Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Địa phương chủ động đề xuất sáp nhập xã phường nếu thấy cần thiết

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải nêu rõ Trung ương không có chủ trương tất cả địa phương phải tiếp tục nhập hoặc tách xã, phường. Tinh thần chung hiện tại là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Không chủ trương tiếp tục sắp xếp đồng loạt xã, phường trên cả nước - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải - Ảnh: QUỐC HỘI

Chiều 20-10, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải đã trao đổi về việc tiếp tục sắp xếp bộ máy hành chính.

Các tỉnh, thành chủ động xem xét, quyết định đề xuất sắp xếp xã, phường trên cơ sở tình hình thực tế

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cho biết Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã họp và có kết luận về vấn đề này.

Bộ trưởng nêu rõ Trung ương không có chủ trương tất cả địa phương trên cả nước phải tiếp tục nhập hoặc tách xã, phường. Tinh thần chung hiện tại là giữ ổn định các đơn vị hành chính cấp xã, tập trung nâng cao năng lực vận hành.

Kết luận của Trung ương đã nhấn mạnh cấp xã là tuyến đầu của quản trị công, triển khai các đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với người dân, xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh từ cơ sở, trực tiếp phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Trung ương cũng giao các tỉnh, thành chủ động xem xét, quyết định việc đề xuất sắp xếp xã, phường trên cơ sở tình hình thực tế.

Kết luận của Trung ương nhấn mạnh các tỉnh, thành sẽ căn cứ tình hình thực tế của địa bàn, yêu cầu quản lý, phục vụ Nhân dân và định hướng phát triển trong từng thời kỳ, chủ động rà soát những đơn vị hành chính chưa đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn, điều kiện hoặc phát sinh bất hợp lý trong quá trình vận hành.

Trên cơ sở các tiêu chí, nguyên tắc, điều kiện và quy trình do Trung ương quy định, xây dựng phương án điều chỉnh nếu thật sự cần thiết, bảo đảm khoa học, thận trọng, tạo đồng thuận xã hội, không gây xáo trộn, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Việc xem xét, theo lãnh đạo Bộ Nội vụ, phải căn cứ vào điều kiện của các xã liền kề. Chẳng hạn, 2-3 xã gần nhau có điều kiện kinh tế, xã hội, văn hóa tương đồng, đi lại thuận lợi và việc sáp nhập giúp quy hoạch, phát triển tốt hơn.

Với trường hợp này địa phương cần bàn bạc, thống nhất trong tập thể lãnh đạo, cơ quan liên quan, lấy ý kiến Nhân dân đồng thuận và thực hiện quy trình trình Trung ương xem xét, quyết định.

Ngược lại, nếu trước đây đã nhập 3-4 xã lại mà thấy địa bàn quá rộng và quá trình hoạt động có vướng mắc, khó khăn, cần chia tách thì địa phương phải chủ động tính toán, đề xuất.

Địa phương phải chủ động

Trước đó tại phiên thảo luận tổ về kinh tế - xã hội, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Tiến Hải cũng đã có thông tin về nội dung này.

Lãnh đạo Bộ Nội vụ cũng cho biết hiện còn có tình trạng chờ Trung ương chỉ đạo, cũng có nơi nhìn ngó địa phương khác xem có thực hiện hay không.

Ông lưu ý từng địa phương phải chủ động đề xuất căn cứ tình hình thực tế, theo nguyên tắc địa phương quyết, địa phương làm, địa phương chịu trách nhiệm.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ: Không có chủ trương tiếp tục sáp nhập đồng loạt xã, phường - Ảnh 3.Chọn Bộ Nội vụ, Hà Nội và 1 địa phương làm điểm xây dựng vị trí việc làm

Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà lưu ý việc không lấy tổ chức, biên chế hay ngạch bậc hiện có làm căn cứ xác định vị trí việc làm.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
google Nguồn ưu tiên trên Google Ưu tiên Tuổi Trẻ trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất