09/04/2013 05:25 GMT+7

Bộ VH-TT&DL nghĩ mình có đủ thẩm quyền

K.XUÂN - C.V.KÌNH thực hiện
K.XUÂN - C.V.KÌNH thực hiện

TT - Về việc Bộ VH-TT&DL ra quyết định trái thẩm quyền chuyển khu liên hợp thể thao quốc gia (LHTTQG) Mỹ Đình từ Tổng cục TDTT về Bộ VH-TT&DL (Tuổi Trẻ 5-4) quản lý, trả lời Tuổi Trẻ, đại diện Bộ VH-TT&DL cho rằng: “Chúng tôi nghĩ mình có đủ thẩm quyền để ra quyết định này”.

Chuyển Khu TT Mỹ Đình về Bộ VH-TT&DLC: có chuyện lợi íchBộ VH-TT&DL ra quyết định trái thẩm quyền

YkfBPSXW.jpgPhóng to
Ông Nguyễn Văn Tấn (bìa phải) và các lãnh đạo Bộ VH-TT&DL trong cuộc làm việc với Tuổi Trẻ - Ảnh: Nguyễn Khánh

Đại diện của Bộ VH-TT&DL có mặt trong cuộc làm việc với Tuổi Trẻ gồm các ông Nguyễn Văn Tấn - vụ trưởng Vụ Tổ chức cán bộ, Vũ Xuân Thành - chánh thanh tra, Phạm Văn Tuấn - phó tổng cục trưởng Tổng cục TDTT, Phan Đình Tân - phó chánh văn phòng kiêm người phát ngôn Bộ VH-TT&DL.

Ông Nguyễn Văn Tấn nói: “Cơ sở pháp lý của quyết định 774 đưa khu LHTTQG Mỹ Đình về bộ dựa trên quy định điều 6 quyết định 149 của Thủ tướng Chính phủ: “Bộ trưởng Bộ VH-TT&DL trình Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ thuộc thẩm quyền của Thủ tướng”.

Việc chuyển khu LHTTQG Mỹ Đình về trực thuộc bộ chúng tôi cho rằng không chạm đến điều 6 về việc “thành lập mới, đổi tên, sáp nhập, giải thể, cho chuyển đổi hình thức hoạt động”. Bộ VH-TT&DL chỉ chuyển cấp điều hành quản lý về Bộ VH-TT&DL thay vì Tổng cục TDTT chứ toàn bộ mô hình, chức năng, nhiệm vụ, chế độ chính sách... của khu LHTTQG Mỹ Đình vẫn giữ nguyên.

Việc chuyển quyền điều hành này nằm trong phạm vi thẩm quyền của Bộ VH-TT&DL, chưa nhất thiết phải báo cáo Thủ tướng”.

Còn theo ông Vũ Xuân Thành, trong trường hợp quyết định 774 đưa khu LHTTQG Mỹ Đình về thuộc bộ quản lý có vấn đề, sau này Thủ tướng sẽ có ý kiến vì quyết định đã ra là quyết định của bộ trưởng nên phải để Thủ tướng có ý kiến.

Đủ thẩm quyền nhưng bộ không dám kết luận mình đúng

* Bộ khẳng định quyết định đưa Mỹ Đình về trực thuộc bộ là đúng thẩm quyền?

- Ông Nguyễn Văn Tấn: Khi ra quyết định chúng tôi có căn cứ thực tiễn và pháp lý. Bộ VH-TT&DL nghĩ đây thuộc thẩm quyền của Bộ VH-TT&DL. Hiểu về một văn bản cũng có nhiều cách hiểu, do đó chúng tôi không phản biện Tuổi Trẻ mà chỉ nói chúng tôi hiểu văn bản đó như thế. Ở đây Bộ VH-TT&DL không khẳng định mình đúng, sai mà chỉ cung cấp thông tin. Bộ VH-TT&DL đã có báo cáo cấp trên về việc này. Nếu cấp trên của Bộ VH-TT&DL yêu cầu bộ hiểu khác thì chúng tôi sẽ chấp hành.

* Khi ra quyết định 774, Bộ VH-TT&DL không xin ý kiến Bộ Nội vụ?

- Ông Nguyễn Văn Tấn: Mối quan hệ Bộ VH-TT&DL và Bộ Nội vụ rất tốt. Việc này chúng tôi không đổ lỗi cho Bộ Nội vụ. Như đã nói ở trên, vì cho rằng việc này thuộc thẩm quyền của Bộ VH-TT&DL nên chúng tôi không có văn bản nào xin ý kiến của Bộ Nội vụ. Chúng tôi chỉ xin ý kiến trong trường hợp chạm đến điều 6 trong quyết định 149.

* Bộ trưởng đưa ra quyết định để thay đổi quyết định của Thủ tướng thì có thể nói là linh hoạt không? Vì theo điều 1 quyết định 149, khu LHTTQG Mỹ Đình là đơn vị thuộc thẩm quyền quyết định của Thủ tướng.

- Ông Nguyễn Văn Tấn: Chúng tôi không thay đổi quyết định của Thủ tướng mà chỉ thay đổi cấp điều hành của khu LHTTQG Mỹ Đình thôi. Nếu sai sót chúng tôi sẽ điều chỉnh sau khi có kết luận của cơ quan cấp trên.

Về bộ sẽ phát triển hơn, thuận lợi hơn

* Việc đưa khu LHTTQG Mỹ Đình về thuộc Bộ VH-TT&DL có làm cho sự phối hợp với ngành thể thao khó khăn hơn khi đã từng xảy ra những xích mích giữa Mỹ Đình với LĐBĐ VN (VFF), với các đơn vị thuê sân bãi khác?

- Ông Phan Đình Tân: Đưa về bộ để thuận lợi, tạo điều kiện để phát triển, các đối tác nước ngoài làm việc dễ dàng hơn. Nếu khó khăn hơn, báo chí cứ theo dõi. Không ai đưa về để gặp khó khăn hơn trong hợp tác với ngành thể thao.

* Các ông có suy nghĩ gì khi có ý kiến cho rằng có lợi ích nhóm trong quyết định đưa Mỹ Đình về thuộc Bộ VH-TT&DL?

- Ông Vũ Xuân Thành: Cho phép đầu tư có phải do Bộ VH-TT&DL đâu. Có lợi ích nhưng là vì lợi ích quốc gia thôi. Các ủy ban của Quốc hội muốn tìm hiểu thì hoàn toàn có quyền giám sát Bộ VH-TT&DL về các vấn đề này. Cho đến cách đây hai tuần, chủ tịch UBND TP Hà Nội vừa ký quyết định quy hoạch lại khu LHTTQG Mỹ Đình giai đoạn 2, có sân đua xe đạp lòng chảo, học viện golf. Trên cơ sở này mới là cơ sở để khảo sát, lập dự án. Làm dự án phải dựa trên Luật đầu tư, ý kiến, khảo sát của các bộ ngành liên quan.

Nói bộ đưa khu LHTTQG Mỹ Đình về bộ để bộ làm chủ đầu tư các dự án như ông Nguyễn Sỹ Cương, Ủy ban Pháp luật Quốc hội, là không đúng bởi dù khu Mỹ Đình có thuộc Tổng cục TDTT hay thuộc Bộ VH-TT&DL thì chủ đầu tư vẫn là khu LHTTQG Mỹ Đình. Chủ trương của Chính phủ là phải xã hội hóa, Chính phủ không cho tiền. Do vậy nếu không xã hội hóa để có sân đua xe đạp lòng chảo, nhà thi đấu đa năng tại Mỹ Đình thì sẽ rất khó khăn trong việc chuẩn bị Asiad 2019.

- Ông Nguyễn Văn Tấn: Ai cũng có quyền suy luận nhưng đó chỉ là dự cảm để chúng ta phòng ngừa thôi.

Khởi công dự án 500 triệu USD trong năm 2013?

* Từ ngày 31-3 khu LHTTQG Mỹ Đình đã yêu cầu các doanh nghiệp thuê địa điểm phải chuyển đi để lấy mặt bằng cho xây sân đua xe đạp lòng chảo. Hiện tiến độ dự án đã đến đâu, thưa các ông?

- Ông Vũ Xuân Thành: Chính phủ, bộ đã cho khu Mỹ Đình xúc tiến dự án sân đua xe đạp lòng chảo. Do đó, Mỹ Đình phải chuẩn bị mặt bằng là đương nhiên. Theo quan điểm của nhà thầu Hàn Quốc, nếu không khởi công vào năm 2013 e rằng sân đua xe đạp lòng chảo không kịp tiến độ cho Asiad.

* Nhà thầu Hàn Quốc dự kiến đầu tư xây dựng sân đua xe đạp lòng chảo là VN Sports Platform. Dù chưa chắc chắn có hợp đồng này nhưng trên trang web của mình, họ đã kêu gọi đầu tư vốn từ các nhà thầu phụ. Bộ VH-TT&DL có biết năng lực tài chính của họ?

- Ông Vũ Xuân Thành: Năng lực và khả năng tài chính của nhà thầu thế nào phải do các bộ chuyên môn của Chính phủ thẩm định, thậm chí phải nhờ bên an ninh điều tra kỹ vì rất quan trọng.

* Nhà đầu tư Hàn Quốc đầu tư dự án sân lòng chảo nhằm đón lõng nghị định đặt cược thể thao đang được Bộ Tài chính xây dựng. Nếu Chính phủ không thông qua nghị định này thì có ảnh hưởng đến tiến độ dự án sân đua xe đạp lòng chảo?

- Ông Vũ Xuân Thành: Cái này Bộ VH-TT&DL không dám có ý kiến.

Mỹ Đình sẽ có sân đua xe đạp lòng chảo, học viện golf...

Ngày 4-3, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Thảo đã ký quyết định 1969 phê duyệt quy hoạch phân khu khu LHTTQG Mỹ Đình chủ yếu để phù hợp với mục đích đăng cai Asiad 2019 tại VN. Theo đó, tổng mặt bằng đất sử dụng của khu LHTTQG Mỹ Đình là 170,55ha. Trong số đó, một số công trình đã xây dựng được giữ nguyên quy hoạch là: sân vận động quốc gia Mỹ Đình, Trung tâm đào tạo bóng đá trẻ VN, sân tập bóng đá, trung tâm báo chí, khu kỹ thuật, bãi đỗ xe.

Các công trình trong giai đoạn 2 dự án khu LHTTQG Mỹ Đình có nhiều điều chỉnh so với quy hoạch trước đó. Cụ thể, theo quy hoạch mới UBND TP Hà Nội ký, khu LHTTQG Mỹ Đình ngoài việc sẽ xây dựng một sân đua xe đạp lòng chảo, nhà thi đấu đa năng cho Asiad 2019 còn có thêm Học viện golf quốc gia với 5,03ha, sẽ có một khách sạn 5 sao bên cạnh sân đua xe đạp lòng chảo và một tòa nhà văn phòng cao cấp từ 17- 20 tầng được dùng làm khách sạn, dịch vụ thể thao và trụ sở của Ủy ban Olympic VN.

Thông tin từ Bộ VH-TT&DL cho biết tổ hợp khách sạn 5 sao và sân đua xe đạp lòng chảo dự kiến sẽ hợp tác với nhà thầu Hàn Quốc VN Sports Platform với tổng vốn đầu tư 500 triệu USD, trong đó phía VN sẽ góp 30% bằng quỹ đất hiện có.

K.XUÂN - C.V.KÌNH thực hiện
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên