
CLB JDT của Malaysia từng tiến xa ở mùa giải trước - Ảnh: AFC
Đối lập với đại diện Việt Nam là Công An Hà Nội - đội phải chạm trán đủ 5 đội bóng Nhật Bản ở giai đoạn vòng bảng của giải, CLB Johor Darul Ta'zim (JDT) của Malaysia lại hoàn toàn né được các đối thủ hùng mạnh từ nền bóng đá số một châu Á.
"JDT không phải gặp bất kỳ đại diện nào của Nhật Bản", báo Malaysia Stadium Astro hào hứng giật tít về may mắn khó tin của đội nhà, sau buổi lễ bốc thăm AFC Champions League Elite diễn ra chiều nay.
AFC Champions League Elite áp dụng thể thức gần tương tự với Champions League phiên bản mới (đã áp dụng 2 mùa qua) - được gọi là thể thức Thụy Sĩ.
Theo đó, giải có 32 đội, chia làm 2 khu vực Đông Á - Tây Á, mỗi khu vực 16 đội. 16 đội mỗi khu vực sẽ nằm trong duy nhất 1 bảng thi đấu chứ không chia làm các bảng 4 đội như truyền thống.
Mỗi đội bóng sẽ đá 8 trận ở giai đoạn vòng bảng, với quy tắc bốc thăm đảm bảo mỗi đội đều sẽ chạm trán 2 đối thủ của từng nhóm hạt giống; cũng như mỗi đội đều có 4 trận sân nhà, 4 trận sân khách.
Trong số 16 đội Đông Á có đến 5 đại diện Nhật Bản, đó là Kashima Antlers, Vissel Kobe, Kashiwa Reysol, Kyoto Sanga, Gamba Osaka, rải đều ở 4 nhóm hạt giống.
Công An Hà Nội không may bị đưa vào lịch thi đấu cực khó, chạm trán đủ 5 đội bóng kể trên, trong đó 2 đội thuộc nhóm 4 là Gamba Osaka và Kyoto Sanga vốn cũng rất mạnh.
Thể thức hiện tại không tạo ra nhiều ưu thế cho các đội thuộc nhóm hạt giống đứng đầu khi bốc thăm, bởi mỗi đội đều phải chạm trán danh sách 8 đối thủ - chia đều 2 đội từ mỗi nhóm hạt giống.

Các đội bên phải sẽ gặp các đội cùng hàng tương ứng bên trái - Ảnh chụp màn hình
Do 5 đội bóng Nhật Bản rải đều ra cả 4 nhóm hạt giống (nhóm 4 có 2 đội), việc phải chạm trán ít nhất 1-2 đại diện của họ là chuyện nhiều khả năng xảy ra.
Nhưng bằng một tỉ lệ cực thấp, JDT lại may mắn "né" được toàn bộ các đội bóng Nhật Bản. Xác suất để xảy ra trường hợp này vỏn vẹn là 21,09%. Trái lại, xác suất để Công An Hà Nội gặp đủ 5 đội Nhật Bản chỉ là 0,78%, lại xuất hiện.
Ở mùa giải năm ngoái, Nhật Bản chứng tỏ sức mạnh khi cả 3 đội đứng đầu khu vực Đông Á đều là các CLB của họ (Machida Zelvia, Vissel Kobe và Sanfrecce Hiroshima). Machida sau đó lọt vào đến chung kết.
Nhưng JDT cũng rất có "máu mặt" ở sân chơi châu lục. Đại diện của Malaysia tiến vào đến tứ kết giải đấu năm ngoái, chỉ chịu thua đội sau đó lên ngôi vô địch là Al Ahli.
Đối thủ của JDT bao gồm Buriram, Port, Ratchaburi (Thái Lan), Jeonbuk, Daejeon, Pohang (Hàn Quốc), Newcastle Jets (Úc) và chính Công An Hà Nội.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận