05/05/2018 13:51 GMT+7

Bô rác quá tải, rác hôi thối tràn ngập ra đường

LÊ PHAN
LÊ PHAN

TTO - Hơn 1 tuần nay lượng rác thải tại bô rác Hiệp Bình Chánh, P.Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức bị ứ đọng khiến xe rác dân lập không có chỗ đổ, rác bên trong bô rác bị quá tải chất đống, tràn ra đường đi phía trước.

Rác thải bị quá tải tại bô rác Hiệp Bình Chánh, Q.Thủ Đức, TP.HCM - Video: LÊ PHAN

Theo nguyên tắc, hằng ngày xe rác dân lập thu gom rác từ các khu vực sẽ về đây và đổ vào bô rác để đợi xe ép rác tới vận chuyển đi. Tuy nhiên những ngày gần đây do rác trong bô đã quá tải không còn chỗ đổ khiến các xe rác dân lập phải nằm chờ ngoài đường.

Nhiều người do tiếp tục đi thu gom rác nên phải đổ tạm trên mặt đường phía trước bô rác này, tuy nhiên do xe ép rác vận chuyển đi không hết nên lượng rác bị dồn ngày qua ngày. 

Đến 2 ngày gần đây ngay cả mặt đường cũng không còn chỗ đổ, hàng chục xe rác dân lập phải nằm chờ ngoài đường Phạm Văn Đồng.

Nhiều người dân phản ảnh do rác ứ đọng lâu ngày tạo mùi hôi thối rất khó chịu, đường bị rác tràn ra không còn lối đi. Phía ngoài xe rác dân lập đậu hàng dài gây ùn ứ và hôi thối.

Bô rác quá tải, rác hôi thối tràn ngập ra đường - Ảnh 2.

Rác bị tồn đọng nhiều ngày gây hôi thối - Ảnh: LÊ PHAN

Bô rác quá tải, rác hôi thối tràn ngập ra đường - Ảnh 3.

Rác tràn ngập từ trong bô rác ra ngoài đường - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Nguyễn Hồng Sơn - Công ty Dịch vụ công ích quận Thủ Đức, quản lý bô rác trên - cho hay theo hợp đồng của quận và Công ty Môi trường đô thị TP, mỗi ngày chỉ vận chuyển 120 tấn rác. Nhưng do lượng rác dồn về quá nhiều nên gây tồn đọng quá nhiều.

Mặt khác, do các trạm vận trung chuyển rác tại Gò Vấp, Củ Chi không cho đổ nữa nên các xe ép phải chạy sang bãi rác Đa Phước đổ. Thời gian di chuyển xa nên số chuyến xe ép rác chạy đi chạy về không giải tỏa nổi lượng rác đổ ra.

Bô rác quá tải, rác hôi thối tràn ngập ra đường - Ảnh 4.

Xe ép rác thu rác từ các xe rác dân lập để đi đổ tại bãi rác Đa Phước - Ảnh: LÊ PHAN

Ông Bùi Khắc Minh - Công ty Môi trường đô thị TP - cho biết thêm mỗi ngày phía công ty điều xe đi từ 5h30 sáng để lấy rác, sau đó chạy tới bãi rác Đa Phước xếp hàng tới 9h mới được vào đổ.

Nhưng đến 17h thì bãi rác đóng cửa nên mỗi ngày mỗi xe chỉ chạy được hai chuyến, thời gian đi về mỗi chuyến mất khoảng 3 tiếng rưỡi, mà lượng rác quá lớn nên dồn từ ngày này sang ngày khác dẫn tới tình trạng ứ đọng trên.

Hiện tại chính quyền địa phương vẫn chưa đến hiện trường để xử lý sự việc trên.

LÊ PHAN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên