
Thiết bị công an thu giữ trong vụ án làm sai lệch chỉ số về môi trường tại doanh nghiệp xả thải và lắp thiết bị quan trắc - Ảnh: VTV
Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, vừa qua phương tiện thông tin đại chúng đã phản ánh tình trạng can thiệp, làm sai lệch số liệu tại một số hệ thống quan trắc tự động, liên tục nước thải, khí thải của các doanh nghiệp.
Để kịp thời chấn chỉnh và tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo các Sở Nông nghiệp và Môi trường, các cơ quan liên quan giám sát hệ thống quan trắc môi trường.
Theo đó, thực hiện kiểm soát chất lượng và đánh giá độ chính xác tương đối (RA) của hệ thống. Căn cứ nguồn lực của địa phương để xem xét, lựa chọn một số cơ sở có quy mô lớn, nguy cơ ô nhiễm cao để thực hiện quan trắc đối chứng.
Trong trường hợp sai lệch vượt ngưỡng quy định thì tạm dừng việc công nhận dữ liệu. Mọi thay đổi liên quan tới các hệ số cài đặt trên thiết bị phải được cơ sở sản xuất báo cáo cho Sở Nông nghiệp và Môi trường để theo dõi, quản lý.
Để tăng cường giám sát hệ thống quan trắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị kiểm tra việc niêm phong các cổng kết nối của thiết bị theo quy định.
Bên cạnh đó rà soát camera tại hệ thống quan trắc của cơ sở, bảo đảm có camera phía bên trong nhà trạm để quan sát. Kiểm tra các đường ống thải và ống dẫn mẫu. Kiểm tra chuyên sâu thiết bị trong trường hợp cần thiết.
Trường hợp phát hiện hành vi cố ý gian lận, làm sai lệch dữ liệu đề nghị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật, chuyển hồ sơ sang cơ quan công an nếu có dấu hiệu tội phạm.
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chỉ đạo thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện về Bộ.
Vì sao chưa kịp thời phát hiện vụ làm sai lệch chỉ số quan trắc?
Thông tin tại họp báo thường kỳ Bộ Nông nghiệp và Môi trường sáng 1-4, Phó cục trưởng Cục Môi trường Nguyễn Xuân Hải cho biết hệ thống hiện nay đã được thiết kế theo hướng dữ liệu truyền trực tiếp về cơ quan quản lý và có kiểm định, hiệu chuẩn, kiểm tra nhiều lớp.
Tuy nhiên, vi phạm có tính chất tinh vi, có chủ đích, lợi dụng kẽ hở kỹ thuật. Hệ thống kỹ thuật trước đây chưa được thiết kế đầy đủ để phát hiện các hành vi can thiệp trong mọi trường hợp.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận