15/09/2019 14:24 GMT+7

Bóng chuyền nữ tại SEA Games 2019: Nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam

TẤN PHÚC
TẤN PHÚC

TTO - Với làn sóng nhập tịch VĐV nước ngoài của Philippines, đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đứng trước nguy cơ trắng tay tại SEA Games 2019.

Bóng chuyền nữ tại SEA Games 2019: Nhiều khó khăn cho tuyển Việt Nam - Ảnh 1.

Thử thách đang chờ đón các cô gái Việt Nam ở SEA Games 2019 - Ảnh: TUẤN ĐOÀN

Sau bóng đá và điền kinh, chính sách nhập tịch VĐV bắt đầu "lan" đến bóng chuyền nữ. Trong đó, Philippines đi tiên phong với việc nhập tịch một loạt tay đánh từ Mỹ.

Trẻ còn non, "gừng già" không còn muốn "cay"

Trước sức ép từ chủ nhà Philippines, HLV tuyển bóng chuyền nữ VN Nguyễn Tuấn Kiệt tỏ ra dè dặt khi nói về chỉ tiêu huy chương tại SEA Games 2019.

Ông Kiệt phân tích: "Sẽ rất khó do VĐV Việt Nam còn quá trẻ (tuổi trung bình các VĐV Việt Nam là 21,5) nên non kinh nghiệm, trong khi các đối thủ của chúng ta đang mạnh lên nhanh chóng.

Sau 3 giải quốc tế đã qua, dù đội tuyển Việt Nam có tiến bộ, phần nào định hình được lối chơi nhưng vẫn còn điểm yếu, trong đó có khâu bước 1. Nhiều trận tại VTV Cup 2019, tôi buộc lòng phải tung vào sân đến 2 VĐV libero (trong đó có 1 libero ảo) để "vá" điểm yếu bước 1. Chưa hết, ở khâu chuyền 2 cả Lâm Oanh và Thu Hoài vẫn còn thiếu ổn định".

Đội tuyển Việt NamN dự VTV Cup 2019 với dàn VĐV trẻ như: Bùi Thị Ngà, Trần Thị Bích Thủy (phụ công xuất sắc nhất Giải vô địch quốc gia Thái Lan trong màu áo CLB Quint Air Force), Nguyễn Thị Kim Thanh... và chủ công vừa thử việc tại CLB Denso Airybees của Nhật Bản Trần Thị Thanh Thúy.

Nếu mang đúng đội hình này sang Philippines, đây sẽ là lần đầu tiên sau rất nhiều năm bóng chuyền nữ Việt Nam sẽ dự SEA Games mà không có "lão tướng" nào còn sót lại từ thế hệ của Nguyễn Thị Ngọc Hoa, Phạm Thị Kim Huệ, Phạm Thị Yến, Đỗ Thị Minh, Hà Thị Hoa.

Đây là điều chưa ổn bởi vai trò thủ lĩnh, do dấu ấn của Thanh Thúy chỉ để lại trong việc động viên tinh thần đồng đội. Theo HLV Tuấn Kiệt: "Về chuyên môn, Thúy chưa thể phát huy hết tiềm năng trong tấn công vì đồng đội không thể cung cấp bóng tốt do bước 1 yếu.

Nếu được cung cấp những đường bóng tốt, Thúy sẽ là tay sát thủ thực sự ở trên lưới. Vì vậy, ban huấn luyện đang cố gắng bổ sung một vài gương mặt lão luyện ở các tuyến để dẫn dắt các đồng đội trẻ. Nhưng cái khó là hầu hết lão tướng đều không còn khao khát cống hiến cho đội tuyển".

Khó khăn chờ đón các "chân dài" Việt Nam

Đã khó, bóng chyền nữ Việt Nam còn đang tự làm khó mình bằng những kế hoạch thiếu hợp lý.

Một vấn đề tưởng chừng đơn giản nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến tinh thần các tuyển thủ chính là việc Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam quyết định dời vòng 2 Giải vô địch quốc gia đến sau SEA Games 2019.

Đối với VĐV do CLB là nơi trả lương, lo cuộc sống cho họ nên có khả năng ảnh hưởng đến tâm lý thi đấu của họ ở SEA Games 2019.

HLV Tuấn Kiệt thẳng thắn thú nhận: "Có khả năng VĐV sẽ không dám "cháy" hết mình cho đội tuyển ở SEA Games vì vòng 2 giải quốc gia quá cận kề.

Khó có thể trách họ bởi ngay bản thân tôi cũng đang đau đầu vì phải lo cho đội nhà (CLB Ngân hàng Công thương) sẽ phải thi đấu vòng 2 giải quốc gia ngay sau SEA Games. Lịch sử từng chứng minh chuyện này khi nhiều tuyển thủ Việt Nam vừa thi đấu vừa giữ mình tránh chấn thương ở trận chung kết gặp Thái Lan tại SEA Games 2011 để về thi đấu giải quốc gia".

Đối thủ đang mạnh lên

Kể từ năm 2001, bóng chuyền nữ Việt Nam luôn nằm trong tốp đầu khu vực Đông Nam Á, chỉ sau Thái Lan, với 8 HCB SEA Games liên tiếp từ 2001 đến 2015. Nhưng ở SEA Games 2017, tuyển nữ VN đã để mất ngôi á quân về tay Indonesia.

mar jana phillips 2(read-only)

VĐV gốc Mỹ Mar Jana Phillips của Philippines - Ảnh: Daytime View

Và giờ đây, khả năng trắng tay có thể xảy ra khi đội tuyển chủ nhà Philippines vừa có trong đội hình 3 VĐV nhập tịch người Mỹ là Tyler Marie Kalei Mau, Mar Jana Phillips và Taira Ke'Alohilani Robins Hardy. Với sự tăng cường này, Philippines thậm chí còn "nhắm" đến HCV của Thái Lan khi đầu tư cho cả đội ăn tập dài hạn tại Nhật Bản và Thái Lan.

Sức ép đến từ chủ nhà Philippines cũng là điều dễ hiểu bởi qua Giải VTV Bình Điền Long An 2019 vừa qua, CLB BIP (Mỹ) với nhiều VĐV độ tuổi sinh viên (dù chưa có tiếng trong làng bóng chuyền chuyên nghiệp Mỹ nhưng được rất nhiều CLB khắp thế giới săn đón) đã thắng khá dễ trước các CLB hàng đầu VN như Thông tin LienVietPostBank, VTV Bình Điền Long An, Đức Giang Hà Nội.

Tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi lỡ ngôi vô địch giải bóng chuyền VTV cup Tuyển nữ Việt Nam ngậm ngùi lỡ ngôi vô địch giải bóng chuyền VTV cup

TTO - Các cô gái của đội tuyển nữ bóng chuyền Việt Nam đã để thua những cô gái Nhật Bản trong trận chung kết giải bóng chuyền nữ quốc tế VTV cup Tôn Hoa Sen 2019

TẤN PHÚC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên