15/07/2020 21:28 GMT+7

Bò tót 200kg bị lâm tặc hạ sát trong Vườn quốc gia Cát Tiên

H.MI - A LỘC
H.MI - A LỘC

TTO - Ngày 15-7, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên cho hay đang phối hợp với Công an Đồng Nai điều tra, truy bắt nhóm lâm tặc sát hại một con bò tót nặng khoảng 200kg trong vườn.

Bò tót bị sát hại trong Vườn quốc gia Cát Tiên - Video: BÍCH LIÊN

Trao đổi với PV Tuổi Trẻ Online, Hạt kiểm lâm Vườn quốc gia Cát Tiên cho hay khuya 13-7, tổ tuần tra cơ động số 3 thuộc hạt kiểm lâm đi tuần tra, bảo vệ rừng từ trung tâm vườn đến khu vực Núi Tượng thì phát hiện 4 người từ trong tiểu khu 42 đi ra có dấu hiệu khả nghi.

Lực lượng kiểm lâm xông tới khống chế một người thì 3 người còn lại dùng bình xịt hơi cay chống trả. Dù tổ tuần tra đã nổ 2 phát súng chỉ thiên, nhóm lâm tặc vẫn liều lĩnh chống trả bằng hơi cay rồi nhanh chóng tẩu thoát.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 2 bao tải và 2 balô chứa thịt bò tót, chân bò với trọng lượng khoảng 140kg do nhóm lâm tặc bỏ lại khi tháo chạy.

Theo nhận định ban đầu của kiểm lâm, con bò tót bị lâm tặc giết hại nặng khoảng 200kg. Số thịt bò ban đầu thu giữ được của lâm tặc thì tươi, nhưng khi các cơ quan chức năng đến hiện trường trong rừng khám nghiệm thì thịt, thân bò tót đang trong quá trình phân hủy.

Hiện công an đang điều tra vụ việc.

Bò tót 200kg bị lâm tặc hạ sát trong Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 2.

Thịt bò tót bị lâm tặc săn và bỏ lại hiện trường - Ảnh: BÍCH LIÊN

Bò tót 200kg bị lâm tặc hạ sát trong Vườn quốc gia Cát Tiên - Ảnh 3.

Tang vật do lâm tặc để lại hiện trường - Ảnh: BÍCH LIÊN

Bò tót có tên khoa học là Bosgaurus, con trưởng thành cao đến 1,9m, nặng trên dưới 1 tấn, chân trắng, mình đen. Tại Việt Nam, bò tót được đồng bào dân tộc ít người gọi là con Min, nghĩa là trâu rừng do có hình dáng tương tự loài trâu.

Các chuyên gia động vật học thế giới đã công nhận loài bò tót Việt Nam là một trong những loài bò tự nhiên to nhất thế giới. Bò tót được xếp vào nhóm 1B - nhóm động vật quý hiếm, cần được bảo tồn nghiêm ngặt. Ở Việt Nam còn dưới 300 con bò tót, trong đó tại Vườn quốc gia Cát Tiên hiện còn khoảng 110 con.

Đầu độc 10ha rừng thông, 7 Đầu độc 10ha rừng thông, 7 'lâm tặc' chia nhau 32 năm tù

TTO - 7 “lâm tặc” đã bị hội đồng xét xử TAND tỉnh Lâm Đồng tuyên phạt tổng cộng 32 năm tù vì bắt tay nhau đầu độc 10ha rừng thông tại huyện Lâm Hà (tỉnh Lâm Đồng).

H.MI - A LỘC
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên