
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang tới dự Đại hội Đoàn thanh niên quân đội - Ảnh: PHAN LINH
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang đã đến dự và chỉ đạo Đại hội Đoàn thanh niên quân đội lần thứ XI tổ chức từ ngày 9 đến 10-12 tại Hà Nội. Ông biểu dương các cán bộ, chiến sĩ đã vượt qua sóng gió, giành giật sự sống cho người dân trong thiên tai, bão lũ.
Quân đội là điểm tựa của nhân dân trong những lúc nguy nan
Bộ trưởng Phan Văn Giang đánh giá cao các phong trào thanh niên trong toàn quân trong nhiệm kỳ qua.
Trong đó, ông nhấn mạnh vào 6 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó có các nhiệm vụ huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu, khắc phục hậu quả thiên tai, phát triển khoa học, công nghệ, phát huy phẩm chất, đạo đức người quân nhân...
Bộ trưởng cho biết thanh niên quân đội đã hoàn thành xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ phòng chống giải quyết hậu quả thiên tai, dịch bệnh, tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hay còn gọi là an ninh phi truyền thống.
Thời gian qua, thiên tai, bão lũ gây hậu quả nặng nề. Trong lúc đó, người dân trông vào lực lượng vũ trang để cùng nhân dân, cùng các cấp, các ngành, cùng cấp ủy chính quyền địa phương phòng chống giải quyết hậu quả thiên tai.
Bộ đội là một trong những lực lượng tại chỗ, có mặt đầu tiên ở những nơi nguy hiểm nhất, những nơi người dân cần nhất.
"Chúng ta đã vượt qua sóng, vượt qua gió để giành giật sự sống cho người dân… Trong những cơn bão đó, những đoàn viên, những thanh niên của chúng ta cũng vì nhiệm vụ, vì bão gió thiên tai, vì người dân, vì sự bình yên của xã hội này, chúng ta cũng sơ sẩy, cũng để mất đi những quân nhân thật đáng trân trọng của mình" - Bộ trưởng Phan Văn Giang nói.
Trong nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, các cuộc diễn tập, hiệp đồng tác chiến quy mô lớn, phối hợp chặt chẽ giữa các quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng và các lực lượng khác, nâng cao năng lực tác chiến sát thực tế.

390 đại biểu dự Đại hội Đoàn thanh niên quân đội lần thứ XI - Ảnh: PHAN LINH
"Có đơn vị mới thành lập chỉ 20 ngày đã có cuộc diễn tập quy mô lớn. Sử dụng tất cả các loại phương tiện tiện ích, kể cả trên biển để chiến đấu, hiệp đồng chiến đấu. Đây là điểm rất mới và diễn tập, tập truyện, không theo một mô típ nào" - Đại tướng Phan Văn Giang cho hay.
Đại tướng thông tin thêm các cuộc diễn tập không cần phải ra lệnh quyết tâm, không cần đánh giá tình hình, nghiên cứu công bố địa điểm chiến đấu, nghe công bố... mà tập trung phần thực hành.
Sẵn sàng nhận nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới

Trưng bày khí tài quân sự mới do lực lượng quân đội nghiên cứu, phát triển và sản xuất - Ảnh: PHAN LINH
Bộ trưởng chỉ đạo Đoàn thanh niên quân đội thực hiện tốt "Hai xung kích" và "Hai sẵn sàng" trong nhiệm kỳ tới.
"Hai xung kích" trước hết là xung kích trong thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của quân đội. Đây là nhiệm vụ trung tâm, có ý nghĩa quyết định đối với mọi mặt công tác khác.
Để hoàn thành, mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên phải có bản lĩnh chính trị vững vàng, ý chí quyết tâm cao, luôn trong trạng thái sẵn sàng chiến đấu, nhận nhiệm vụ khó nhất và hoàn thành nhiệm vụ bằng chất lượng tốt nhất.
"Hai sẵn sàng" trước hết là sẵn sàng nhận và hoàn thành những nhiệm vụ khó, nhiệm vụ mới. Trong bối cảnh thách thức an ninh phi truyền thống gia tăng, diễn biến thiên tai bất thường, thanh niên quân đội càng phải giữ vững chí tiến thủ, không lùi bước trước hiểm nguy, luôn xung kích có mặt ở những nơi gian khó nhất.
Thứ hai là sẵn sàng đến vùng sâu, vùng xa, nơi biên giới, hải đảo, vùng khó khăn.
"Đây là yêu cầu thuộc về bản chất, truyền thống tốt đẹp của quân đội mà mỗi cán bộ, đoàn viên, thanh niên chúng ta cần phát huy mạnh mẽ hơn nữa" - Đại tướng Phan Văn Giang chỉ đạo.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận