09/10/2025 13:26 GMT+7

Bộ Nội vụ Malaysia đưa lý lẽ biện minh 7 cầu thủ nhập tịch không sai

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia, ông Saifuddin Nasution Ismail (61 tuổi) cho rằng những tiêu chí trong điều lệ FIFA không phải là cơ sở pháp lý xác định tư cách công dân nhập tịch Malaysia.

Malaysia - Ảnh 1.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia chứng minh FAM không sai phạm - Ảnh: Free Malaysia Today

Theo tờ Berita Harian, ông Ismail khẳng định quy trình nhập tịch Malaysia được thực hiện theo đúng thủ tục quy định trong Điều 19 của Hiến pháp Liên bang Malaysia, chứ không liên quan đến các tiêu chí của FIFA.

Bộ trưởng 61 tuổi này cho biết mỗi hồ sơ xin nhập tịch đều được xử lý dựa trên Điều 19 của Hiến pháp Liên bang và Luật Quốc tịch năm 1964. Trong đó có 3 điều kiện chính, bao gồm: người nộp đơn phải cư trú hợp pháp tại Malaysia, có đạo đức tốt và có hiểu biết đầy đủ về tiếng Malaysia.

Theo như những chia sẻ của ông Ismail thì những tranh cãi giữa Liên đoàn Bóng đá thế giới (FIFA) và FAM về 7 cầu thủ nhập tịch là do có sự khác nhau trong chính sách nhập tịch. Đồng nghĩa với việc 7 cầu thủ mà FIFA công bố sai phạm thì họ đã có đủ điều kiện nhập tịch theo luật pháp Malaysia.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Malaysia không quên nhấn mạnh: “Những tiêu chí trong điều lệ của FIFA không phải là cơ sở pháp lý được dùng để xác định tư cách công dân Malaysia thông qua nhập tịch”.

Tờ Berita Harian còn cho biết thêm kể từ năm 2018, đã có 23 cầu thủ bóng đá được trao quốc tịch Malaysia, trong đó gồm 7 cầu thủ có gốc Malaysia. Tất cả các trường hợp này đều được phê duyệt theo đúng quy định của pháp luật và Hiến pháp Liên bang Malaysia.

Bất chấp những biện hộ của Malaysia, FIFA mới đây đã đưa ra tài liệu 19 trang khẳng định hồ sơ nhập tịch của 7 cầu thủ là gian dối. 

Diễn biến vụ bê bối chấn động của bóng đá Malaysia

Trước đó tối 26-9, FIFA chính thức ra thông báo kết luận Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) đã gian dối, giả mạo giấy tờ để nhập tịch 7 cầu thủ nước ngoài, đưa họ vào danh sách đăng ký thi đấu trận thắng Việt Nam ở vòng loại Asian Cup 2027 diễn ra hồi tháng 6.

7 cầu thủ gồm Gabriel Felipe Arrocha, Facundo Tomas Garces, Rodrigo Julian Holgado, Imanol Javier Machuca, Joao Vitor Brandao Figueiredo, Jon Irazabal Iraurgui và Hector Alejandro Hevel Serrano.

FIFA đồng thời phạt FAM 350.000 franc Thụy Sĩ (khoảng 1,8 triệu RM), trong khi 7 cầu thủ mỗi người bị phạt 2.000 franc Thụy Sĩ và bị cấm tham gia mọi hoạt động bóng đá trong 12 tháng vì gian dối trong quá trình làm hồ sơ nhập tịch.

Trong số này, tiền vệ Hector Hevel đã tham gia và ghi bàn trong trận Malaysia thắng Nepal 2-0. Đây là trận đấu thuộc khuôn khổ lượt đấu thứ 1 bảng F, giai đoạn 3 vòng loại Asian Cup 2027.

FIFA hiện chưa ra thông báo về việc có xử thua Malaysia trong những trận đấu mà họ sử dụng cầu thủ trái phép hay không. Tuy nhiên FIFA quy định rõ sẽ xử thua 0-3 với mọi trường hợp sử dụng cầu thủ trái phép.

Như vậy, nhiều khả năng Malaysia sẽ bị xử thua 0-3 cả hai trận gặp Nepal (diễn ra hồi tháng 3) và gặp Việt Nam (tháng 6).

Ngoài hai trận đấu này, Malaysia còn nhiều lần sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép trong những đợt trận giao hữu thuộc FIFA Days. Gần nhất là hai trận thắng Singapore rồi Palestine trong tháng 9 này.

Trong cả hai trận đấu, Figueiredo đều ghi bàn. Tiền đạo gốc Brazil này cũng thuộc nhóm 7 cầu thủ được FAM giả mạo giấy tờ để nhập tịch.

Nhờ hai trận thắng này, Malaysia đã được cộng 9,75 điểm và nhảy hai bậc trên bảng xếp hạng FIFA.

Theo quy định của FIFA, một khi các trận đấu thuộc FIFA Days và mang đến lợi ích điểm số, trường hợp sử dụng cầu thủ trái phép cũng sẽ dẫn đến việc bị xử thua.

Bộ nội vụ Malaysia đưa ra lý lẽ chứng minh FAM không sai phạm - Ảnh 3.Luật sư hàng đầu Malaysia tin chắc FAM không thoát tội

Trong lúc Liên đoàn Bóng đá Malaysia (FAM) kiên quyết lập trường sẽ kháng cáo án phạt của FIFA, giới luật sư quốc gia này lại không tin tưởng vào cơ hội lật ngược tình thế.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên

    Tuổi Trẻ Online Newsletters

    Đăng ký ngay để nhận gói tin tức mới

    Tuổi Trẻ Online sẽ gởi đến bạn những tin tức nổi bật nhất