10/10/2020 18:25 GMT+7

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn

MINH TOÀN - DOÃN HÒA
MINH TOÀN - DOÃN HÒA

TTO - Vượt qua những đợt sóng cấp 6, cấp 7, các chiến sĩ bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã kịp thời cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn ở vùng biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh.

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn ở Hà Tĩnh - Video: MINH TOÀN - DOÃN HÒA

Nhận được thông tin tàu Minh Nam 07, trọng tải 9.500 tấn (không chở hàng) mắc cạn ở vùng biển Kỳ Ninh, thị xã Kỳ Anh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã điều động các lực lượng tới ứng cứu.

Thời điểm này, tàu nằm cách bờ khoảng 200m, bị nghiêng, trên tàu có 16 thuyền viên. Tuy nhiên do sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn.

Trước tình hình thời tiết tiếp tục diễn biến phức tạp, tàu nghiêng và có thể bị sóng biển đánh chìm đe dọa đến tính mạng của các thuyền viên, trưa 10-10, lực lượng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh đã phối hợp cùng chính quyền địa phương, Cảng vụ hàng hải Hà Tĩnh quyết định dùng bè mảng và ngư dân địa phương vượt sóng, đưa bộ đội ra khơi để cứu các thuyền viên.

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn - Ảnh 2.

Tàu hàng mắc cạn nằm cách bờ khoảng 200m, bị nghiêng, trên tàu có 16 thuyền viên. Do sóng to, gió lớn nên công tác cứu hộ cứu nạn gặp rất nhiều khó khăn - Ảnh: DOÃN HÒA

Trao đổi với Tuổi Trẻ Online, thượng tá Nguyễn Văn Trân - phó tham mưu trưởng Bộ đội biên phòng Hà Tĩnh - cho biết đến đầu giờ chiều 10-10, tất cả 16 thuyền viên đã được cứu, đưa vào bờ an toàn.

"Chúng tôi đã thăm hỏi, động viên, ổn định tinh thần, thăm khám sức khỏe, chuẩn bị ăn uống cho các thuyền viên và triển khai công tác phòng chống dịch COVID-19 theo đúng quy định", thượng tá Trân nói.

Được biết, 16 thuyền viên gặp nạn có một người quốc tịch Ấn Độ, còn lại là người quê ở Hà Tĩnh, Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương và Nam Định.

Ăn bữa cơm được các chiến sĩ bộ đội biên phòng chuẩn bị, các thuyền viên gặp nạn sau nhiều giờ cầm cự trên tàu hàng đều cảm thấy ấm lòng bởi mọi người đã được cứu vào bờ an toàn trước những điều kiện thời tiết bất lợi.

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn - Ảnh 3.

Các chiến sĩ biên phòng néo dây thừng tạo bè mảng để đưa thuyền ra cứu nạn - Ảnh: MINH TOÀN

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn - Ảnh 4.

Bộ đội biên phòng dùng thuyền nhỏ của ngư dân để tiếp cận giải cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng - Ảnh: DOÃN HÒA

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn - Ảnh 5.

Đến 13h45 chiều 10-10, 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn được đưa vào bờ an toàn - Ảnh: MINH TOÀN

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn - Ảnh 6.

Các thuyền viên đều được kiểm tra sức khỏe, phòng dịch COVID-19 theo đúng quy định - Ảnh: MINH TOÀN

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn - Ảnh 7.

Trong số 16 thuyền viên gặp nạn có 1 thuyền viên quốc tịch Ấn Độ - Ảnh: MINH TOÀN

Bộ đội vượt sóng dữ cứu 16 thuyền viên trên tàu hàng mắc cạn - Ảnh 8.

Các thuyền viên ăn bữa cơm trên đất liền do các chiến sĩ bộ đội chuẩn bị từ trước - Ảnh: MINH TOÀN

Cứu 16 thủy thủ trên tàu hàng mắc cạn ở biển Hà Tĩnh Cứu 16 thủy thủ trên tàu hàng mắc cạn ở biển Hà Tĩnh

TTO - Đến 13h45 ngày 10-10, các lực lượng cứu hộ, cứu nạn đã cứu được toàn bộ 16 thủy thủ trên tàu hàng mắc cạn ở biển Hà Tĩnh.

MINH TOÀN - DOÃN HÒA
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên