Bóng đá trẻ Việt Nam học được gì ở Asiad 2026?

Dừng bước ở tứ kết Asiad 2026 sau trận thua đậm U23 Hàn Quốc, nhưng đội tuyển U23 Việt Nam đã thu hoạch được nhiều về chuyên môn để hướng đến tương lai.

 - Ảnh 1.

Hậu vệ trái 20 tuổi Nguyễn Quốc Toản (trái) đá chính cho U23 Việt Nam ở trận tứ kết gặp U23 Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Đội tuyển U23 Việt Nam đã kết thúc hành trình thi đấu tại Đại hội thể thao châu Á (Asiad) 2026 ở Nhật Bản, sau khi thua U23 Hàn Quốc 0-4 ở tứ kết hôm 25-9. 

Với 13 cầu thủ U21 trong đội hình, 4 trận đấu tại Asiad 2026 là cơ hội quý giá để các cầu thủ trẻ Việt Nam cọ xát, học hỏi và trưởng thành.

Cầu thủ U21 ra sân rất nhiều

Nhằm chuẩn bị cho tương lai, lần đầu tiên trong lịch sử U23 Việt Nam tham dự Asiad mà không có một cầu thủ nào quá tuổi trong đội hình. Mạnh như U23 Hàn Quốc còn tăng cường 3 cầu thủ quá tuổi, lại còn từng dự World Cup 2026.

Nhưng mục tiêu của bóng đá Việt Nam và Hàn Quốc là khác nhau. U23 Việt Nam dự Asiad 2026 với đa phần lứa U21 nhằm chuẩn bị cho tương lai. Còn U23 Hàn Quốc tham dự với lực lượng rất mạnh không có gì khác ngoài mục tiêu giành HCV.

Điều đáng chú ý là trong số 13 cầu thủ thuộc lứa U21 của U23 Việt Nam, trừ 2 thủ môn dự bị, 11 cầu thủ còn lại đều có cơ hội ra sân ở Asiad 2026. Thậm chí còn có 9 cầu thủ đá chính ít nhất 1 trận.

Cá biệt, thủ môn Cao Văn Bình (sinh năm 2005) bắt chính cả 4 trận. Trung vệ Lê Nguyên Hoàng (2005) ra sân ngay từ đầu 3 trận và tiền đạo Nguyễn Lê Phát (2007) đá chính 2 trận. 

 - Ảnh 2.

Trung vệ 19 tuổi Đinh Quang Kiệt (phải) theo kèm Lee Young Jun của U23 Hàn Quốc - Ảnh: VFF

Nhưng gặp U23 Hàn Quốc ở tứ kết mới là trận đấu mà HLV Đinh Hồng Vinh tung ra nhiều cầu thủ U21 đá chính nhất cho U23 Việt Nam.

Ngoài thủ môn Cao Văn Bình đã nhắc ở trên, 5 cầu thủ U21 còn lại là trung vệ Đinh Quang Kiệt (2007), Nguyễn Lương Tuấn Khải (2006), hậu vệ trái Nguyễn Quốc Toản (2006), tiền vệ trung tâm Nguyễn Quang Vinh (2005) và tiền đạo Lê Văn Thuận (2006).

Thu hoạch quý giá

Ba cầu thủ lứa U21 Cao Văn Bình, Nguyễn Lê Phát hay Lê Văn Thuận thực tế đã tỏa sáng từ lâu. Mới nhất, cả ba đã cùng U23 Việt Nam giành hạng ba U23 châu Á 2026 hồi đầu năm tại Saudi Arabia. 

Nhưng 8 cầu thủ U21 còn lại, việc được ra sân ở Asiad 2026 đã giúp họ cọ xát và tiến bộ hơn về chuyên môn. Đặc biệt là khi đối đầu với những đối thủ rất mạnh.

Lê Đình Long Vũ (2006) được bố trí đá chính trận gặp U23 Uzbekistan thay cho hậu vệ trái kỳ cựu Phi Hoàng. Tiền vệ Hoàng Quang Dũng (2005) cũng được vào sân thay người, đá 20 phút trận gặp U23 Uzbekistan.

Nguyễn Lương Tuấn Khải, Nguyễn Quốc Toản đá trọn 90 phút trước U23 Hàn Quốc. Đinh Quang Kiệt và Nguyễn Thành Vinh cũng lần lượt đá 78 và 70 phút trận gặp U23 Hàn Quốc. 

Với chiều cao 1m95, Quang Kiệt đã theo kèm tốt Lee Young Jun (1m92), hạn chế không ít sự nguy hiểm của tiền đạo đang thi đấu ở Thụy Sĩ này trước khi phải rời sân vì "hết pin". 

Với lứa U21 được trao cơ hội, nhiều cầu thủ đã thi đấu tốt tại Asiad 2026, đội tuyển U23 Việt Nam rõ ràng đang có một đội hình giàu tiềm năng để tranh tài tại SEA Games 34 và vòng loại U23 châu Á 2028 trong năm 2027. 

Điều quan trọng còn lại là những "hạt mầm" U21 này phải được thi đấu nhiều ở V-League hay Giải hạng nhất khi về đến CLB của mình sắp tới. Bởi nếu không, tất cả sẽ dừng ở mức tiềm năng. Như tiền đạo Quốc Việt - "ông vua giải trẻ" đến giờ đã chững lại thay vì phát triển như kỳ vọng.

 - Ảnh 4.U23 Việt Nam, đội tuyển nữ Việt Nam về nước sau Asiad 2026

Sáng 26-9, 2 đội tuyển U23 Việt Nam và đội tuyển nữ Việt Nam rời Nhật Bản về nước, sau khi kết thúc tranh tài tại môn bóng đá nam và nữ của Asiad 2026.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Dòng sự kiện: Asiad 20

    Xem thêm

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất