13/12/2022 15:56 GMT+7

Bộ LĐ-TB&XH điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cục, vụ

HÀ QUÂN
HÀ QUÂN

TTO - Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội vừa trao quyết định bổ nhiệm, điều động 12 công chức làm nhiệm vụ quản lý tại các cục, vụ, trung tâm, quỹ thuộc bộ.

Bộ LĐ-TB&XH điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo cấp cục, vụ - Ảnh 1.

Bộ trưởng Đào Ngọc Dung (giữa) trao quyết định bổ nhiệm, điều động 12 công chức giữ chức vụ quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - Ảnh: TỐNG GIÁP

Theo đó, bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trao quyết định cho ông Trần Ngọc Túy - cục trưởng Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội - giữ chức vụ chánh văn phòng Đảng - đoàn thể.

Ông Tô Đức - vụ trưởng, chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo - được bổ nhiệm vị trí cục trưởng Cục Bảo trợ xã hội. Thay thế vị trí trên, ông Phí Mạnh Thắng - vụ trưởng Vụ Pháp chế - Thanh tra (Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp) - giữ chức vụ chánh Văn phòng quốc gia về giảm nghèo. Bà Phạm Thị Minh - chuyên viên chính Vụ Hợp tác quốc tế - được điều động giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế.

Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội có hai lãnh đạo mới. Theo đó, bà Đàm Thị Minh Thu - phó chánh thanh tra Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội - được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng; ông Lê Đức Quang - phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội - giữ chức phó cục trưởng.

Cùng với đó, bà Vũ Ngọc Thủy - hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội - được bổ nhiệm chức chánh văn phòng Ban cán sự đảng bộ.

Bà Nguyễn Thị Vân - phó hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức lao động xã hội - được điều động giữ chức phó hiệu trưởng Trường đại học Lao động xã hội đến khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Ông Đinh Tiến Hải, phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, được bổ nhiệm giữ chức vụ giám đốc quỹ thay cho ông Hoàng Văn Tiến vừa nghỉ hưu. Còn bà Vũ Thị Thúy Huyền - trưởng phòng vận động nguồn lực Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam - được bổ nhiệm giữ chức vụ phó giám đốc Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam.

Trong đợt này, bà Vũ Thị Hồng Minh, chánh văn phòng Cục Quản lý lao động ngoài nước, được điều động giữ chức vụ phó giám đốc Quỹ Hỗ trợ việc làm ngoài nước. Ông Lê Minh Nghĩa, trưởng Phòng kiểm định kỹ thuật an toàn II (Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III), chuyển giữ chức vụ phó giám đốc Trung tâm Kiểm định kỹ thuật an toàn khu vực III.

Thời hạn bổ nhiệm các chức vụ lãnh đạo cục, vụ, quỹ, trung tâm trong 5 năm từ ngày 15-12.

Theo Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung, đây là những cán bộ, công chức, viên chức giàu kinh nghiệm khi kinh qua các chức vụ quản lý, công tác tại cơ sở. Dịp này, ông Dung yêu cầu những cá nhân được bổ nhiệm phát huy tinh thần, trí tuệ và trách nhiệm, trên cương vị mới nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Vừa qua, bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cũng bổ nhiệm ông Lê Khánh Lương giữ chức vụ vụ trưởng Vụ Bình đẳng giới và ông Nguyễn Hoàng Vĩnh Thanh giữ chức vụ phó vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính kể từ ngày 1-11-2022.

Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ để Hà Nội đề xuất cơ chế đặc thù tăng thu nhập cho cán bộ để 'chặn' làn sóng nghỉ việc

TTO - Để khắc phục tình trạng cán bộ y tế, giáo dục nghỉ việc, chuyển công tác, UBND TP Hà Nội đang đề xuất với trung ương chấp thuận cơ chế đặc thù để TP được quyết định tăng thu nhập cho cán bộ, công chức.

HÀ QUÂN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên