28/10/2015 05:00 GMT+7

Bóng đá Indonesia chống lệnh FIFA?

H.D.
H.D.

TT - Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) quyết định mở cuộc điều tra nhắm vào trận đấu giao hữu CLB Persib Bandung (Indonesia) thắng đội Các ngôi sao Malaysia 4-1 trên sân nhà Jalak Harupat diễn ra hôm 24-10.

Các cầu thủ Persib Bandung ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Các ngôi sao Malaysia - Ảnh: Tempo
Các cầu thủ Persib Bandung ăn mừng bàn thắng vào lưới đội Các ngôi sao Malaysia - Ảnh: Tempo

Nguyên nhân khiến AFC điều tra trận đấu nói trên bởi CLB Persib Bandung đã “vượt rào” thi đấu quốc tế trong thời gian Liên đoàn Bóng đá Indonesia (PSSI) bị FIFA cấm vận vô thời hạn.

Cụ thể, vào tháng 5 PSSI đã bị FIFA cấm tham gia các hoạt động bóng đá quốc tế vì chính phủ can thiệp quá sâu vào công việc điều hành bóng đá của tổ chức này. Theo đó, lệnh cấm của FIFA không cho phép các CLB và các đội tuyển quốc gia của Indonesia cũng như các quan chức, trọng tài... tham dự các giải đấu quốc tế.

Báo Malaysia Online dẫn lời tổng thư ký AFC Datuk Windsor John Paul: “Khi một quốc gia bị FIFA cấm vận thì các hoạt động như trận đấu giao hữu giữa Persib Bandung và đội Các ngôi sao Malaysia không được phép diễn ra. Do đó, AFC sẽ điều tra vấn đề này”.

Nếu bị kết luận là bất tuân lệnh, bóng đá Indonesia có thể sẽ phải hứng chịu một hình phạt nặng hơn từ FIFA.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên