21/04/2022 09:54 GMT+7

Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết bỏ quy định đeo khẩu trang của tòa liên bang

NGUYÊN HẠNH
NGUYÊN HẠNH

TTO - Ngày 20-4, Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết của tòa án liên bang về việc bỏ quy định đeo khẩu trang đối với hành khách trên máy bay, tàu hỏa, xe buýt và các phương tiện giao thông công cộng khác.

Bộ Tư pháp Mỹ kháng cáo phán quyết bỏ quy định đeo khẩu trang của tòa liên bang - Ảnh 1.

Hành khách đi lại tại ga tàu Union ở thủ đô Washington, Mỹ, hôm 19-4 - Ảnh: NEW YORK TIMES

Theo báo New York Times, chính quyền Tổng thống Mỹ Joe Biden đưa ra quyết định này 2 ngày sau khi một thẩm phán liên bang ở bang Florida bãi bỏ quy định đeo khẩu trang, vốn được đưa ra nhằm ngăn ngừa dịch COVID-19 lây lan.

Các hãng hàng không, một số phương tiện giao thông công cộng và hãng đặt xe công nghệ sau đó không còn bắt buộc hành khách đeo khẩu trang.

Tuy nhiên, Trung tâm Kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh (CDC) Mỹ muốn giữ nguyên quy định này và kêu gọi bảo toàn quyền lực y tế công cộng của họ.

New York Times đánh giá việc kháng cáo sẽ tiềm ẩn nhiều rủi ro. Nếu phán quyết bãi bỏ quy định đeo khẩu trang được giữ nguyên, nó có thể vĩnh viễn làm suy yếu quyền hạn của CDC.

Ngay cả khi chính quyền Biden thắng kiện, sẽ có phản ứng dữ dội từ những người Mỹ vốn đang cảm thấy vui mừng vì không bị bắt buộc đeo khẩu trang nữa.

CDC đã gia hạn quy định này đến ngày 3-5 để các chuyên gia y tế cộng đồng có thêm thời gian đánh giá.

Tối 20-4, thư ký báo chí Nhà Trắng Jen Psaki cho biết việc kháng nghị rất quan trọng để duy trì quyền hạn của CDC trong tương lai.

"Thứ nhất, giống như Bộ Tư pháp, chúng tôi cho rằng hoàn toàn hợp lý khi CDC, các chuyên gia y tế và dữ liệu - những chuyên gia y tế quan trọng nhất trong chính quyền của chúng tôi, cần có thêm thời gian để đánh giá. Ngoài ra, họ muốn chiến đấu để bảo toàn quyền hạn và khả năng của CDC để thực hiện các nhiệm vụ khác trong tương lai", bà Psaki nói.

Hôm 19-4, Bộ Tư pháp Mỹ thông báo về dự định kháng cáo phán quyết của thẩm phán liên bang, nhưng khẳng định sẽ chỉ thực hiện khi CDC quyết định đây là việc cần thiết.

Đến ngày 20-4, CDC đã làm rõ quan điểm của mình.

"CDC tin rằng đây là một quy định hợp pháp, nằm trong thẩm quyền hợp pháp của CDC để bảo vệ sức khỏe cộng đồng", cơ quan này viết trong tuyên bố mới nhất.

Cơ quan trên cho rằng người dân có thể bảo vệ chính mình và những người xung quanh khi "đeo khẩu trang vừa vặn che kín mũi và miệng lúc di chuyển trong môi trường kín hoặc các phương tiện giao thông công cộng".

Thượng Hải ghi nhận tổng cộng 17 ca tử vong do COVID-19 Thượng Hải ghi nhận tổng cộng 17 ca tử vong do COVID-19

TTO - Sau thời gian dài không báo cáo ca tử vong do COVID-19, gần đây Trung Quốc đại lục đã ghi nhận các ca tử vong mới trong đợt dịch do biến thể Omicron. Điểm nóng Thượng Hải đã ghi nhận tổng cộng 17 người chết do dịch bệnh.

NGUYÊN HẠNH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên