16/07/2013 08:06 GMT+7

Bồi thường hơn 400 triệu đồng cho người oan sai 23 năm

LÊ DÂN
LÊ DÂN

TT - Ông Nguyễn Thành Trung bị Viện KSND huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ cũ khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vào tháng 4-1988.

Án oan - nỗi đau dai dẳng

Ngày 15-7, ông Nguyễn Đồng Khởi, viện trưởng Viện KSND TP Vị Thanh (tỉnh Hậu Giang), đã đại diện cơ quan này công khai xin lỗi ông Nguyễn Thành Trung (61 tuổi, ngụ KV2, P.1, TP Vị Thanh) - nguyên phó trưởng Phòng nông nghiệp huyện Vị Thanh - vì bị oan sai.

Ông Trung vui mừng cho biết sau nhiều năm khiếu nại đòi công bằng, nay ông được trả lại danh dự cho bản thân, gia đình và nơi làm việc.

Ông Trung bị Viện KSND huyện Vị Thanh, tỉnh Cần Thơ cũ (nay là Viện KSND TP Vị Thanh, tỉnh Hậu Giang) khởi tố về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng” vào tháng 4-1988.

Đầu tháng 5-1988, ông Trung bị bắt tạm giam, đến tháng 7 ông được tạm tha. Tuy nhiên, ông Khởi thừa nhận do công tác bàn giao hồ sơ và chỉ đạo giải quyết vụ án thiếu chặt chẽ nên vụ án kéo dài không giải quyết được.

Ông Trung làm đơn kêu oan nhiều năm, đến tháng 6-2009 viện trưởng Viện KSND thị xã Vị Thanh (nay là TP Vị Thanh) ra quyết định đình chỉ vụ án và bị can đối với ông Trung. Ông Trung tiếp tục khiếu nại quyết định của viện kiểm sát và yêu cầu bồi thường, nhưng bị bác đơn.

Tháng 4-2011, Viện KSND tỉnh Hậu Giang xác định Viện KSND huyện Vị Thanh khởi tố và bắt tạm giam ông Trung không đúng pháp luật. Tại bản án phúc thẩm ngày 28-9-2012, TAND tỉnh Hậu Giang buộc Viện KSND huyện Vị Thanh (nay là TP Vị Thanh) phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại tổn thất về tinh thần, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất, đồng thời tổ chức xin lỗi công khai việc ông Trung bị oan sai. Tổng số tiền bồi thường thiệt hại cho ông Trung là 416 triệu đồng.

LÊ DÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên