
Bóng chuyền nam Việt Nam kém đẳng cấp hơn so với bóng chuyền nữ - Ảnh: SEA
Vài ngày trước, AVC đã đưa ra danh sách các đội giành vé dự AVC Cup (tiền thân là AVC Nations Cup) năm 2026. Kết quả, đội nữ Việt Nam giành vé, nhưng đội nam bị loại vì thành tích kém cỏi trong năm 2025.
Và mới đây, AVC lại thông báo tiếp danh sách 12 đội dự Giải vô địch bóng chuyền châu Á 2026, với 12 đội ở mỗi nội dung. Kết quả vẫn tương tự, tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam góp mặt, còn bóng chuyền nam thì không.
So với AVC Cup, tiêu chí của Giải vô địch châu Á thậm chí còn gắt gao hơn khi chỉ trao duy nhất một tấm vé cho khu vực Đông Nam Á. Tấm vé này được căn cứ vào thành tích ở SEA Games, và nhờ vậy Thái Lan đã vượt mặt Indonesia để giành vé nhờ tấm HCV ở SEA Games 33.
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam chỉ xếp hạng 4 ở SEA Games nên hiển nhiên không thể có vé tham dự Giải vô địch châu Á.
So với AVC Cup, Giải vô địch châu Á có tính cạnh tranh gắt gao hơn nhiều bởi những đại gia như Trung Quốc, Nhật Bản cũng tham dự. Trái lại, cả hai cường quốc này đều bỏ qua AVC Cup cả nội dung nam lẫn nữ, vì đã có suất dự FIVB Nations League (VNL).
Ở Giải vô địch châu Á năm nay, Liên đoàn Bóng chuyền thế giới (FIVB) đã quy định đội vô địch cũng sẽ giành được tấm vé dự Olympic. Vì vậy, giải đấu hứa hẹn sẽ cạnh tranh vô cùng khốc liệt.
Ở Giải vô địch châu Á 2026 của nam, 12 đội góp mặt là Nhật Bản, Iran, Bahrain, Qatar, Hàn Quốc, Trung Quốc, Úc, Đài Loan (Đài Bắc Trung Hoa), New Zealand, Ấn Độ, Oman và Thái Lan.
Còn ở Giải vô địch châu Á 2026 của nữ, 12 đội giành vé là Trung Quốc, Úc, Indonesia, Hong Kong (Trung Quốc), Iran, Nhật Bản, Hàn Quốc, Kazakhstan, Lebanon, Đài Loan, Thái Lan và Việt Nam.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận