Xe
14/02/2025 13:28 GMT+7

Bộ Ngoại giao Mỹ bỏ tên Tesla khỏi hợp đồng trị giá 400 triệu USD

Cái tên Tesla bị loại bỏ khỏi hợp đồng mua xe bọc thép trị giá 400 triệu USD của Bộ Ngoại giao Mỹ, trong bối cảnh vai trò nổi bật của ông Elon Musk trong chính quyền Mỹ gây tranh cãi.

Bộ Ngoại giao Mỹ bỏ tên Tesla khỏi hợp đồng xe bọc thép trị giá 400 triệu USD - Ảnh 1.

Chiếc xe Tesla Cybertruck trên đường phố bang Los Angeles, Mỹ - Ảnh: NBC

Theo tờ Time ngày 13-2, Bộ Ngoại giao Mỹ đã lên kế hoạch mua xe Tesla bọc thép (Armored Tesla) trị giá 400 triệu USD vào cuối năm nay, dự kiến công bố vào tháng 12. Tuy nhiên sau nhiều tranh cãi về vai trò nổi bật của ông Elon Musk trong chính quyền Mỹ, tài liệu của Bộ Ngoại giao đã sửa đổi, loại bỏ cái tên "Tesla" và chuyển thành danh mục "xe điện bọc thép".

Trên trang web của Bộ Ngoại giao Mỹ, tài liệu bản dự báo mua sắm năm 2025 trước đó có đề cập đến Tesla và xếp hợp đồng này dưới mã ngành NAICS 311999, vốn dành cho sản xuất thực phẩm đa dạng.

Tuy nhiên, cho đến tối 12-2 (giờ địa phương), tài liệu này đã được sửa đổi và cái tên Tesla đã bị loại bỏ. Danh mục này cũng chuyển sang "xe điện bọc thép" với mã ngành NAICS 561613, liên quan đến "dịch vụ xe bọc thép".

Ngoài sự thay đổi này, không có điều chỉnh nào khác trong tài liệu gồm 319 danh mục hợp đồng.

Sự thay đổi này diễn ra trong bối cảnh ông Musk đảm nhận vai trò lãnh đạo Bộ Hiệu quả Chính phủ (DOGE), một cơ quan mới có ảnh hưởng lớn đến ngân sách của nhiều cơ quan liên bang.

Đồng thời, vị tỉ phú này cũng là chủ sở hữu của nhiều công ty lớn (bao gồm Tesla và SpaceX) - vốn có lợi ích trực tiếp trong các quy định và hợp đồng của chính phủ - làm dấy lên lo ngại về khả năng xung đột lợi ích trong tương lai.

Khi được hỏi liệu Tesla có còn là đơn vị được nhắm đến cho hợp đồng này hay không, một quan chức của bộ này khẳng định chưa có thỏa thuận nào được ký với Tesla hoặc bất kỳ hãng xe nào khác.

Chính quyền trước đây đã yêu cầu bộ tìm hiểu sự quan tâm từ các công ty tư nhân đối với xe điện bọc thép, nhưng chỉ nhận được phản hồi từ một công ty. Quá trình đấu thầu chính thức hiện đang bị tạm dừng.

Phía Tesla vẫn chưa đưa ra bình luận, nhưng vào sáng 13-2, ông Musk đã đăng trên nền tảng X rằng ông khá chắc chắn rằng Tesla sẽ không nhận được hợp đồng trị giá 400 triệu USD này.

Khi được hỏi về xung đột lợi ích trong một cuộc họp tại Nhà Trắng ngày 11-2, vị tỉ phú này khẳng định DOGE hoạt động minh bạch và hoàn toàn mong đợi sự giám sát của chính quyền để chứng minh cho sự minh bạch của bản thân và của DOGE.

Bên cạnh đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố: "Nếu chúng tôi phát hiện (ông Musk) thiếu minh bạch hoặc xung đột lợi ích, ông ấy sẽ không được phép tham gia", và đảm bảo sẽ có biện pháp giám sát ông Musk chặt chẽ. Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cũng cho biết ông Musk sẽ tự loại mình khỏi các hợp đồng nếu phát hiện có xung đột lợi ích.

Bộ Ngoại giao Mỹ bỏ tên Tesla khỏi hợp đồng xe bọc thép trị giá 400 triệu USD - Ảnh 3.Tổng thống Trump bảo vệ tỉ phú Elon Musk

Trong cuộc phỏng vấn trước thềm sự kiện Siêu cúp Bóng bầu dục Mỹ (Super Bowl), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã gọi ông Elon Musk là một người 'tuyệt vời'.

Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên