11/11/2021 11:00 GMT+7

Bồ Đào Nha ra luật cấm sếp nhắn tin cho nhân viên sau giờ làm

BÌNH AN
BÌNH AN

TTO - Quốc hội Bồ Đào Nha đã thông qua luật mới giúp đảm bảo "quyền được nghỉ ngơi" của người lao động. Theo luật này, sếp bị cấm liên lạc với nhân viên sau giờ làm việc, trừ các trường hợp đặc biệt.

Bồ Đào Nha ra luật cấm sếp nhắn tin cho nhân viên sau giờ làm - Ảnh 1.

Với luật mới, các công ty Bồ Đào Nha quấy rầy sự riêng tư của nhân viên sau giờ làm việc sẽ bị phạt - Ảnh minh họa: EURO NEWS

Ngày 10-11, báo USA Today đưa tin Quốc hội Bồ Đào Nha tuần trước đã thông qua luật mới cấm người sử dụng lao động liên lạc với nhân viên sau giờ làm việc, nhằm thúc đẩy sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống lành mạnh hơn.

Theo quy định mới, công ty có trên 10 nhân viên sẽ bị phạt tiền nếu sếp của công ty đó liên lạc (chẳng hạn gọi điện, nhắn tin, gửi email...) với nhân viên ngoài giờ làm việc theo hợp đồng của họ.

Đồng thời, luật buộc người sử dụng lao động phải thanh toán cho nhân viên các chi phí phát sinh liên quan đến công việc tại nhà như tiền điện, tiền Internet.

Nhân viên có con cũng sẽ được lựa chọn làm việc tại nhà vô thời hạn mà không cần sự chấp thuận trước của người sử dụng lao động, cho đến khi con của họ được 8 tuổi.

Luật mới cũng sẽ giải quyết vấn đề "cô đơn" của nhân viên khi làm việc từ xa, theo đó quy định người sử dụng lao động nên sắp xếp các cuộc gặp mặt trực tiếp với nhân viên hai tháng một lần.

Tuy nhiên, các nghị sĩ Bồ Đào Nha đã bác bỏ đề xuất cho phép người lao động có quyền tắt thiết bị liên lạc trong lúc nghỉ làm.

Đảng Xã hội (PS) cầm quyền của Bồ Đào Nha cho biết các quy định mới được thông qua để phản ứng với xu hướng ngày càng nhiều người làm việc từ xa do tác động của đại dịch COVID-19.

Gần đây Bộ trưởng Lao động và an sinh xã hội Bồ Đào Nha, bà Ana Mendes Godinho, nói rằng Chính phủ Bồ Đào Nha muốn biến hình thức làm việc từ xa trở nên dễ dàng nhất có thể và thu hút những người lao động mới từ những nơi xa đến quốc gia châu Âu này.

"Chúng tôi coi Bồ Đào Nha là một trong những nơi tốt nhất trên thế giới dành cho 'dân du mục kỹ thuật số' và những người lao động từ xa muốn đến sinh sống. Chúng tôi muốn thu hút họ đến với Bồ Đào Nha" - bà Ana Mendes Godinho giải thích.

Vì sao từ Vì sao từ 'điển hình chống dịch', Bồ Đào Nha trở thành ổ dịch lớn?

TTO - Bồ Đào Nha đã nới lỏng các biện pháp giãn cách dịp lễ lạt cuối năm, sau đó siết chặt lại thì đã quá trễ. Thêm vào đó, biến thể mới ở Anh đã "đục nước béo cò".

BÌNH AN
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên