07/01/2015 09:20 GMT+7

​Bỏ thuốc lá để bảo vệ đôi mắt

DS LÊ KIM PHỤNG
DS LÊ KIM PHỤNG

TT - Trong những năm gần đây, tỉ lệ người mắc bệnh đục thủy tinh thể (cườm mắt) gia tăng đáng kể.

Ở nước ta, gần 600.000 ca phẫu thuật được thực hiện mỗi năm cho bệnh này và phương pháp thường áp dụng nhất là mổ phaco.

Trên toàn nước Mỹ ước tính khoảng 40 triệu người bị đục thủy tinh thể, trong đó khoảng 15% người mắc bệnh ở độ tuổi 55, nhưng con số này gia tăng đến 50% ở độ tuổi 75 và gần như 90% ở tuổi 85. Nếu không được chữa trị sớm biến chứng có thể gây mù lòa.

Một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến bệnh đục thủy tinh thể chính là do hút thuốc lá. Kết quả thống kê từ các nghiên cứu cho thấy hút thuốc lá chiếm 20% nguyên nhân gây đục thủy tinh thể.

Đàn ông hút thuốc nhiều hơn một gói/ngày làm tăng nguy cơ đục thủy tinh thể đến 205%. Đối với nữ hút thuốc lá, nguy cơ đục thủy tinh thể tăng lên 63%...

Vì vậy để bảo vệ tốt đôi mắt, các thầy thuốc thường khuyên nên bỏ thuốc lá, đồng thời có một chế độ ăn uống thích hợp để tránh bị cườm mắt quá sớm.

DS LÊ KIM PHỤNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên