12/09/2024 17:37 GMT+7

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu giải trình về việc chuyên gia bắn súng Park Chung Gun

Ngày 12-9, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cho biết đã nắm được sự việc chuyên gia bắn súng Park Chung Gun về nước và sẽ yêu cầu Cục Thể dục thể thao báo cáo giải trình.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu giải trình về việc chuyên gia bắn súng Park Chung Gun - Ảnh 1.

Ông Park Chung Gun đã về Hàn Quốc sau khi hết hạn hợp đồng ngày 31-8 - Ảnh: HOÀNG TÙNG

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online ngày 12-9, lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nói đã nắm được sự việc liên quan đến chuyên gia Park Chung Gun về nước sau khi hết thời hạn hợp đồng và các thông tin liên quan mà báo chí phản ánh. 

Bộ sẽ yêu cầu Cục Thể dục thể thao báo cáo, giải trình rõ về sự việc.

Hành xử thiếu chuyên nghiệp

Trước đó như Tuổi Trẻ Online đưa tin, ngày 31-8-2024 hợp đồng của chuyên gia Park Chung Gun (quốc tịch Hàn Quốc) với ngành thể thao đã kết thúc. Ông Park là HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam, nhận lương 6.000 USD/tháng (sau thuế) và là chuyên gia nước ngoài có thành tích cao nhất trong lịch sử thể thao Việt Nam.

Trong gần 10 năm làm việc tại Việt Nam, ông đã góp phần quan trọng giúp xạ thủ Hoàng Xuân Vinh giành HCV Olympic 2016, Phạm Quang Huy giành HCV Asiad 2023, Trịnh Thu Vinh đứng top 4 Olympic 2024.

Bắn súng là môn thể thao có thành tích cao nhất của thể thao Việt Nam trên đấu trường quốc tế và được đưa vào danh mục môn đầu tư trọng điểm số 1. 

Vậy nhưng sau Asiad Hàng Châu 2023, hợp đồng của ông Park Chung Gun cũng kết thúc với ngành thể thao. Dù góp phần mang về tấm HCV danh giá cho xạ thủ Phạm Quang Huy nhưng ông Park cũng không được mời để tái ký hợp đồng ngay lập tức. Phải đến khi dư luận, truyền thông lên tiếng, ngày 24-10-2023 Cục Thể dục thể thao mới ký gia hạn hợp đồng với ông.

Tại Olympic 2024, dù chưa thể giành huy chương  nhưng ông Park Chung Gun đã hoàn thành nhiệm vụ khi giúp bắn súng Việt Nam có 2 vé đến Thế vận hội và xạ thủ Trịnh Thu Vinh 2 lần giành quyền vào đấu chung kết.

Ngày 31-8-2024 là thời điểm hợp đồng giữa ông Park Chung Gun và Cục Thể dục thể thao hết hạn. Nhưng theo phản ánh của ông Park, ngành thể thao không có bất cứ ai liên hệ với ông về việc chấm dứt hợp đồng hay thương thảo tái ký hợp đồng mới. Không một lời hỏi thăm, động viên hay chia tay từ lãnh đạo ngành, ông Park Chung Gun sau đó đã trở về Hàn Quốc trong buồn bã.

Trả lời trên Tuổi Trẻ Online những ngày qua, lãnh đạo Cục Thể dục thể thao lúc thì nói đề xuất đàm phán gia hạn hợp đồng với ông Park, khi lại nói đang chờ ý kiến đánh giá từ Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội (Nhổn) về kết quả làm việc của ông Park. Trên cơ sở đó cục sẽ có quyết định.

Điều này thật trái khoáy bởi HLV Park Chung Gun được Cục Thể dục thể thao mời sang Việt Nam dẫn dắt đội tuyển bắn súng. Cục Thể dục thể thao là đơn vị trả tiền lương cho ông Park từ ngân sách nhà nước. Không có bất kỳ tổ chức, cá nhân nào hỗ trợ Nhà nước trả lương cho ông Park. Kết quả làm việc của ông Park Chung Gun cũng đã được hiển thị qua thành tích của đội tuyển bắn súng Việt Nam.

Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, Trung tâm Nhổn nếu có ý kiến cũng chỉ mang giá trị tham khảo. Quyết định dừng hợp tác hay đàm phán gia hạn hợp đồng là của Cục Thể dục thể thao. Nếu không tái ký hợp đồng hay đề nghị đàm phán hợp đồng mới, Cục Thể dục thể thao phải chủ động trước khi hợp đồng kết thúc. Đó là cách làm chuyên nghiệp, thể hiện sự tôn trọng đối với ông Park Chung Gun cũng như thể hiện vai trò của ngành thể thao.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu giải trình về việc chuyên gia bắn súng Park Chung Gun - Ảnh 2.

HLV Park Chung Gun (bìa trái) góp công lớn vào thành tích cao của Trịnh Thu Vinh tại kỳ Olympic Paris 2024 - Ảnh: TTVN

Chuyên gia giỏi không đến Việt Nam làm việc

Báo cáo sau Asiad 2023, Cục Thể dục thể thao cho biết một trong những rào cản khiến thể thao Việt Nam không phát triển được chính là việc thiếu HLV nội giỏi, không có chuyên gia nước ngoài đạt trình độ cao. Theo thống kê của cục, từ năm 2018 đến nay trung bình mỗi năm cục thuê 28 - 30 chuyên gia nước ngoài huấn luyện cho các đội tuyển quốc gia.

Mức lương trung bình của các chuyên gia nước ngoài tại Việt Nam dao động 2.500 - 3.000 USD/tháng. Đây là mức lương rất thấp đối với lao động nước ngoài có trình độ đại học và 3 năm kinh nghiệm chuyên môn trở lên so với Singapore, Thái Lan, Malaysia, Indonesia.

Ngành thể thao và các liên đoàn quốc gia hiện không có đủ kinh phí thuê chuyên gia giỏi trên thế giới. Để có chuyên gia đủ tầm ở các môn (ngoài bóng đá), theo khảo sát, phải trả mức lương tối thiểu từ 8.000 USD/tháng trở lên. Lương thấp, điều kiện làm việc kém khiến thể thao Việt Nam không thu hút được chuyên gia giỏi.

Ông Park Chung Gun là chuyên gia nước ngoài nhận lương cao nhất (trừ bóng đá) tại Việt Nam và có thành tích tốt nhất trong gần 10 năm qua. Vậy nhưng với cách làm của ngành thể thao khiến mối lương duyên giữa hai bên nhiều khả năng sẽ chấm dứt.

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch yêu cầu giải trình về việc chuyên gia bắn súng Park Chung Gun - Ảnh 4.HLV Park Chung Gun về Hàn Quốc, có thể chia tay hẳn đội bắn súng Việt Nam

HLV trưởng đội tuyển bắn súng Việt Nam - ông Park Chung Gun đã về Hàn Quốc sau khi hết hạn hợp đồng vào ngày 31-8-2024. Cục Thể dục thể thao không liên hệ với ông để thảo luận việc thương thảo gia hạn hay chấm dứt hợp đồng giữa hai bên.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên