
Bóng chuyền nữ Thái Lan đối mặt thách thức trong nhiệm vụ bảo vệ ngôi hậu - Ảnh: TVA
Mới đây, HLV trưởng tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan là ông Kiattipong đã xác nhận ngôi sao trẻ Donphon Sinpho sẽ vắng mặt ở SEA Games 33 vì chấn thương.
Cụ thể, Donpho bất ngờ dính chấn thương sau một tình huống tiếp đất sai tư thế trong trận đấu giữa Aranmare và Queenseis diễn ra ở SV League - Giải vô địch bóng chuyền Nhật Bản.
Năm nay 21 tuổi, Donpho được xem là ngôi sao bóng chuyền thế hệ mới của Thái Lan. Cô gái chơi vị trí chủ công này sớm được xuất ngoại sang Nhật Bản chơi bóng, và hứa hẹn sẽ thay thế những đàn chị nổi tiếng đang dần sa sút phong độ như Ajcharaporn Kongyot.
Chấn thương của Sinpho giáng một đòn nặng vào mục tiêu bảo vệ ngôi hậu SEA Games của tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan, bởi trước đó họ cũng đã mất một chủ công vì chấn thương là Wipawee Srithong.
Wipawee năm nay 26 tuổi, đang ở giai đoạn đỉnh cao phong độ và chơi bóng ở Hàn Quốc. Cô từng góp công giúp tuyển Thái Lan vô địch giải châu Á năm 2023.

Wipawee trong màu áo tuyển Thái Lan - Ảnh: TVA
Như vậy Thái Lan đã mất đến 2 chủ công ở SEA Games 2025. Hiện tại họ vẫn còn 4 cái tên cho vị trí này là Ajcharaporn, Chatchu-On Moksri, Sasipaporn Janthawisut và Warisara Seetaloed.
Trong số này, Ajcharaporn đã sa sút phong độ nghiêm trọng vì tuổi tác, trong khi Warisara vẫn còn quá trẻ để có thể đảm đương trọng trách. Một cái tên khác là Sasipaporn lại có phong độ thất thường.
Xuyên suốt lịch sử SEA Games, Thái Lan hoàn toàn áp đảo ở môn bóng chuyền nữ khi giành 16 trên tổng số 23 HCV, trong đó có đến 14 chức vô địch liên tiếp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận