02/06/2015 17:03 GMT+7

Bộ Quốc phòng Nga bị cáo buộc sửa ảnh vụ máy bay MH17

NGUYỆT PHƯƠNG
NGUYỆT PHƯƠNG

TTO - Nhóm báo chí điều tra Bellingcat vừa công bố phân tích khẳng định Bộ Quốc phòng Nga đã chỉnh sửa các bức ảnh vệ tinh một cách hết sức tinh vi để đổ tội cho lực lượng Ukraine bắn rơi máy bay MH17 hồi tháng 7-2014.

Một bức ảnh vệ tinh do Bộ Quốc phòng Nga công bố Ảnh: Russian Defense Ministry

Theo CNBC, sau khi thảm họa máy bay MH17 xảy ra ngày 17-7-2014 trên bầu trời miền đông Ukraine, ngày 21-7 Bộ Quốc phòng Nga công bố ba bức ảnh chụp từ vệ tinh. Các bức ảnh cho thấy một hệ thống tên lửa phòng không BUK của quân đội Ukraine được đặt ở một căn cứ tại phía bắc Donetsk hôm 14-7.

Một bức chụp hệ thống BUK biến mất khỏi căn cứ này ngày 17-7 và bức còn lại cho thấy tên lửa BUK của quân đội Ukraine nằm trong khu vực mà máy bay MH17 của hãng Malaysia Airlines bay qua. Bộ Quốc phòng Nga khẳng định đây là bằng chứng cho thấy lực lượng Kiev đã bắn rơi máy bay MH17, chứ không phải là phe ly khai.

Tuy nhiên báo cáo của Bellingcat cho biết cả ba bức ảnh do Bộ Quốc phòng Nga công bố đều đã được chỉnh sửa một cách hết sức chuyên nghiệp. Các chuyên gia Bellingcat đã nghiên cứu rất kỹ các bức ảnh trên và so sánh với hình ảnh vệ tinh từ Google Earth.

Họ phát hiện phía Nga đã dùng phần mềm Adobe Photoshop CS5 để chỉnh sửa các bức ảnh này. Ảnh chụp tên lửa BUK tại căn cứ của quân đội Ukraine ở bắc Donetsk trên thực tế được chụp trong tháng 5 và 6. Và phía Nga đã dán hình dàn tên lửa BUK vào bức ảnh chụp khu vực máy bay MH17 bay qua hôm 17-7.

Đại diện Bellingcat chỉ trích Bộ Quốc phòng Nga đã không trung thực với cộng đồng quốc tế và gia đình các nạn nhân thảm họa MH17. Phía Matxcơva không phản ứng với cáo buộc này.

Hồi tháng 11-2014, truyền thông Nga cũng công bố hình ảnh vệ tinh cho thấy máy bay chiến đấu Ukraine bắn rơi máy bay MH17. Tuy nhiên các chuyên gia quốc tế chứng minh rõ ràng rằng đó cũng là những hình ảnh giả mạo, bị chỉnh sửa khá thô.

Chính quyền Kiev và phương Tây khẳng định lực lượng ly khai thân Nga đã dùng tên lửa BUK do quân đội Nga cung cấp để bắn rơi máy bay MH17.

 

NGUYỆT PHƯƠNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên