
Bộ trưởng Trần Đức Thắng trình bày chương trình hành động tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 5-3 - Ảnh: TRUNG PHẠM
Ngày 5-3, tại hội trường phường Vị Thanh (thành phố Cần Thơ) đã diễn ra Hội nghị tiếp xúc cử tri giữa những người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI thuộc đơn vị bầu cử số 3 với cử tri các phường Vị Tân, Vị Thanh và xã Hỏa Lựu.
Đơn vị bầu cử số 3 gồm 5 ứng cử viên (bầu chọn 3 đại biểu Quốc hội) gồm: ông Trần Đức Thắng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường; ông Nguyễn Tuấn Anh - Phó bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ.
Ông Vũ Danh Hiệp - Phó vụ trưởng Thường trực Vụ Kinh tế và Tài chính thuộc Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội; ông Sơn Chanh Đa - giảng viên khoa dự bị đại học, Trường Sư phạm (Đại học Cần Thơ); bà Võ Thị Thơ - Giám đốc Công ty TNHH Tiến Thơ.
Bộ trưởng hứa nói đi đôi với làm
Trình bày chương trình hành động, ông Trần Đức Thắng hứa với vai trò là Ủy viên Bộ Chính trị, thành viên Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường, ông sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện thể chế, chính sách để phát triển đất nước.
Trong đó, tiếp tục tham gia thúc đẩy phát triển nông nghiệp sinh thái, hiện đại, bền vững; bảo đảm an ninh lương thực quốc gia; nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người nông dân; quản lý hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó biến đổi khí hậu, nhất là tại các vùng dễ bị tổn thương như Đồng bằng sông Cửu Long.
"Trên cương vị công tác, được tham gia hoạch định và triển khai thực hiện các chủ trương, chiến lược phát triển đất nước, tôi sẽ đặc biệt quan tâm đối với các vấn đề phát triển của thành phố Cần Thơ và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long, thúc đẩy các cơ chế, chính sách đặc thù để phát huy vai trò trung tâm của thành phố Cần Thơ, tạo động lực lan tỏa cho toàn khu vực.
Đồng thời thông qua hoạt động tiếp xúc cử tri định kỳ và đột xuất, tôi sẽ ghi nhận tâm tư, nguyện vọng, đề xuất, kiến nghị của bà con cử tri, qua đó trực tiếp kiến nghị với Quốc hội, Chính phủ và các bộ ngành liên quan để tháo gỡ dứt điểm, có lộ trình và thời gian giải quyết cụ thể, không để kéo dài ảnh hưởng đến quyền lợi chính đáng của nhân dân.
Đối với các xã, phường tiếp xúc cử tri hôm nay, tôi cam cam kết hành động thiết thực, đặt trách nhiệm của mình với những vấn đề cụ thể của địa phương trên tất cả những lĩnh vực như hạ tầng, giao thông đô thị, y tế, giáo dục, phát triển công nghiệp, sinh kế cho người dân, môi trường, chất lượng cuộc sống người dân.
Với phương châm "gần dân, trọng dân, vì dân, hành động thực chất, hiệu quả", tôi sẽ làm việc với tinh thần cầu thị, lắng nghe, nói đi đôi với làm; không né tránh, không đùn đẩy trách nhiệm; giải quyết công việc trên tinh thần minh bạch, công khai, đúng pháp luật; đặt sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm thước đo hiệu quả công việc", ông Thắng cam kết.
Chú trọng phát triển giáo dục, văn hóa

Các ứng cử viên đại biểu Quốc hội thuộc đơn vị bầu cử số 3 tại buổi tiếp xúc cử tri sáng 5-3 - Ảnh: TRUNG PHẠM
Trong khi đó, trình bày chương trình hành động của mình, ông Sơn Chanh Đa cam kết sẽ quan tâm tới các vấn đề đầu tư và hỗ trợ đối với các địa phương, nhất là các địa phương nơi ông ứng cử vốn còn nhiều khó khăn, có đông đồng bào dân tộc thiểu số.
Ngoài ra sẽ cố gắng phát huy hơn nữa kinh nghiệm của mình với gần 20 năm công tác tại Đại học Cần Thơ, sẽ đặc biệt quan tâm đến giáo dục, văn hóa, bảo tồn văn hóa của đồng bào dân tộc thiểu số.
Đồng thời nghiên cứu hoàn thiện chính sách về phát triển giáo dục, đặc biệt là giáo dục ở vùng khó khăn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vấn đề tiếp cận công bằng trong giáo dục đại học, góp phần thúc đẩy chất lượng nguồn nhân lực.
Còn ứng cử viên Võ Thị Thơ cam kết nếu được bầu làm đại biểu Quốc hội bà sẽ đại diện trung thực tiếng nói của cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ; sẽ tích cực tham gia xây dựng và hoàn thiện chính sách pháp luật liên quan đến môi trường đầu tư, kinh doanh, kịp thời phản ảnh những khó khăn của doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người lao động.
Ngoài ra sẽ theo dõi, giám sát các chính sách về việc làm, tiền lương, bảo hiểm xã hội và an toàn lao động; quan tâm đào tạo nâng cao kỹ năng cho lao động, giúp người lao động có cuộc sống ổn định, yên tâm gắn bó lâu dài với doanh nghiệp…
Ứng cử viên Nguyễn Tuấn Anh cũng đưa ra nhiều chương trình hành động, trong đó có cam kết đối với địa bàn 21 xã, phường thuộc đơn vị bầu cử số 3, sẽ tập trung kiến nghị các giải pháp phát triển nông nghiệp theo hướng sinh thái, thân thiện với môi trường; đẩy mạnh ứng dụng khoa học - công nghệ trong nghiên cứu giống cây trồng, vật nuôi thích ứng với biến đổi khí hậu. Đồng thời đề xuất đầu tư kết cấu hạ tầng nông thôn, xây dựng nông mới và đô thị thông minh.
Thực hiện mục tiêu đưa Cần Thơ ngang tầm Đà Nẵng, Hải Phòng
Ứng cử viên Vũ Danh Hiệp cam kết, nghiên cứu, tham mưu phối hợp với các bộ, ngành Trung ương để sửa đổi nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù cho TP Cần Thơ.
Mục tiêu là đưa Cần Thơ trở thành cực tăng trưởng quốc gia, có vai trò dẫn dắt, lan tỏa vùng Đồng bằng sông Cửu Long, ngang tầm với Hải Phòng và Đà Nẵng. Tháo gỡ các vướng mắc về thể chế, chính sách pháp luật đang cản trở sự phát triển của thành phố.
Thúc đẩy đầu tư hoàn thiện các tuyến đường cao tốc, đường vành đai kết nối, nâng cấp cảng Cái Cui và đường thủy nội địa để giảm chi phí logistics.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận