26/07/2021 11:27 GMT+7

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cử 500 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ Bình Dương chống dịch

KIM ÚT
KIM ÚT

TTO - Sáng 26-7, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã cử 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cử 500 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 1.

500 cán bộ chiến sĩ Sư đoàn 5 tại lễ ra quân sáng 26-7 - Ảnh: CTV

Thực hiện chỉ thị số 660 (ngày 21-7) của thường vụ Đảng ủy Quân khu về việc mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn quân khu, sáng 26-7, Bộ tư lệnh Quân khu 7 đã cử 500 cán bộ, chiến sĩ thuộc Sư đoàn 5 hỗ trợ nhân dân tỉnh Bình Dương phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Sư đoàn 5 đã xung phong ra tuyến đầu, tiến thẳng vào tâm dịch để giúp nhân dân phòng, chống dịch COVID-19. Đây được xem là nhiệm vụ chiến đấu thực sự của đơn vị trong thời bình.

Để hoàn thành nhiệm vụ đặc biệt này, đơn vị đã triển khai toàn diện, đồng bộ các biện pháp, chọn lựa những chiến sĩ thực sự tiêu biểu, trách nhiệm, có kiến thức, kỹ năng phòng, chống dịch.

Sư đoàn đã phối hợp với địa phương tổ chức tập huấn các nội dung, biện pháp, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19. Thực hiện tốt phương châm “3 sẵn sàng”, “4 tại chỗ”; chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện, vật chất bảo đảm hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao.

Sau buổi lễ ra quân, 500 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng lên xe hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch. Trong đó, nhiều nhất là TP Thủ Dầu Một với 200 cán bộ chiến sĩ, huyện Bến Cát với 100 cán bộ chiến sĩ và các huyện Bàu Bàng, Phú Giáo, Bắc Tân Uyên và thị xã Tân Uyên mỗi nơi 50 cán bộ chiến sĩ.

Bộ Tư lệnh Quân khu 7 cử 500 cán bộ chiến sĩ hỗ trợ Bình Dương chống dịch - Ảnh 2.

500 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng lên xe hỗ trợ tỉnh Bình Dương chống dịch - Ảnh: CTV

Sẵn sàng nhường doanh trại để lập khu cách ly phòng chống dịch Sẵn sàng nhường doanh trại để lập khu cách ly phòng chống dịch

TTO - Ngày 21-7, Đảng ủy Quân khu 7 đã có chỉ thị các đơn vị trực thuộc quân khu phải sẵn sàng nhường doanh trại để lập khu cách ly phòng chống dịch COVID-19, giúp dân thu hoạch mùa màng, vận chuyển nông sản.

KIM ÚT
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên