24/08/2017 21:07 GMT+7

​Bộ trưởng Quốc phòng Australia thăm Việt Nam

QUỲNH TRUNG - VIỆT DŨNG
QUỲNH TRUNG - VIỆT DŨNG

TTO - Ngày 24-8, bà Marise Payne, Thượng nghị sĩ, Bộ trưởng Quốc phòng Australia, có cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và hội đàm với Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch.

Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: ĐSQ Australia cung cấp
Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne tiếp kiến Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Ảnh: ĐSQ Australia cung cấp

Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của bà Marise Payne trên cương vị Bộ trưởng Quốc phòng Australia nhằm thúc đẩy quan hệ quốc phòng với Việt Nam.

Giải quyết hòa bình tranh chấp Biển Đông

Theo tin từ Bộ Quốc phòng Việt Nam, tại cuộc gặp với Bộ trưởng Marise Payne, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Chính phủ Việt Nam ủng hộ Bộ Quốc phòng hai nước tiếp tục tăng cường hợp tác, phát triển thực chất, ổn định, bền vững, tương xứng của mối quan hệ Đối tác toàn diện hiện nay và triển vọng phát triển tương lai.

Mối quan hệ này theo đó sẽ đóng góp tích cực vào hoà bình, ổn định, phát triển của khu vực châu Á-Thái Bình Dương và thế giới.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc mong Australia tiếp tục có tiếng nói mạnh mẽ ủng hộ giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng biện pháp hoà bình trên cơ sở tôn trọng luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước của Liên Hiệp Quốc về Luật Biển (UNCLOS) 1982, thực hiện nghiêm túc Tuyên bố về Ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) và sớm đạt được Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) thực chất.

Trong khi đó, Đại sứ quán Australia tại Việt Nam cho biết trong cuộc tiếp kiến với Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chiều nay, Bộ trưởng Payne đã tái khẳng định cam kết của Australia trong việc phối hợp với Việt Nam và các đối tác khác trong khu vực nhằm thúc đẩy hòa bình và an ninh khu vực.

Bà Bộ trưởng nêu bật sự ủng hộ của Australia đối với chủ trương giải quyết các tranh chấp bằng con đường hòa bình, phù hợp với quyền của mỗi quốc gia theo luật pháp quốc tế.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và người đồng cấp Australia Marise Payne duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Hà Nội ngày 24-8 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch và người đồng cấp Australia Marise Payne duyệt đội danh dự tại lễ đón ở Hà Nội ngày 24-8 - Ảnh: VIỆT DŨNG

Hợp tác quốc phòng thực chất, ổn định

Chiều cùng ngày, lễ đón Bộ trưởng Quốc phòng Australia Marise Payne đã diễn ra trọng thể tại Trụ sở Bộ Quốc phòng dưới sự chủ trì của Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Ngay sau lễ đón, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã hội đàm với Bộ trưởng Marise Payne.

Tại cuộc hội đàm, hai bên đánh giá quan hệ hợp tác quốc phòng Việt Nam – Australia mang tính thực chất, ổn định, bền vững, phù hợp với Bản ghi nhớ về hợp tác quốc phòng ký năm 2010.

Hai bên nhất trí xem xét việc tổ chức Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng lần thứ nhất và một số hỗ trợ của Bộ Quốc phòng Australia đối với việc triển khai lực lượng của Việt Nam tới Phái bộ Gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc.

Bộ trưởng Marise Payne cảm ơn sự ủng hộ của Bộ Quốc phòng Việt Nam đối với đề xuất tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng các nước ASEAN Mở rộng (ADMM+) hàng năm của Australia trên cơ sở đồng thuận của ASEAN, đồng thời khẳng định cam kết sẽ tiếp tục đóng góp tích cực vào thành công của cơ chế quan trọng này.

Theo Đại sứ quán Australia, ngày 25-8, Bộ trưởng Payne sẽ thăm Đoàn 871 của Tổng cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam và gặp gỡ các học viện của Quân đội Nhân dân Việt Nam hiện đang theo học tiếng Anh trong khuôn khổ Chương trình Hợp tác Quốc Phòng Australia - Việt Nam cũng như một số cán bộ của Trung tâm Gìn giữ Hòa bình Việt Nam.

Sau đó, bà bộ trưởng sẽ thăm Lữ đoàn Đặc công 113 và dự một buổi trình diễn chống khủng bố của đơn vị này.

Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bắt tay người đồng cấp Australia Marise Payne ở Hà Nội ngày 24-8 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch bắt tay người đồng cấp Australia Marise Payne ở Hà Nội ngày 24-8 - Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giới thiệu các quan chức quốc phòng Việt Nam với bà Marise Payne - Ảnh: VIỆT DŨNG
Bộ trưởng Quốc phòng Ngô Xuân Lịch giới thiệu các quan chức quốc phòng Việt Nam với bà Marise Payne - Ảnh: VIỆT DŨNG

Australia vẫn nỗ lực theo đuổi TPP 

Tại cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Marise Payne, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đề nghị Australia tạo điều kiện hơn nữa trong nhập khẩu, tiêu thụ các sản phẩm của Việt Nam, nhất là trái cây, thuỷ sản.

Ngoài ra, Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ nghiên cứu nghiêm túc và thảo luận với lãnh đạo Chính phủ Australia về việc thúc đẩy Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP).

Bộ trưởng Marise Payne cho rằng hiệp định TPP vẫn có thể mang lại lợi ích cho các nước thành viên và Chính phủ Australia vẫn nỗ lực theo đuổi hiệp định này. 

QUỲNH TRUNG - VIỆT DŨNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên