21/05/2023 11:05 GMT+7

Bộ Công Thương phê bình nghiêm khắc hàng loạt lãnh đạo cục, vụ

Một loạt quyết định vừa được Bộ Công Thương ban hành yêu cầu phê bình nghiêm khắc và rút kinh nghiệm, kiểm điểm nhiều lãnh đạo cấp cục, vụ.

Bộ Công Thương phê bình nghiêm khắc hàng loạt lãnh đạo cục, vụ - Ảnh 1.

Bộ Công Thương đưa ra hàng loạt quyết định phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc với nhiều cán bộ, lãnh đạo cấp cục/vụ - Ảnh: N.TRẦN

Có quá nửa các cục/vụ trực thuộc Bộ Công Thương đã được Bộ Công Thương yêu cầu phải phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc trong công tác quản lý liên quan đến vi phạm, khuyết điểm và hạn chế. 

Yêu cầu này được Bộ Công Thương đưa ra nhằm thực hiện theo thông báo số 142 của Ủy ban Kiểm tra Trung ương ngày 11-10-2021; căn cứ kiểm điểm trách nhiệm tập thể và các cá nhân của các đơn vị liên quan đến vi phạm, khuyết điểm, hạn chế đã được chỉ ra tại thông báo số 142.

Cụ thể, Vụ Tổ chức cán bộ có 15 lãnh đạo gồm có một cấp trưởng, các cấp phó và chuyên viên.

Vụ Pháp chế có 15 lãnh đạo, cán bộ gồm một lãnh đạo cấp trưởng, các cấp phó, các trưởng/phó phòng và chuyên viên.

Cục Hóa chất có 13 lãnh đạo, cán bộ bao gồm cục trưởng, các cục phó, chánh văn phòng, một số phó trưởng phòng và chuyên viên.

Cục Xuất nhập khẩu có 13 lãnh đạo, cán bộ gồm có cục trưởng, ba phó cục trưởng và các trưởng/phó phòng, chuyên viên.

Cục Xúc tiến thương mại có tám lãnh đạo, cán bộ gồm có một cục trưởng, nguyên cục trưởng, các phó cục trưởng, trưởng phòng và chuyên viên.

Cục Công nghiệp cũng có tám lãnh đạo, cán bộ gồm một cục trưởng, các cục phó và trưởng phòng, chuyên viên. 

Thanh tra bộ có sáu cán bộ gồm một chánh thanh tra, ba phó chánh thanh tra và các phó trưởng phòng, thanh tra viên.

Vụ Khoa học công nghệ có năm lãnh đạo, cán bộ gồm một nguyên vụ trưởng, hai nguyên phó vụ trưởng và hai chuyên viên.

Cục Phòng vệ thương mại có năm lãnh đạo, cán bộ gồm một nguyên cục trưởng, hai nguyên phó cục trưởng, phó chánh văn phòng và chuyên viên.

Văn phòng Ban cán sự Đảng bộ có bốn lãnh đạo, cán bộ gồm có chánh văn phòng, nguyên chánh văn phòng, phó chánh văn phòng, chuyên viên.

Cục Kỹ thuật an toàn và Môi trường công nghiệp có ba lãnh đạo, cán bộ gồm có nguyên cục trưởng, trưởng phòng và nguyên trưởng phòng.

Ủy ban Cạnh tranh quốc gia có ba lãnh đạo gồm một nguyên cục phó và hai phó trưởng phòng.

Vụ Thị trường trong nước có ba cán bộ bao gồm một lãnh đạo cấp trưởng và hai chuyên viên.

Văn phòng bộ có ba lãnh đạo gồm một nguyên chánh văn phòng, phó chánh văn phòng và một lãnh đạo cấp phó phòng. 

Vụ Kế hoạch - Tài chính có hai lãnh đạo, cán bộ gồm một nguyên vụ trưởng, một chuyên viên.

Cục Công thương - địa phương có hai lãnh đạo, cán bộ là cục trưởng và một trưởng phòng.

Như vậy, tổng số lãnh đạo, cán bộ được yêu cầu phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc lên tới hơn 110 cán bộ. 

Theo nghị định 96 quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Công Thương, hiện bộ này có 28 cơ quan, đơn vị, con số thực hiện kiểm điểm này chiếm tới quá nửa đơn vị của bộ này.

Trong danh sách lãnh đạo các cục/vụ trên được yêu cầu thực hiện phê bình nghiêm khắc, rút kinh nghiệm sâu sắc có những lãnh đạo đã nghỉ hưu hoặc điều chuyển công tác, được điều động, bổ nhiệm vị trí mới.

Như vậy với số lượng các cục/vụ và cán bộ được yêu cầu phê bình nghiêm khắc và rút kinh nghiệm như trên, đây là một trong những đợt kiểm điểm cán bộ lớn nhất của Bộ Công Thương.

Bộ Công thương đề xuất giảm một số đầu mối, lập Ủy ban Cạnh tranh quốc giaBộ Công thương đề xuất giảm một số đầu mối, lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia

TTO - Bộ máy tổ chức của Bộ Công thương dự kiến sẽ giảm đầu mối là giải thể Cục Công tác phía Nam, hợp nhất Vụ Kế hoạch và Vụ Tài chính - đổi mới doanh nghiệp cũng như hợp nhất một số đơn vị để thành lập Ủy ban Cạnh tranh quốc gia.



N.K
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên