25/11/2019 10:59 GMT+7

Việt Nam, Thái Lan phải dè chừng 2 'kẻ phá bĩnh' Indonesia và Singapore

H.D.
H.D.

TTO - Dù được đánh giá rất cao tại bảng B môn bóng đá nam SEA Games 2019 nhưng hai nền bóng đá mạnh nhất khu vực là Việt Nam và Thái Lan cần phải hết sức cẩn trọng trước hai kẻ 'phá bĩnh' tiềm năng: Indonesia và Singapore.

Việt Nam, Thái Lan phải dè chừng 2 kẻ phá bĩnh Indonesia và Singapore - Ảnh 1.

Các cầu thủ Indonesia tích cực tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 2019 - Ảnh: BOLA

Bóng đá trẻ Việt Nam kỵ rơ và thường xuyên không có kết quả tốt trước Indonesia trong vài năm trở lại đây.

Tháng 3 vừa qua, tại vòng loại Giải U23 châu Á 2020 tổ chức ở Hà Nội, dù mới thua tan tác Thái Lan nhưng khi gặp U23 Việt Nam, các cầu thủ trẻ Indonesia lại chơi tốt và gây ra rất nhiều khó khăn cho thầy trò ông Park.

Phải chờ đến phút bù giờ cuối cùng, U23 Việt Nam mới có thể giành thắng lợi 1-0 nhờ cú đánh đầu của Việt Hưng.

So với giải đấu diễn ra tại Hà Nội, U22 Indonesia (gọi theo SEA Games) bây giờ chắc chắn mạnh hơn rất nhiều. Để chuẩn bị cho SEA Games 2019, U22 Indonesia rất tích cực tham dự các trận giao hữu.

Ngoài những đối thủ trong khu vực, thầy trò HLV Indra Sjafri đã có các trận đấu tập huấn với Trung Quốc, Jordan, Saudi Arabia và Iran. Ở trận giao hữu gần nhất, U22 Indonesia đã lên tiếng cảnh báo các đối thủ tại SEA Games khi đánh bại Iran 2-1.

Tại SEA Games 2019, U22 Indonesia bổ sung 2 cầu thủ quá tuổi là tiền vệ Zulfiandi và Evan Dimas nhằm tăng sức mạnh ở giữa sân và muốn kiểm soát trận đấu trước các đối thủ.

Sự tiến bộ của U22 Indonesia cộng với ý chí "phục hận" mạnh mẽ trước Thái Lan và Việt Nam sẽ khiến họ trở thành đối thủ không thể bị xem thường.

Ngoài Indonesia, U22 Singapore cũng là đối thủ khó lường. Tại đấu trường SEA Games 2019, U22 Singapore hiện tại có rất nhiều cầu thủ tài năng như anh em nhà Fandi là Ikhsan và Irfan hay Amirul Haikal...

Dưới sự dẫn dắt của cựu danh thủ Fandi Ahmad, U22 Singapore đã chơi ngày càng tiến bộ trong thời gian qua. Cụ thể, U22 Singapore bất bại tại vòng loại Giải U23 châu Á 2020 hồi tháng 3 trong bảng đấu có Triều Tiên, Hong Kong và Mông Cổ.

Tháng 6 vừa qua, U22 Singapore tiếp tục gây ấn tượng khi đá bại Thái Lan 1-0 để đoạt chức vô địch Merlion Cup trên sân nhà. Những thành công liên tiếp đó giúp các cầu thủ trẻ Singapore tự tin đặt mục tiêu cao tại SEA Games 2019.

Trong lịch sử, Singapore chưa một lần đăng quang tại đấu trường SEA Games dù đội tuyển quốc gia đã 4 lần lên ngôi ở AFF Cup. Với thực lực hiện tại, U22 Singapore hoàn toàn có thể trở thành kẻ "phá bĩnh" với bất kỳ đối thủ nào.

Thầy trò ông Park bất ngờ chạm trán đội tuyển... Thầy trò ông Park bất ngờ chạm trán đội tuyển... 'vua áo đen' SEA Games 2019

TTO - Đến sân Rizal Memorial sớm trong buổi tập đầu tiên tại Philippines vào chiều 23-11, thầy trò ông Park đã "đụng" với lực lượng trọng tài làm nhiệm vụ SEA Games 2019 ngay trên sân tập khi các 'vua áo đen' còn đang tập luyện trên sân.

H.D.
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên