27/10/2019 09:23 GMT+7

Bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi cho tuyển U22 VN: Ông Park khó nghĩ

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Chọn cầu thủ quá tuổi nào bổ sung cho đội tuyển U22 + 2 VN (gọi tắt là U22 VN) trong chiến dịch săn HCV SEA Games 2019 đang là điều khiến HLV Park Hang Seo khó nghĩ.

Bổ sung 2 cầu thủ trên 22 tuổi cho tuyển U22 VN: Ông Park khó nghĩ - Ảnh 1.

Quế Ngọc Hải (phải) nhiều khả năng sẽ sát cánh cùng Quang Hải ở SEA Games 2019 - Ảnh: N.K.

Trên thực tế, ông Park vẫn chưa có thời gian ngồi lại với các trợ lý nhằm tính toán lại lần cuối cùng về vấn đề này.

Nói vậy do trước mắt, ông Park cùng đội tuyển VN vẫn còn hai trận đấu quan trọng với UAE (ngày 14-11) và Thái Lan (19-11) trên sân Mỹ Đình ở vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á.

Có Đình Trọng vẫn cần thêm Quế Ngọc Hải

Trả lời phỏng vấn Tuổi Trẻ tại TP.HCM hồi tháng 6, ông Park từng tin tưởng trung vệ số 1 Đình Trọng sẽ kịp hồi phục chấn thương cho SEA Games 2019.

"Dù đã chuẩn bị sẵn các phương án nhưng ông Park luôn chờ Đình Trọng - một nhân tố quan trọng không chỉ ở hàng thủ U22 VN mà cả đội tuyển VN" - một thành viên ban huấn luyện chia sẻ.

Đình Trọng đã hồi phục. Đó là một tin vui cho ông Park nhưng vấn đề là anh có kịp tích lũy thể lực cần thiết cho chiến dịch SEA Games hay không khi thời gian không còn nhiều.

Do tuyển U22 VN nằm ở bảng B có đến 6 đội nên thể lực là điều rất quan trọng để đi đến trận đấu cuối cùng. Nếu Đình Trọng đảm bảo được điều này, ông Park xem như bớt lo ở hàng thủ, nếu không, cầu thủ quá tuổi đầu tiên ông phải bổ sung chính là vị trí trung vệ.

Suốt quá trình chuẩn bị của U22 VN, bộ ba trung vệ thường xuyên được xáo trộn rất nhiều để tìm ra những nhân tố thích hợp.

Cụ thể, ở trận giao hữu đầu tiên thắng U22 Myanmar 2-0, bộ ba trung vệ là Viết Triều - Đức Chiến - Tấn Tài.

Đến hai trận giao hữu gần nhất, bộ ba trung vệ vẫn tiếp tục thay đổi với Đức Chiến - Bùi Tiến Dụng - Tấn Sinh (thắng U22 Trung Quốc 2-0) và Ngọc Bảo - Đức Chiến - Tấn Sinh (hòa U22 UAE 1-1).

Qua ba trận đấu này, Tấn Sinh, Đức Chiến có lẽ là phương án tốt nhất. Vị trí còn lại cho sơ đồ ba trung vệ có thể là Thành Chung.

Nhưng như thế vẫn chưa đủ cho phương án dự phòng cho lịch thi đấu dày đặc chứ chưa nói về chất lượng của hàng thủ. Do đó, dù Đình Trọng có kịp hồi phục hay không, trung vệ đội trưởng đội tuyển VN Quế Ngọc Hải vẫn là phương án bổ sung số 1 của ông Park cho U22 VN ở SEA Games 2019.

Hùng Dũng sẽ làm chủ tuyến giữa

Nếu chọn Quế Ngọc Hải, ông Park chỉ còn một suất quá tuổi nữa cho tuyến giữa và hàng công. Thực tế cả hai tuyến này cũng chưa cho thấy sự an tâm cần thiết, nhất là hàng công.

Thời gian qua, bộ đôi tiền vệ trung tâm được sử dụng nhiều nhất của U22 VN là Việt Hưng - Thái Quý.

Thực tế chỉ có Việt Hưng là đáp ứng tốt đòi hỏi của ban huấn luyện. Những cái tên còn lại như Thái Quý, Trọng Đại, Martin Lò, Hữu Thắng... đều có những vấn đề về phong độ, chấn thương và cả sự hòa nhập với người đá cặp ở tuyến giữa.

Ở SEA Games sắp tới, Quang Hải có thể đá tiền vệ trung tâm khi Hoàng Đức đang chơi tốt ở cánh trái.

Nhưng với một người luôn chú trọng chơi phòng ngự chắc chắn đầu tiên, ông Park sẽ phải cân nhắc trong việc bổ sung Hùng Dũng cho vai trò làm chủ tuyến giữa để tạo "xương sống cứng cáp" cho U22 VN.

Hàng công: lấy ai để bổ sung?

Nếu chọn Hùng Dũng, ông Park lại phải "phiêu lưu" với hàng công của U22 VN. Thật vậy, dù vừa ghi bàn trong trận thắng 3-1 trước chủ nhà Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 cùng ba bàn thắng trong hai trận giao hữu thắng U22 Trung Quốc 2-0 và U22 Myanmar 2-0 nhưng Tiến Linh vẫn chưa thể làm yên tâm mọi người vì phong độ phập phù của mình.

Trong khi đó, Hà Đức Chinh tuy vừa ghi bàn trong trận hòa U22 UAE 1-1 nhưng cũng không phải là chân sút có thể tạo niềm tin lớn.

Nhưng dù muốn bổ sung chân sút quá tuổi cho tuyển U22 VN, ông Park cũng khó nghĩ bởi ngay cả đội tuyển VN cũng đang "khát" các chân sút chất lượng khi lão tướng 34 tuổi Anh Đức đang sa sút phong độ.

Hà Minh Tuấn được ông Park đặt nhiều kỳ vọng nhưng hai lần phải rời đội tuyển VN vì tái phát chấn thương. Tân binh Việt Phong cũng không thể hiện được gì trong hai lần được vào sân thay người trước Malaysia và Indonesia ở vòng loại World Cup 2022 vừa qua.

Phương án bổ sung khả dĩ nhất có lẽ là Công Phượng. Nhưng việc Công Phượng có được CLB Sint-Truiden (Bỉ) đồng ý cho trở về thi đấu ở SEA Games 2019 hay không khi giải đấu này không thuộc FIFA Day và phong độ của anh cũng là một dấu hỏi.

Hai trận đấu với Thái Lan và Malaysia vừa qua ít nhiều cho thấy phong độ không tốt của Công Phượng khi chỉ tập chay tại CLB.

Trung vệ Đình Trọng trở lại đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30 Trung vệ Đình Trọng trở lại đội tuyển U22 Việt Nam dự SEA Games 30

TTO- Ngày 24-10, HLV Park Hang Seo đã công bố danh sách 27 tuyển thủ tập trung đội tuyển U22 Việt Nam chuẩn bị tham dự SEA Games 30. Điều bất ngờ là trong danh sách này có sự trở lại của trung vệ Trần Đình Trọng.

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên