26/11/2019 21:27 GMT+7

Bỏ nhiều cơ hội, Singapore chia điểm với Lào

QUỐC THẮNG
QUỐC THẮNG

TTO - Đêm 26-11, đội tuyển U22 Singapore đã bị U22 Lào cầm hòa 0-0 trên sân Rizal Memorial ở bảng B. Đây là kết quả đáng tiếc cho Singapore khi họ chơi tốt hơn và có nhiều cơ hội để ghi bàn.

Bỏ nhiều cơ hội, Singapore chia điểm với Lào - Ảnh 1.

Rất đông cầu thủ Lào tham gia phòng ngự cùng với thủ môn Xaysavath Souvanhansok để cầm hòa Singapore 0-0 ở trận ra quân - Ảnh: NGUYỄN KHÁNH

Ở trận đấu này, U22 Singapore đã chủ động dâng cao tấn công để tìm chiến thắng. Còn U22 Lào chọn lối đá phòng ngự chặt phản công nhanh. Trong phần lớn thời gian, các cầu thủ Singapore nắm quyền kiểm soát trận đấu và tạo ra khá nhiều cơ hội.

Như phút thứ 5, tiền đạo 27 tuổi Faris Ramli đi bóng rồi tung cú sút ở sát rìa vòng 16,50m nhưng bóng lại đi lên nóc lưới khung thành của thủ môn Xaysavath Souvanhansok (Lào).

Đến phút 35, Faris Ramli lại có pha đi bóng xuống sát đường biên rồi căng ngang rất tốt nhưng tiền đạo Ikhsan Fandi lại sút "vuột búa" khi cách khung thành tuyển Lào chưa đến 6m.

Phút 55, hậu vệ Zulqarnaen Suzliman trong một pha lên tham gia tấn công đã bắt tốc độ thoát xuống tung cú sút từ góc hẹp không thắng được thủ môn Xaysavath Souvanhansok.

Phút 65, Tajeli Salamat có quả treo bóng rất tốt cho tiền đạo Ikhsan Fandi bật cao đánh đầu trong vòng cấm của Lào, ở tình huống này thủ môn Xaysavath Souvanhansok đã chôn chân đứng nhìn nhưng đáng tiếc bóng lại đi chệch khung thành trong gang tấc.

Phút 78, hậu vệ Tajeli Salamat lại có pha xử lý khéo léo rồi chuyền bổng vào trong cho Ikhsan Fandi đánh đầu cận thành nhưng bóng lại chạm xà ngang rồi văng ra ngoài.

Còn Lào với lối chơi phòng ngự phản công cũng tạo ra được một số cơ hội nhưng tất cả đều trôi qua trước mũi giày của Aphixay, Vongchiengkham. Nhưng dù sao kết quả hòa 0-0 cũng khiến họ cảm thấy hài lòng vì có được 1 điểm đầu tiên.

Bỏ nhiều cơ hội, Singapore chia điểm với Lào - Ảnh 2.
Việt Nam, Thái Lan phải dè chừng 2 Việt Nam, Thái Lan phải dè chừng 2 'kẻ phá bĩnh' Indonesia và Singapore

TTO - Dù được đánh giá rất cao tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 nhưng hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực là Việt Nam và Thái Lan cần phải hết sức cẩn trọng trước hai kẻ 'phá bĩnh' tiềm năng: Indonesia và Singapore.

QUỐC THẮNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên