01/09/2020 16:25 GMT+7

Bóc tách khối u to như thai nhi 30 tuần cho bệnh nhân nữ

A LỘC
A LỘC

TTO - Ngày 1-9, Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai cho hay vừa phẫu thuật, bóc tách khối u nang buồng trứng kích thước 30 x 35cm, to như thai nhi 30 tuần tuổi cho một bệnh nhân nữ.

Bóc tách khối u to như thai nhi 30 tuần cho bệnh nhân nữ - Ảnh 1.

Sau khi phẫu thuật bóc tách khối u nang “khủng”, sức khỏe chị H. đã.ổn định và có thể xuất viện - Ảnh: A LỘC

Trước đó, ngày 26-8, bệnh viện tiếp nhận chị N.T.C.H. (37 tuổi, ngụ TP Biên Hòa) nhập viện trong tình trạng bụng trướng to với những cơn đau kéo dài. Qua kiểm tra, bác sĩ phát hiện bệnh nhân có một khối u nang kích thước rất lớn (30 x 35cm), nặng khoảng 4kg.

Các bác sĩ đã phẫu thuật, chọc hút hơn 2 lít dịch nhầy từ khối u, sau đó bóc tách và lấy thành công khối u ra ngoài cho bệnh nhân.

Bác sĩ Nguyễn Thị Kim Nga - trưởng khoa sản Bệnh viện quốc tế Hoàn Mỹ Đồng Nai, cho hay do khối u phát triển trong thời gian dài, kích thước lớn và vượt lên trên đến vùng hạ sườn nên tiềm ẩn nguy cơ trở thành u ác, không loại trừ nguy cơ ung thư.

"Nếu khối u này là u ác gây ung thư, dịch nhầy khi rơi vào các bộ phận xung quanh có thể xâm lấn, tăng nguy cơ di căn các tế bào ung thư. Do đó, quá trình bóc tách phải che chắn cẩn thận, không để khối u vỡ ra khiến dịch nhầy rơi ra bám vào các bộ phận xung quanh" - bác sĩ Nga nói.

Cũng theo bác sĩ Nga, trường hợp chị H. nếu phát hiện chậm hơn, không được phẫu thuật kịp thời, khối u sẽ gây chèn ép các cơ quan xung quanh, nguy cơ vỡ, viêm phúc mạc, nhiễm trùng... có thể ảnh hưởng tới tính mạng bệnh nhân. Sau khi được phẫu thuật cắt bỏ khối u, hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định, hết đau và có thể xuất viện trong những ngày tới.

Tại bệnh viện, chị H. cho biết bụng chị vẫn lớn hơn bình thường nên khi bụng to ra chị chỉ nghĩ rằng mình bị béo bụng. Công việc bận rộn nên chị không để ý bụng ngày càng lớn. Khoảng một tháng trước bụng xuất hiện những cơn đau nhẹ, liên tục thì chị H. mới đi khám và phát hiện khối u trên.

Bác sĩ Nga khuyến cao người dân cần khám sức khỏe định kỳ, nhất là khi phát hiện cơ thể có dấu hiệu bất thường để phát hiện bệnh và có hướng điều trị kịp thời, tránh trường hợp đáng tiếc có thể xảy ra.

Gia đình ngỡ con gái mang thai, dè đâu là khối u to như trái banh Gia đình ngỡ con gái mang thai, dè đâu là khối u to như trái banh

TTO - Chỉ khi đưa con đến bệnh viện khám bệnh, một người mẹ ở huyện Diễn Châu, Nghệ An mới biết con mình mang một khối u lớn trong bụng chứ không phải con mang thai.

A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên