24/11/2019 10:29 GMT+7

SEA Games 2019: Phải mua vé nhưng giá khá mềm

NGUYÊN KHÔI
NGUYÊN KHÔI

TTO - Không như kỳ SEA Games gần nhất do Malaysia tổ chức năm 2017, chủ nhà Philippines đã bán vé ở tất cả 56 môn thi đấu tại SEA Games 2019. Tuy nhiên, giá vé đều rất mềm, ngoại trừ vé xem lễ khai mạc.

SEA Games 2019: Phải mua vé nhưng giá khá mềm - Ảnh 1.

Buổi tập đầu tiên của U22 VN tại Philippines vào chiều 23-11 - Ảnh: N.KHÔI

Ở SEA Games 2017, Malaysia chỉ bán vé ở các môn "hot". Giá vé cũng khá mềm, từ 10 ringgit đến 20 ringgit (khoảng 60.000 đến 120.000 đồng). Nhiều môn còn lại như thể thao dưới nước, điền kinh, bowling, boxing, xe đạp, judo, thuyền buồm... đều mở cửa miễn phí cho người dân vào xem.

Chủ nhà Philippines thì nghĩ khác. Việc bán vé tất cả các môn thể thao, dù chỉ bán tượng trưng, không chỉ giúp người hâm mộ có cái nhìn tôn trọng hơn về môn thể thao mình vào xem, mà còn có thể giúp Philippines bổ sung vào doanh thu (dù không nhiều) của SEA Games 2019. 

Giám đốc điều hành ban tổ chức SEA Games 2019 Ramon Suzara chia sẻ: "Mức giá vé sẽ tùy thuộc vào một số yếu tố của các môn thể thao. Tất nhiên, đối với một số môn thể thao ít phổ biến, chúng tôi sẽ cố gắng giảm đến mức tối thiểu. Việc bán vé ít nhiều cũng sẽ làm tăng thêm giá trị cho các sự kiện thi đấu".

Với giá 50 peso (khoảng 23.000 đồng), người dân Philippines có thể vào theo dõi các trận bóng đá nam và nữ ở vòng bảng. Tương tự, đó là giá vé vào xem các môn hot như điền kinh, quyền anh, đấu kiếm... Muốn có chỗ ngồi tốt hơn, người xem sẽ bỏ ra thêm một khoản không mắc hơn bao nhiêu. 

Như ở bóng đá, giá vé 450 peso (khoảng 206.000 đồng) nằm ở khu VIP, hoặc 100 peso (46.000 đồng) nơi khán đài có mái che các trận đấu ở vòng bảng. Bơi lội vé cao nhất cũng chỉ 150 peso (69.000 đồng) cho chỗ ngồi VIP ở vòng loại. Tương tự, bóng chuyền muốn chỗ ngồi đẹp thì chỉ cần bỏ ra 250 peso (115.000 đồng).

Dĩ nhiên là trận bán kết hay chung kết các môn thì giá vé sẽ tăng lên. Để xem chung kết quyền anh, môn ưa thích của người Philippines, giá vé chỉ là 200 peso (khoảng 92.000 đồng). Xem bơi lội trong đợt bơi chung kết ghế VIP cũng chỉ 300 peso (137.000 đồng). Vé cao nhất trong số các môn chỉ là bóng đá khi hai trận chung kết nam và nữ có ba mức giá 700 peso (320.000 đồng) - 500 peso (229.000 đồng) - 100 peso (46.000 đồng).

Giá vé xem bóng đá không đắt và người hâm mộ có thể dễ dàng mua trên mạng hoặc ở các quầy vé tại các trung tâm siêu thị lớn. Nhưng với người hâm mộ Việt Nam, việc mua vé là điều không dễ vì không phải ai cũng rành về Internet. Cánh phóng viên chúng tôi sang Philippines tác nghiệp cứ bị người hâm mộ quen biết ở Việt Nam nhắn sang nhờ mua vé giùm. Ngay cả khi chúng tôi gửi đường link mua vé trên mạng, nhiều người cũng không thể mua vì không có thẻ thanh toán quốc tế.

Mà thực ra, mua vé xem bóng đá giờ đã muộn, bởi sân thi đấu quá nhỏ. Sân Binan nơi đội tuyển U22 VN đá trận mở màn với U22 Brunei có sức chứa chỉ hơn 3.300 chỗ ngồi sau khi vừa được lắp thêm khoảng 600 ghế. Sân Rizal Memorial khá hơn cũng chỉ có gần 13.000 chỗ. 

Trong khi đó, vé lại được nước chủ nhà bán không giới hạn, mỗi người được mua 10 vé/lần, và sau đó họ lại có quyền mua tiếp. Thế nên vé bóng đá các trận vòng bảng giờ đã hết nếu đặt mua trên mạng.

Vé xem các môn thể thao khá rẻ, nhưng vé xem lễ khai mạc thì rất đắt. Lần đầu tiên Philippines tổ chức lễ khai mạc SEA Games trong nhà thi đấu Philippe Arena có sức chứa lên đến 55.000 chỗ - lớn nhất thế giới. Vì thế, giá vé xem lễ khai mạc tại đây cũng "hoành tráng" không kém với 4 mệnh giá: 1.000 peso - 1.500 peso - 4.000 peso - 12.000 peso (khoảng 456.000 đồng - 684.000 đồng - 1,9 triệu đồng - 5,5 triệu đồng). 

Đắt cũng đúng khi lễ khai mạc SEA Games được Philippines quảng cáo sẽ rất ấn tượng với những tiết mục đặc sắc và có sự tham gia của những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới.

U22 Việt Nam hào hứng tập buổi đầu tiên tại Philippines

Chiều 23-11, đội tuyển U22 Việt Nam đã có buổi tập đầu tiên tại Philippines trước khi bước vào trận mở màn với U22 Brunei ở SEA Games 2019. Di chuyển đến sân sớm so với lịch tập nên thầy trò HLV Park Hang Seo phải ngồi đợi 30 phút mới có thể vào sân.

Bởi trước đó, các trọng tài làm nhiệm vụ tại SEA Games 2019 đang tập luyện trên sân. Do buổi tập chỉ gói gọn trong 1 tiếng nên sau khi khởi động xong, ông Park xua ngay các học trò ra sân chia đôi đội hình và thi đấu đối kháng nhằm chạy đua với thời gian.

Trước bài tập, ông dành thời gian khá lâu trò chuyện cùng thủ môn Bùi Tiến Dũng, làm điệu bộ bắt bóng với cậu học trò. Và khi buổi tập chiến thuật bắt đầu, ông đứng ngoài sân quan sát rồi "phi" ngay vào sân phản ứng khi các học trò di chuyển và hỗ trợ nhau không đúng chiến thuật trong bài thi đấu đối kháng. Mặc dù U22 Brunei được đánh giá yếu hơn, nhưng trận đầu tiên bao giờ cũng khó khăn và không thể chủ quan.

Hôm nay (24-11), đội tuyển U22 Việt Nam sẽ di chuyển đến Laguna (cách Manila khoảng 40km) để có buổi tập làm quen sân thi đấu Binan.

Fox Sports Asia: Fox Sports Asia: 'Quang Hải, 1 trong 6 cầu thủ đáng xem nhất SEA Games 30'

TTO - Biên tập viên nổi tiếng Adwaidh Rajan của kênh thể thao Fox Sports Asia đã nhận định tiền vệ Nguyễn Quang Hải của đội U22 Việt Nam: "là một trong 6 cầu thủ đáng xem nhất ở SEA Games 30 tại Philippines".

NGUYÊN KHÔI
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên