20/08/2013 10:50 GMT+7

Bộ trưởng Thăng truy trách nhiệm trồi lún cầu, đường

T.PHÙNG
T.PHÙNG

TT - Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Đinh La Thăng đã chỉ đạo “Truy trách nhiệm đến cùng, ai sai phải chịu” tại cuộc họp ngày 19-8 về tình trạng trồi lún theo vệt bánh xe đang xảy ra trên nhiều mặt tuyến đường, mặt cầu.

gjuvBYz8.jpgPhóng to

Một đoạn đường lún vừa được khắc phục - Ảnh: T.PHÙNG

Theo ông Thăng, thời gian qua một số dự án, công trình đã có sự buông lỏng quản lý dẫn đến chất lượng công trình kém. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải sẽ truy đến cùng trách nhiệm, lỗi do ai, đơn vị nào thì người đó phải bị xử lý, thậm chí cách chức, nếu có dấu hiệu vi phạm hình sự sẽ chuyển cơ quan điều tra.

Theo ông Thăng, chất lượng công trình không bảo đảm trước hết chủ đầu tư, ban quản lý dự án phải chịu trách nhiệm. Thứ hai là tư vấn thiết kế và tư vấn giám sát rồi mới đến nhà thầu.

Tổng cục Đường bộ cho biết hiện tượng hằn lún vệt bánh xe xảy ra khá phổ biến trên phạm vi cả nước thời gian gần đây. Trên quốc lộ 1 đoạn Thanh Hóa - Thừa Thiên - Huế có trên 70km trồi lún sống trâu, tập trung đoạn Vinh - Đông Hà. Đoạn Đà Nẵng - Khánh Hòa có trên 90km bị lún, riêng các đoạn khoảng 13km hằn lún nặng sâu 7cm, lún nặng nhất sâu 12-15cm tập trung đoạn Bình Định - Phú Yên. Đoạn Ninh Thuận - Bình Thuận hơn 16km bị lún vệt sống trâu.

Tình trạng trên cũng xuất hiện ở các đoạn quốc lộ 1 từ Hà Nội đến Thanh Hóa, quốc lộ 3, quốc lộ 5...

T.PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên