Phóng to |
| Quốc kỳ Mỹ tung bay tại Lầu năm góc - Ảnh: AFP |
Trước khi quy định mới được thông qua hồi cuối tuần qua, quân đội Hoa Kỳ không nhất thiết phải sử dụng cờ “made in USA”.
Mặc dù đa số những nhà cung cấp quốc kỳ lớn cho Bộ quốc phòng Mỹ đều là các công ty trong nước, những lá cờ “sao và sọc” này đôi khi có sử dụng nguyên liệu ngoại nhập như mực in hay vải, theo báo USA Today.
“Các binh sĩ của chúng ta phải phục vụ tổ quốc dưới lá quốc kỳ do Hoa Kỳ sản xuất, và tiền thuế của chúng ta phải được chi để làm ra những lá cờ như vậy” – Hạ nghị sĩ Mike Thompson, một cựu binh chiến tranh VN, viết trên Facebook.
Ông Thompson chính là người đã đề xuất thêm quốc kỳ vào danh sách các hàng hóa Bộ quốc phòng không được nhập từ nước ngoài theo đạo luật chỉnh sửa được thông qua hồi năm 1941, theo Washington Post.
Theo đó, Bộ quốc phòng không được mua thức ăn, quần áo, vải vóc và các công cụ sản xuất hoặc trồng bên ngoài nước Mỹ.
AFP cho hay thay đổi trên đã được đón nhận nồng nhiệt, thông qua các phản hồi trên Facebook.
“Chúng ta không thể phủ lên quan tài của những chiến binh tử trận bằng một lá cờ rẻ tiền sản xuất ngoài nước” – AFP dẫn tài khoản của một cựu binh chiến tranh VN khác trên Facebook.
Trong khi Bộ quốc phòng Mỹ không đưa ra được ước lượng số cờ mình mua mỗi năm, nguồn tin từ báo The Press Democrat cho hay con số này vào khoảng 1.000-2.000 lá cờ.
Số quốc kỳ này được Bộ quốc phòng cắm trên Lầu năm góc và tại các tàu chiến hay căn cứ quân sự, cũng như dùng để phủ lên quan tài các binh sĩ tử trận.

Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận