25/05/2021 10:51 GMT+7

Bóng đá châu Âu: Một mùa giải như mơ

HUY ĐĂNG
HUY ĐĂNG

TTO - Cuộc lật đổ kịch tính của Lille ở Giải vô địch Pháp (Ligue 1) vào rạng sáng 24-5 (giờ VN) đã khép lại mùa giải 2020 - 2021 của các giải bóng đá hàng đầu châu Âu - một mùa giải trong mơ của những tín đồ bóng đá.

Bóng đá châu Âu: Một mùa giải như mơ - Ảnh 1.

Toàn đội Lille ăn mừng chức vô địch Ligue 1 -Ảnh: AFP

Ngoại trừ Bundesliga (Đức), giải đấu như thường lệ vẫn chịu sự thống trị quen thuộc của Bayern Munich, bốn giải vô địch quốc nội hàng đầu còn lại gồm Anh (Premier League), Tây Ban Nha (La Liga), Ý (Serie A) và Pháp (Ligue 1) đều sở hữu những cuộc đua kịch tính đến phút chót.

Ở Premier League, mọi thứ đâu lại vào đấy khi Liverpool cùng Chelsea giành hai vé dự Champions League cuối cùng. 

Nhưng trước đó cả hai đại gia này đã phải sống trong những giây phút hồi hộp, lo âu mà hình ảnh các CĐV Liverpool và Chelsea vừa ngồi trên khán đài vừa... xem điện thoại (tra kết quả trận Leicester - Tottenham) là minh chứng rõ nhất. 

Chung cuộc, Liverpool tự quyết số phận của mình, còn Chelsea may mắn thoát nạn nhờ Tottenham.

Ngay cả chức vô địch sớm 3 vòng của Man City năm nay cũng khác hẳn những mùa giải mà thầy trò Guardiola thống trị trước đây. Họ khởi động ì ạch với vô số vấn đề và đến tận vòng 10 vẫn còn ngụp lặn ở nửa sau bảng xếp hạng. 

Chính trong một mùa giải hỗn loạn như vậy, Man City càng khiến người ta phải ngả mũ thán phục trước sức mạnh của họ.

Ba giải La Liga, Serie A và Ligue 1 đã diễn ra những cuộc lật đổ thực thụ. Cuộc đua vô địch ở Serie A sớm hạ màn, nhưng số phận của cựu vương Juventus lại khiến người ta phải hồi hộp đến phút chót. 

Và cũng như Chelsea, chung cuộc họ chỉ may mắn vào top 4 nhờ cú sẩy chân cay đắng ngay ở vòng cuối cùng của Napoli (bị Verona cầm hòa 1-1, qua đó bị Juventus vượt mặt với cách biệt đúng 1 điểm).

Nhưng bất ngờ đến vậy là đủ. Hầu hết CĐV trung lập đều vui mừng khi thấy Real Madrid, Barca hay Juventus sụp đổ. Dù vậy, người ta không muốn họ cùng những Messi, Ronaldo bị đá văng khỏi Champions League mùa tới.

Câu chuyện cổ tích của Lille ở Ligue 1 là tiêu biểu cho mùa giải khó tin này. Không thể nào phủ nhận sự xuất sắc của HLV Christophe Galtier, người đã vực dậy một đội bóng bên bờ vực rớt hạng và đưa họ trở lại là thế lực hàng đầu bóng đá Pháp.

Nhưng thành công của Lille mùa này còn đến từ may mắn, khi PSG lâm vào cuộc khủng hoảng lực lượng nghiêm trọng vì COVID-19 hồi đầu mùa giải. 

Có những giai đoạn đội bóng thủ đô nước Pháp phải cho ra sân nhiều cầu thủ U-21 vì không còn đủ người dẫn đến những trận thua. Những đại gia ở các giải đấu khác như Liverpool, Real Madrid, Juventus ít nhiều cũng gặp các hệ lụy tương tự như vậy vì đại dịch.

Châu Âu đang đẩy nhanh quá trình tiêm vắcxin COVID-19, và CĐV đã bắt đầu được cho vào sân trở lại. Trước khi mọi chuyện hứa hẹn sẽ "đâu lại vào đấy" từ mùa giải tới, người hâm mộ đã được chứng kiến một mùa giải trong mơ thực thụ.

Soán ngôi Soán ngôi 'gã nhà giàu' PSG, Lille hoàn tất chuyện cổ tích ở Ligue 1

TTO - Chiến thắng 2-1 trước Angers tại vòng 38 Giải vô địch Pháp (Ligue 1) sáng 24-5 đã đảm bảo cho Lille giành chức vô địch.

HUY ĐĂNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên