05/03/2021 21:21 GMT+7

Bộ Y tế tặng bằng khen êkip bác sĩ tìm ra căn bệnh cho chàng trai ‘mặt quỷ’

HOÀNG LỘC
HOÀNG LỘC

TTO - Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn thăm bệnh nhân Lê Văn Mến, người suốt 15 năm mang thân phận 'mặt quỷ' và trao tặng bằng khen cho tập thể, cá nhân điều trị thành công căn bệnh hiếm gặp MRS.

Bộ Y tế tặng bằng khen êkip bác sĩ tìm ra căn bệnh cho chàng trai ‘mặt quỷ’ - Ảnh 1.

Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng lãnh đạo Sở Y tế TP.HCM thăm bệnh nhân Lê Văn Mến, chàng trai suốt 15 năm mang thân phận “mặt quỷ” - Ảnh: H.T.

Chiều 5-3, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn thay mặt Bộ Y tế trao tặng bằng khen cho tập thể Bệnh viện JW và bác sĩ Nguyễn Phan Tú Dung về thành tích điều trị thành công căn bệnh hiếm gặp MRS (hội chứng Melkersson Rosenthal, còn gọi hội chứng da - thần kinh hiếm gặp với tam chứng kinh điển gồm phù mặt tái diễn, liệt mặt và nứt lưỡi) cho anh Lê Văn Mến (35 tuổi, ngụ An Giang).

Chia sẻ việc êkip bác sĩ tìm lại được diện mạo tương đối bình thường cho anh Mến sau 3 lần phẫu thuật, thứ trưởng nói: "Đây là thành tựu không chỉ của riêng bệnh viện, mà còn của cả ngành y tế. Với các giải thưởng đạt được, chứng tỏ câu chuyện về hành trình tìm lại khuôn mặt cho anh Mến của êkip bác sĩ đã được xã hội đánh giá rất cao".

Khẳng định sự thán phục với êkip điều trị bởi sự nghiên cứu rất sâu, tổ chức điều trị có hiệu quả cho bệnh nhân, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho rằng đây cũng mới chỉ là thành công bước đầu và mong muốn cộng đồng xã hội hãy cùng chung tay để mang lại cuộc sống thực sự bình thường cho người bệnh.

Chia sẻ về kế hoạch điều trị sắp tới cho bệnh nhân, bác sĩ Tú Dung cho biết êkip đã lên kế hoạch cho những lần đại phẫu tiếp theo. Theo đó, dự tính sẽ tiếp tục thu gọn hoàn toàn phần môi dưới, đặc biệt là chỉnh hình lại phần mắt và mũi để anh Mến có lại gương mặt gần như bình thường nhất.

Bên cạnh phẫu thuật ngoại khoa, anh Mến vẫn sẽ được điều trị tích cực bằng phác đồ nội khoa, điều trị toàn diện hội chứng MRS, ngăn ngừa tình trạng tái phát. Hành trình còn lại dự kiến kéo dài trong khoảng 1 năm.

2 giải thưởng y khoa

Với nỗ lực nghiên cứu tìm ra căn nguyên khiến khuôn mặt của bệnh nhân bị chảy xệ, cuối tháng 10-2020 công trình nghiên cứu y khoa của nhóm bác sĩ Dung đoạt giải nhì tại Hội nghị nội khoa DO toàn quốc Mỹ do Hiệp hội Nội khoa Mỹ - ACOI (American College of Osteopathic Internists) công bố.

Mới đây, ngày 26-2-2021, công trình là 1 trong 16 công trình nghiên cứu nhận giải thưởng "Thành tựu y khoa Việt Nam 2020".

Tìm ra căn bệnh cho chàng trai suốt 15 năm mang thân phận Tìm ra căn bệnh cho chàng trai suốt 15 năm mang thân phận 'mặt quỷ'

TTO - Lần đầu tiên sau 15 năm, mong ước tìm ra đúng căn bệnh của một người có biệt danh là "chàng trai mặt quỷ” trở thành sự thật. Từ nay anh không còn phải chịu đựng cực hình bởi một khuôn mặt chảy xệ, ăn uống khó khăn và phải ngủ ngồi

HOÀNG LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên