Tag: Bộ máy nhà nước

Sửa Hiến pháp để cải cách bộ máy

Việc sửa đổi Hiến pháp để phù hợp với tình hình mới, nhất là khi có chủ trương nghiên cứu không tổ chức cấp huyện là điều cần thiết.

Quốc hội: Giảm số lượng cấp phó về đúng quy định sau 5 năm sắp xếp tổ chức bộ máy

Sáng 19-2, Quốc hội đã thông qua nghị quyết quy định về xử lý một số vấn đề liên quan đến sắp xếp tổ chức bộ máy nhà nước.

Phân cấp, phân quyền để khơi thông nguồn lực phát triển

Điểm nổi bật trong các văn bản luật, nghị quyết trình Quốc hội lần này thể hiện rất rõ tư duy mới trong tổ chức và vận hành bộ máy nhà nước.

Xin ý kiến Quốc hội về số lượng cấp phó khi sắp xếp tinh gọn bộ máy

Trường hợp số lượng cấp phó của người đứng đầu cơ quan nhiều hơn số tối đa theo quy định hiện hành thì chỉ cho phép để con số này chậm nhất sau 5 năm, kể từ ngày quyết định sắp xếp tổ chức bộ máy.

Đề xuất UBND làm việc theo chế độ thủ trưởng: Cách mạng về tư duy quản trị địa phương

Dự Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi) sẽ được trình Quốc hội xem xét tại kỳ họp bất thường (dự kiến khai mạc ngày 12-2) đề xuất không tổ chức HĐND tại quận, phường, xã thuộc đô thị.

Nguyên bí thư Thành ủy Hà Nội Phạm Quang Nghị: Đất nước tự tin bước vào kỷ nguyên mới

Năm 2025 là năm tiến hành đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng. Đồng thời cũng là năm thực hiện cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy của hệ thống chính trị theo kết luận của Trung ương Đảng và Tổng Bí thư Tô Lâm.

Tinh gọn phải đạt tâm phục

Cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy không chỉ gói gọn ở cấp thượng tầng mà đang lan tỏa xuống các cơ sở.

1-1-2025, 41 phường mới sáp nhập ở TP.HCM đi vào hoạt động: Hạn chế thấp nhất xáo trộn

Từ 1-1-2025, 41 phường mới tại TP.HCM sẽ đi vào hoạt động sau khi sắp xếp từ 80 phường. Việc sắp xếp lại bộ máy cơ sở nhằm mục tiêu xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, tinh giản biên chế.

Tinh gọn bao nhiêu?

Chủ trương và quyết tâm sắp xếp lại nhằm nâng cao hiệu quả của hệ thống chính trị Việt Nam đã được đưa ra.

Quyền lực và quyền lợi vì dân

Việc sáp nhập các bộ, cơ quan không đơn thuần là việc giảm số lượng lãnh đạo hay nhân sự mà còn là cơ hội để tái cơ cấu chức năng và trách nhiệm.