21/11/2023 09:24 GMT+7

Bộ trưởng Tô Lâm: Số vụ tội phạm về trật tự xã hội có xu hướng tăng, phức tạp

Ngày 21-11, tại kỳ họp Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trình bày báo cáo của Chính phủ về công tác phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật, cho biết số vụ tội phạm về trật tự xã hội tăng 18%, nhiều loại tội phạm có xu hướng phức tạp trở lại.

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội sáng 21-11 - Ảnh: GIA HÂN

Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm phát biểu trước Quốc hội sáng 21-11 - Ảnh: GIA HÂN

Tội phạm về tham nhũng, chức vụ trong năm qua được phát hiện cũng tăng nhiều, hơn 51,6%.

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, tỉ lệ điều tra, khám phá tội phạm về trật tự xã hội đạt 81,6%, trong đó án rất nghiêm trọng đạt hơn 93%, vượt chỉ tiêu Quốc hội giao.

Tuy nhiên, tỉ lệ giải quyết tin báo, tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố là hơn 85%, chưa đạt yêu cầu được giao.

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao Lê Minh Trí báo cáo trước Quốc hội cho biết trong năm qua đã tăng cường phối hợp với Bộ Công an và Tòa án nhân dân tối cao đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố và xét xử nhiều vụ án tham nhũng, kinh tế lớn.

Qua đó đã kê biên, phong tỏa, tạm giữ… số tiền rất lớn, lên tới hơn 389.000 tỉ đồng. Tỉ lệ thu hồi tài sản trong các vụ án tham nhũng khá cao, tới gần 85%.

Tuy nhiên, viện trưởng cho biết các khiếu kiện hành chính, vụ việc dân sự, kinh doanh thương mại, lao động tăng. Nổi lên là các tranh chấp liên quan đến quyền sử dụng đất, tranh chấp hợp đồng dân sự…

"Theo luật thì Viện kiểm sát nhân dân phải thực hiện thêm nhiệm vụ thực hành quyền công tố và kiểm sát việc tuân thủ pháp luật trong tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo tội phạm đến công an cấp xã, phường. Có hơn 10.500 đơn vị công an cấp xã nhưng viện kiểm sát không có cấp xã nên áp lực rất lớn với ngành kiểm sát" - ông Trí cho biết.

Đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp - Ảnh: GIA HÂN

Đại biểu Quốc hội tham dự kỳ họp - Ảnh: GIA HÂN

Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết từ thực tiễn giải quyết một số vụ án hình sự vừa qua cho thấy một trong những nguyên nhân dẫn đến phạm tội có việc do ban hành văn bản quy phạm dưới luật còn sơ hở.

Vì vậy, kiến nghị Quốc hội có cơ chế kiểm soát ban hành văn bản quy phạm dưới luật chặt chẽ hơn, xem xét trách nhiệm trong trường hợp ban hành văn bản gây hậu quả nghiêm trọng.

Nhiều giải pháp phòng chống tội phạm

Theo Bộ trưởng Tô Lâm, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật vẫn còn diễn biến phức tạp, có chiều hướng gia tăng, có các nguyên nhân chủ yếu do những khó khăn về kinh tế, xã hội làm điều kiện phát sinh tội phạm, vi phạm pháp luật; nguồn lực cho công tác phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật còn hạn chế; năng lực, ý thức trách nhiệm của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn.

Bộ trưởng nêu nhiều giải pháp đồng bộ để phòng chống tội phạm, trong đó tiếp tục tăng cường đấu tranh các loại tội phạm, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận, xử lý tố giác, tin báo về tội phạm…

Xác định hậu quả phạm tội tại thời điểm xảy ra, không phải thời điểm phát hiệnXác định hậu quả phạm tội tại thời điểm xảy ra, không phải thời điểm phát hiện

Ngày 20-11, phát biểu tại kỳ họp Quốc hội, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình nói về lý do phải xác định hậu quả thiệt hại của hành vi phạm tội tại thời điểm xảy ra, thay vì xác định hậu quả tại thời điểm phát hiện vụ việc.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên