tục lấy đội Việt Nam làm "tấm gương" cho bóng đá Trung Quốc. 

"Bài học" cũng là cụm từ từng được cựu Thủ tướng Malaysia Mohamad Mahathir nhắc đến, trong bài phỏng vấn gây chấn động của ông hồi tháng 10.

Cụ thể, ông Mohamad Mahathir chỉ trích nặng nề chính sách nhập tịch gian dối của nền bóng đá nước nhà. Đồng thời cho rằng "Việt Nam đã chỉ ra cho Malaysia một bài học".

Khi Giải U23 châu Á bắt đầu, và thầy trò ông Kim Sang Sik liên tục tạo nên bất ngờ, dư luận các nước Thái Lan, Indonesia cũng liên tục ca ngợi Việt Nam như tấm gương cho bóng đá khu vực.

"Thái Lan từng đi đầu về cách đào tạo cầu thủ. Nhưng giờ đây chúng ta đã đứng sau Việt Nam. Đã đến lúc Liên đoàn Bóng đá Thái Lan phải thay đổi cách lựa chọn và phát triển cầu thủ trẻ. Họ nên nhìn vào Việt Nam", một CĐV nói trên diễn đàn thể thao nổi tiếng Pantip của Thái Lan. 

Thái Lan - Ảnh 2.

Trung Quốc (áo đỏ) cũng đang chơi khá tốt ở Giải U23 châu Á - Ảnh: AFC

Các trang báo thể thao Indonesia như Bola, Superball cũng liên tục đăng tin bài, ca ngợi thành công của U23 Việt Nam ở đấu trường châu lục đã lan truyền cảm hứng cho bóng đá Đông Nam Á. 

Nhìn chung, tất cả các nền bóng đá nói trên đều tồn đọng nhiều vấn đề tranh cãi. Trung Quốc chìm sâu suốt 2 thập niên qua, Thái Lan cũng lâm vào khủng hoảng vài năm gần đây, trong khi Malaysia và Indonesia vướng vào làn sóng nhập tịch gây tranh cãi. 

Bóng đá Việt Nam, dù không quá bùng nổ, đứng ngoài những vấn đề đó, và thành công của thầy trò ông Kim Sang Sik nửa năm qua bắt đầu khiến nhiều nền bóng đá lân cận phải ngước nhìn. 

Bóng đá Việt Nam được lấy làm gương cho Trung Quốc, Thái Lan, Malaysia - Ảnh 4.Đối thủ của U23 Việt Nam ở tứ kết là 'ông vua nhập tịch'

Không phải Trung Quốc, Qatar và chẳng phải Indonesia hay Malaysia, chính UAE - đối thủ sắp tới của Việt Nam tại Giải U23 châu Á mới là nền bóng đá "chịu chơi" nhất trong khâu nhập tịch.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất