13/07/2017 11:14 GMT+7

​Bộ Quốc phòng họp báo tình hình 6 tháng đầu năm 2017

NGUYỄN TRIỀU
NGUYỄN TRIỀU

TTO - Ngày 13-7, tại khách sạn Tân Sơn Nhất (TP.HCM), Bộ Quốc phòng đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình quân sự, quốc phòng 6 tháng đầu năm 2017 và một số vấn đề liên quan đến kinh tế quốc phòng.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng thông báo về kết quả hoạt quân sự, quốc phòng và xây dựng quân đội 6 tháng đầu năm 2017 và hoạt động kinh tế của quân đội - Ảnh: THUẬN THẮNG 

Theo Bộ Quốc phòng, từ đầu năm đến nay Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng đã lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, triển khai đồng bộ và toàn diện các nhiệm vụ công tác quân sự, quốc phòng. Các cơ quan, đơn vị hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt và xuất sắc.

Trung tướng Nguyễn Trọng Nghĩa  Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam chủ trì buổi họp báo - Ảnh: THUẬN THẮNG

Mới đây quân đội đã tổ chức truy điệu các liệt sĩ hi sinh ở sân bay Biên Hòa và hiện đang tổ chức tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại sân bay Tân Sơn Nhất.

Về nhiệm vụ kinh tế, thiếu tướng Võ Hồng Thắng cho hay hiện có 23 khu kinh tế quốc phòng đã đi vào hoạt động và 5 khu khác đang được xây dựng.

Các khu kinh tế quốc phòng trực tiếp sản xuất như Binh đoàn 15, Binh đoàn 16, Công ty Cà phê 15 đã trồng gần 45.000ha cao su, 2.700ha cà phê, hơn 10.000ha điều cao sản, gần 1.000ha cây nguyên liệu giấy... tạo việc làm ổn định cho hơn 17.000 hộ gia đình đồng bào ở địa bàn Tây nguyên.

6 tháng đầu năm 2017, doanh thu của các doanh nghiệp quân đội ước đạt 189.000 tỉ đồng, đạt 51% kế hoạch, nộp ngân sách 21.000 tỉ đồng.

Ngoài ra các doanh nghiệp quân đội còn tham gia các công tác hậu phương quân đội, từ thiện, an sinh xã hội... 

NGUYỄN TRIỀU
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên