22/12/2025 10:30 GMT+7

Bóng đá Thái Lan vì sao thất bại?

Tuyên bố giành cả 4 HCV ở bóng đá và futsal trong kỳ SEA Games 33 trên sân nhà, nhưng Thái Lan đều trắng tay. Nỗi đau thật sự đối với người Thái, dù dẫn đầu toàn đoàn với số lượng kỷ lục 233 HCV.

sea games  - Ảnh 1.

Nỗi buồn của U22 Thái Lan khi nhận HCB - Ảnh: NAM TRẦN

Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Thái Lan (FAT) Madam Pang chỉ có thể buông ra hai chữ "đau lòng" với truyền thông Thái Lan sau khi đội tuyển U22 nước này thất bại đau đớn trước U22 Việt Nam ở chung kết bóng đá nam SEA Games 33.

Nỗi đau bóng đá nam

Nỗ lực giành lại vị thế thống trị khu vực của Thái Lan đã kết thúc trong thất vọng. Thậm chí đó là một trang sử không mong muốn, khi đội tuyển U22 Thái Lan không thể giành HCV SEA Games trên sân nhà lần đầu tiên sau 50 năm.

U22 Thái Lan đã dẫn trước U22 Việt Nam 2-0 ngay trong hiệp một. Nhưng sang hiệp 2, thầy trò HLV Kim Sang Sik đã làm một cuộc ngược dòng ngoạn mục. Có nhiều nguyên nhân cho thất bại của U22 Thái Lan tại kỳ SEA Games này, nhưng tựu chung ở 2 nguyên nhân chính: sự thiếu may mắn, thể lực và mức độ quan tâm của cả nền bóng đá.

Kế hoạch thi đấu của Thái Lan bị đảo lộn ở phút thứ 29, khi trung vệ chủ lực Chanapach Buaphan buộc phải rời sân vì chấn thương. Nếu còn trung vệ cao 1,90m này, U22 Thái Lan sẽ không phải nuối tiếc nhiều đến thế. 

Bên cạnh đó sự mệt mỏi về thể lực của các cầu thủ càng khiến đoàn quân của HLV Thawatchai bị U22 Việt Nam vượt qua. Đó là hệ quả của việc nhiều cầu thủ trụ cột vừa phải về thi đấu ở CLB vừa chơi cho đội tuyển U22 Thái Lan. Rõ nét là trường hợp của Kakana Khamyok, tiền vệ phải thi đấu với mật độ "4 ngày 3 trận".

SEA Games không nằm trong lịch thi đấu của FIFA Days, nên các CLB có quyền không nhả người. Giải vô địch Thái Lan cũng vẫn diễn ra bình thường khi SEA Games 33 tranh tài. Trong khi đó, đội tuyển U22 Việt Nam có thể quy tụ được tất cả những cầu thủ tốt nhất, do các giải vô địch quốc gia đều dừng lại, tạo điều kiện tối đa cho thầy trò HLV Kim Sang Sik tranh HCV.

sea games  - Ảnh 2.

Nỗi buồn của U22 Thái Lan khi nhận HCB - Ảnh: NAM TRẦN

Nỗi buồn của bóng đá nữ lẫn futsal

Nếu như bóng đá nam là nỗi đau thì bóng đá nữ là nỗi buồn của Thái Lan. Kể từ chiếc HCV SEA Games tại Myanmar năm 2013, đánh bại chính Việt Nam trong trận chung kết, đội tuyển nữ Thái Lan đã không thể bước lên ngôi vị cao nhất lần nữa. Bất chấp, các cô gái Thái Lan đã 3 lần lọt vào chung kết 3 kỳ SEA Games liên tiếp sau đó.

Sự thất vọng còn lớn hơn nữa với bóng nữ Thái Lan tại SEA Games 33 khi thua Philippines 2-4 ở loạt sút luân lưu và phải dừng bước sớm ở bán kết. So với U22, đội tuyển nữ Thái Lan được chuẩn bị kỹ lưỡng, quy tụ những cầu thủ giàu kinh nghiệm và dàn cầu thủ trẻ tài năng đang thi đấu ở nước ngoài. 

Bóng đá Thái Lan vì sao thất bại? - Ảnh 3.

SEA Games 33 là kỳ đại hội thất bại với bóng đá Thái Lan - Ảnh: NAM TRẦN

Nhưng đoàn quân của HLV kỳ cựu Nueangrutai Srathongvian vẫn nhận thất bại. Với 3 tháng huấn luyện ngắn ngủi sau khi lên thay HLV Futoshi Ikeda (Nhật Bản) trước SEA Games 33, bà Nueangrutai không thể làm nên điều thần kỳ.

Chơi theo phong cách Nhật Bản rồi chuyển sang HLV trong nước, bóng đá nữ Thái Lan đã thay đổi liên tục trong 10 năm qua - đúng bằng với thời điểm khủng hoảng thành tích của nước này. 

Trong khi đó, nhìn sang 4 HCV liên tiếp của bóng đá nữ Việt Nam từ năm 2017 đến 2023, có thể thấy rõ sợi dây huấn luyện xuyên suốt của HLV Mai Đức Chung. Nếu không có sai lầm của trợ lý trọng tài người Lào trong trận chung kết với Philippines, đội tuyển nữ Việt Nam đã lần thứ 5 liên tiếp bước lên bục cao nhất. 

Thống trị tuyệt đối môn futsal ở các kỳ SEA Games ở cả nam và nữ, nên thất bại của Thái Lan lại càng khó nuốt trôi hơn nữa trong kỳ đại hội chơi trên sân nhà. Các cô gái futsal Thái Lan (hạng 8 thế giới) bất ngờ để thua Indonesia (hạng 18) ở loạt sút luân lưu ngay trận bán kết. Trong khi đội tuyển futsal nữ Việt Nam (hạng 11) đã thắng dễ Indonesia 5-0 trong trận chung kết để giành HCV.

Niềm hy vọng giành HCV còn sót lại ở nam, Thái Lan (hạng 11 thế giới) cuối cùng chỉ giành HCB sau trận thua nặng nề 1-6 trước Indonesia (hạng 24 thế giới) ở trận quyết định hôm 19-12 dù chỉ hòa là đăng quang. Một thất bại không thể bào chữa, khi trước đó, Indonesia còn thua Việt Nam (hạng 20) 0-1.

Sự trỗi dậy của futsal Indonesia chính là nguyên nhân khiến Thái Lan thất bại. Nhưng nó không phải là nguyên nhân chính. Có vẻ như sau khi thống trị khu vực một thời gian dài, Thái Lan đã ngủ quên trên chiến thắng.

Bóng đá Thái Lan vì sao thất bại? - Ảnh 4.Báo chí Thái Lan thừa nhận 'bóng đá Việt Nam đã rất mạnh'

Những thành công liên tiếp của bóng đá Việt Nam trong năm 2025 đã khiến báo chí Thái Lan phải thừa nhận sự thụt lùi của nền bóng đá nước nhà so với khu vực.


Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất