19/11/2013 23:15 GMT+7

Bỏ mặc người trong gia đình, phạt đến 2 triệu đồng

M.QUANG – L.C
M.QUANG – L.C

TTO - Người nào có hành vi đánh đập gây thương tích đối với thành viên gia đình; bỏ mặc không chăm sóc thành viên gia đình là người già, yếu, tàn tật, phụ nữ có thai, phụ nữ nuôi con nhỏ, sẽ bị phạt từ 1-2 triệu đồng.

Đó là quy định tại Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình mới được Chính phủ ban hành.

Theo Nghị định này, hành vi vi phạm về phòng chống bạo lực gia đình gồm xâm hại sức khoẻ thành viên gia đình; hành hạ, ngược đãi; xúc phạm danh dự, nhân phẩm của thành viên gia đình; hành vi cô lập, xua đuổi hoặc gây áp lực thường xuyên về tâm lý; ngăn cản thực hiện quyền, nghĩa vụ, trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ chồng, anh chị em… đều bị phạt từ thấp nhất 100.000 đồng đến mức 10 triệu đồng.

Trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội, hành vi tiểu tiện, đại tiện ở đường phố, trên các lối đi chung ở khu công cộng và khu dân cư; để gia súc, gia cầm hoặc các loại động vật nuôi phóng uế ở nơi công cộng; nuôi gia súc, gia cầm, động vật gây mất vệ sinh chung nơi dân cư… bị phạt từ 100.000-300.000 đồng.

Nghị định cũng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy…

M.QUANG – L.C
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên