05/04/2022 11:01 GMT+7

Anh bổ sung 9 triệu chứng COVID-19 vào danh sách chính thức

GIA MINH
GIA MINH

TTO - Cơ quan Dịch vụ y tế quốc gia Anh (NHS) đã chính thức công nhận 9 triệu chứng mới của COVID-19, bên cạnh 3 triệu chứng truyền thống là sốt, ho dai dẳng, mất vị giác hoặc khứu giác.

Anh bổ sung 9 triệu chứng COVID-19 vào danh sách chính thức - Ảnh 1.

Hình ảnh một mẫu xét nghiệm COVID-19 - Ảnh: BLOOMBERG

Theo NHS, 9 dấu hiệu mới của COVID-19 mà mọi người nên chú ý là: khó thở; cảm thấy mệt mỏi hoặc kiệt sức; cơ thể đau nhức; đau đầu; đau họng; nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi; ăn mất ngon; bệnh tiêu chảy; cảm thấy bị ốm.

Trang web của NHS cho biết thêm: "Các triệu chứng rất giống với các triệu chứng của những bệnh khác, chẳng hạn như cảm lạnh và cúm".

Một chuyên gia chia sẻ việc mở rộng danh sách các triệu chứng bao gồm đau họng, mệt mỏi và đau đầu có thể làm giảm lây lan dịch COVID-19, theo Hãng tin Bloomberg.

Các triệu chứng mới được cập nhật chỉ vài ngày sau khi Chính phủ Anh kết thúc việc xét nghiệm COVID-19 miễn phí đại trà. Hiện dịch COVID-19 đạt mức cao kỷ lục ở Anh, với gần 5 triệu bệnh nhân đang điều trị.

Giáo sư Tim Spector, nhà khoa học chính đứng đằng sau ứng dụng theo dõi triệu chứng Zoe COVID-19, viết trên Twitter: "Việc NHS chính thức công nhận các triệu chứng mới của COVID-19 cho thấy cuối cùng các cơ quan y tế đã nhận ra vấn đề và thay đổi sau 2 năm vận động hành lang".

Vào tháng 3, giáo sư Spector đã chỉ trích việc Chính phủ Anh "từ chối công nhận" một loạt các triệu chứng. Ông nhấn mạnh việc không thừa nhận danh sách mở rộng các triệu chứng này ảnh hưởng trực tiếp đến những người mắc COVID-19, cùng quyết định từ bỏ lời khuyên cách ly và rút lại xét nghiệm miễn phí có thể đã làm gia tăng tốc độ lây truyền COVID-19 ở Anh.

"Nhiều người không cách ly khi họ có các triệu chứng trên vì danh sách cũ không thừa nhận đó là triệu chứng của COVID-19" - giáo sư Spector chỉ ra.

Đạp xe, đi bộ, thể dục nhịp điệu... giúp giảm triệu chứng COVID-19 kéo dài Đạp xe, đi bộ, thể dục nhịp điệu... giúp giảm triệu chứng COVID-19 kéo dài

TTO - Theo nghiên cứu mới đây, tập thể dục nhịp điệu, chạy bộ, đạp xe hoặc đi bộ... đều giúp giảm triệu chứng COVID-19 kéo dài. Thời gian tập luyện phù hợp là khoảng 30 phút mỗi ngày, có thể chia làm 2 lần tùy thể trạng.

GIA MINH
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên