Phóng to |
| Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã đến thăm khu nuôi hổ của ông Ngô Duy Tân - Ảnh: VietNamNet |
20g30 tối 22-03 Bộ trưởng NN&PTNT Cao Đức Phát đã đến thăm khu nuôi hổ của ông Ngô Duy Tân và có lời ngợi khen người nuôi hổ số 1 Việt Nam.
Ông Cao Đức Phát đã được ông Ngô Duy Tân giới thiệu sơ lược về quá trình nuôi hổ, về 5 con hổ ban đầu gây nuôi, thăm đàn hổ con mới sinh… Bộ trưởng Cao Đức Phát đã tỏ ý khen ngợi việc nhân giống hổ và nuôi đàn hổ quy mô lớn thành công, hiếm thấy ở Việt Nam. Ông nói: “Lần đầu tiên tôi dám bước vào chuồng hổ, thật khác so với tưởng tượng ban đầu…”
Trong buổi gặp gỡ, Bộ trưởng Phát nói: mục đích của ông đến thăm trại hổ là để tận mắt chứng kiến việc nuôi hổ sinh sản và nghe tâm tư của ông Ngô Duy Tân trước các quyết định xử lý của cơ quan chức năng.
Bộ trưởng nêu 3 phương án xử lý: phương án 1: theo cách xử lý của quốc tế (cho rằng việc nuôi nhốt ít ý nghĩa) nên cần tịch thu tiêu huỷ; phương án 2: tịch thu và Chính phủ nuôi nhốt để trả dần hổ về với tự nhiên; phương án 3: phân loại những con hổ bị bắt từ rừng tự nhiên về sẽ bị tịch thu còn những con hổ còn lại được giao cho chủ nuôi. Những con thuộc thế hệ F1 được nuôi nhưng không được buôn bán; từ thế hệ F2 trở đi pháp luật cho phép buôn bán, làm thịt…
Bộ trưởng Cao Đức Phát nói: “Cả về ý chí và tình cảm, thật khó khăn để nghĩ tới phương án 1. Do vậy chúng tôi chọn phương án 3. Vấn đề hiện nay là cần hoàn chỉnh về thủ tục pháp lý, đảm bảo điều kiện tốt cho đàn hổ phát triển…Đây là cách xử lý vừa có tình, có lý vừa phù hợp với quy định của pháp luật”.
Tuy nhiên, ông Ngô Duy Tân vẫn chưa hết thắc mắc: “Thưa Bộ trưởng tôi thấy cách nói, làm vẫn vừa qua vẫn chưa thuyết phục lắm. Thật khó khi tịch thu tài sản của người vi phạm giao cho chính người đó quản lý? Đến giờ tôi vẫn còn thấy bị xúc phạm vì các cơ quan chức năng kết luận tôi vi phạm pháp luật, nuôi nhốt động vật trái phép…”.
Bộ trưởng Phát cho rằng ông Tân đã hiểu sai ý của cơ quan chức năng (cụ thể là Cục kiểm lâm) thực ra đó chỉ là một số chi tiết liên quan (việc ông Tân mua hổ, động vật cấm săn bắt mua bán dưới mọi hình thức) chứ không phải là nhận định, hay kết luận cho toàn bộ sự việc. Cái tâm của người nuôi hổ với mục đích cứu hộ, nuôi dưỡng đàn hổ có nguy cơ tuyệt chủng là trong sáng, đáng trân trọng" "Chúng ta phải nói lời cám ơn vì điều này..” - - Bộ trưởng nói
Cũng trong buổi gặp gỡ này, ông Ngô Duy Tân đã đề nghị Bộ trưởng phép được nuôi dưỡng con hổ đang được nuôi tại Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm Sóc Sơn, vì theo ông con hổ này đang trong tình trạng nguy kịch, cần được cứu hộ. Khi nào con hổ khỏe trở lại, Nhà nước cần, ông sẽ bàn giao mà không tính toán kinh phí nuôi dưỡng, vận chuyển.
“Chú hổ ở Sóc Sơn mới thực sự là hình ảnh mang ý nghĩa của việc nuôi nhốt cần được lên án hiện nay…” - ông Tân thẳng thắn với Bộ trưởng.
Về đề nghị này Bộ trưởng Cao Đức Phát nói sẽ đến tận nơi (Trung tâm cứu hộ động vật hoang dã quý hiếm Sóc Sơn) xem xét trước khi đưa ra quyết định.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận