14/03/2024 16:43 GMT+7

Bỏ thi tuyển đầu vào cao học, muốn học thạc sĩ quá dễ?

Năm 2024, các trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM lần đầu áp dụng hình thức không thi tuyển, chỉ xét tuyển trong tuyển sinh đầu vào thạc sĩ.

Các tân thạc sĩ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2023 - Ảnh: KHÁNH CHI

Các tân thạc sĩ Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) trong lễ trao bằng tốt nghiệp năm 2023 - Ảnh: KHÁNH CHI

Nhiều trường thành viên Đại học Quốc gia TP.HCM vừa đồng loạt công bố thông tin tuyển sinh thạc sĩ, tiến sĩ đợt 1 năm 2024, đáng chú ý các trường xét tuyển thay thi tuyển.

Không còn thi tuyển môn cơ bản, cơ sở trong tuyển sinh thạc sĩ

Trường đại học Khoa học tự nhiên (Đại học Quốc gia TP.HCM) vừa công bố tuyển sinh thạc sĩ đợt 1 năm 2024, với hai hình thức tuyển thẳng và xét tuyển.

Theo PGS.TS Nguyễn Tuyết Phương - trưởng phòng đào tạo sau đại học Trường đại học Khoa học tự nhiên, đây là lần đầu tiên áp dụng hình thức tuyển sinh không thi tuyển. Trường không còn thi tuyển môn cơ bản, cơ sở trong tuyển sinh sau đại học, mà chỉ xét tuyển.

Lần đổi mới phương thức tuyển sinh này có nhiều ưu việt, giúp tăng cơ hội tham gia ứng tuyển cho thí sinh. Ứng viên chỉ cần hoàn thành hồ sơ và nộp tại phòng đào tạo sau đại học của trường để được xét tuyển.

"Thí sinh được đánh giá dựa trên thành tích học tập và khả năng tiềm năng thực sự. Mọi người có cơ hội công bằng để chứng minh khả năng của mình và mỗi ứng viên có thể đăng ký tối đa ba ngành để xét tuyển, thay vì chỉ có thể đăng ký một ngành đối với hình thức thi tuyển như các năm về trước", bà Tuyết Phương cho biết.

Cũng theo bà Tuyết Phương, việc loại bỏ thi tuyển giúp giảm bớt áp lực và căng thẳng, tiết kiệm thời gian ôn luyện cho thí sinh, đồng thời tạo điều kiện cho thí sinh tập trung hơn vào việc chuẩn bị hồ sơ và cải thiện kỹ năng học tập, đặc biệt qua việc thể hiện ở bài luận xét tuyển.

Việc xét tuyển cũng tạo điều kiện cho thí sinh phát triển toàn diện hơn, khuyến khích ứng viên thể hiện khả năng học thuật một cách toàn diện qua các kết quả học tập, thành tích và giải thưởng trong quá trình phấn đấu khi còn là sinh viên.

Viết bài luận, phỏng vấn trực tiếp thay cho thi tuyển

Trường đại học Bách khoa và Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia TP.HCM) năm nay cũng đẩy mạnh hình thức tuyển thẳng, xét tuyển, cùng với đánh giá trực tiếp kỹ năng, thái độ, kiến thức chuyên môn của ứng viên qua hình thức phỏng vấn trực tiếp thay cho thi tuyển cao học.

Phương thức đánh giá tuyển thẳng khi ứng viên đáp ứng đầy đủ điều kiện: thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng với ngành đăng ký tuyển thẳng.

Đối tượng tuyển sinh chính là người tốt nghiệp đại học chính quy có chương trình đào tạo từ 150 tín chỉ trở lên; tốt nghiệp đại học loại giỏi có điểm trung bình từ 8.0 trở lên (theo thang đánh giá 10); tốt nghiệp đại học là thủ khoa ngành hoặc đoạt giải 1, 2, 3 các kỳ thi Olympic sinh viên trong và ngoài nước.

Thời gian tuyển thẳng tối đa là 24 tháng tính từ ngày ký văn bằng tốt nghiệp đến ngày nộp hồ sơ dự tuyển.

Đối với hình thức xét tuyển, các trường xét tuyển thí sinh tốt nghiệp ngành đúng, ngành gần với ngành đăng ký xét tuyển (tốt nghiệp đại học trong thời gian 24 tháng đến ngày nộp hồ sơ).

Thí sinh tốt nghiệp các chương trình đào tạo kỹ sư, cử nhân tài năng của Đại học Quốc gia TP.HCM; các chương trình được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực; tốt nghiệp đại học loại khá trở lên từ các cơ sở đào tạo được kiểm định theo tiêu chuẩn quốc tế và khu vực.

TS Phạm Tấn Hạ - phó hiệu trưởng Trường đại học Khoa học xã hội và Nhân văn - cho hay: "Nhà trường còn có hình thức xét tuyển kết hợp thí sinh dự tuyển các ngành có yêu cầu viết bài luận theo chủ đề bài luận tuyển sinh cao học".

Trong khi Trường đại học Bách khoa áp dụng phương thức đánh giá trực tiếp kỹ năng, thái độ, kiến thức chuyên môn của ứng viên qua hình thức phỏng vấn trực tiếp.

Phương thức này dành cho thí sinh tốt nghiệp đại học ngành đúng, ngành gần, ngành khác với ngành đăng ký dự tuyển. Các thí sinh không thuộc diện tuyển thẳng và xét tuyển qua đánh giá hồ sơ.

Chưa tốt nghiệp đại học làm sao để được học thạc sĩ?Chưa tốt nghiệp đại học làm sao để được học thạc sĩ?

Nhiều trường đại học cho phép sinh viên của trường học trước chương trình đào tạo thạc sĩ. Sinh viên nào được phép theo học và việc này thực hiện ra sao?

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên