Một nhà phân tích cho biết kịch bản tồi tệ nhất sẽ giống như cứ hai tuần sẽ có một tổ chức tài chính có ảnh hưởng như Lehman Brothers sụp đổ, và lập tức khiến thế giới rơi vào tình trạng suy thoái nặng nề.
Theo CNN ngày 31-7, các cuộc thương lượng con thoi vào phút chót giữa Nhà Trắng và các lãnh đạo phe Cộng hòa ở thượng viện đang có những “bước tiến”, nhằm đem lại thỏa thuận nâng mức trần nợ công trước cột mốc hạn chót ngày 2-8-2011.
Theo phóng viên TTXVN tại Mỹ, “cuộc thi gan” giữa lừa (biểu tượng của đảng Dân chủ) và voi (Đảng Cộng hòa) sẽ đi vào lịch sử chính trị nước Mỹ. Dưới thời Tổng thống Ronald Reagan thuộc đảng Cộng hòa, Mỹ đã tăng mức trần nợ công tổng cộng 17 lần. Từ đó đến nay, qua mấy đời tổng thống, chủ đề nợ công nóng lên không ít lần và trong phần lớn trường hợp luôn được tháo gỡ bằng cách nâng trần nợ mà không gặp phải sự tranh cãi nào giữa hai đảng.
Nhưng lần này, trước thềm cuộc bầu cử tổng thống, bất kỳ vấn đề kinh tế nào cũng sẽ là trọng tâm của cuộc cạnh tranh chính trị tại Washington. Vì thế, cuộc chiến về nâng mức trần nợ công và cắt giảm chi tiêu đã được dùng làm vũ khí để hạ gục đối thủ.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận