
Thí sinh tham dự kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 - Ảnh: NAM TRẦN
Theo dự thảo sửa đổi quy định tuyển sinh đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề xuất bỏ điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ như IELTS từ mùa tuyển sinh năm 2027.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho rằng việc cộng điểm IELTS đang gây mất công bằng trong tuyển sinh đại học và đã là bất cập thì cần thiết phải xử lý tháo gỡ điểm nghẽn ngay.
IELTS từng như "tấm vé vàng" vào đại học
Trước đây, có thể nói IELTS như "tấm vé vàng" vào đại học khi nhiều trường đại học top đầu tuyển thẳng thí sinh có chứng chỉ IELTS kết hợp với điều kiện điểm học bạ, thí sinh có thể nắm chắc lợi thế vào đại học.
Từ năm 2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã siết việc xét tuyển bằng chứng chỉ ngoại ngữ. Trường đại học được phép quy đổi chứng chỉ thuộc diện được dùng để miễn thi tốt nghiệp THPT thành điểm môn ngoại ngữ, nhưng trọng số của phần điểm này không vượt quá 50%.
Tổng các khoản điểm cộng dành cho thành tích đặc biệt và chứng chỉ ngoại ngữ được giới hạn ở mức 10% thang điểm xét tuyển, tương đương 3/30 điểm.
Tuy nhiên vẫn có tình trạng cùng một chứng chỉ, trường đại học vừa quy đổi sang điểm 10 ngoại ngữ cho thí sinh, vừa cộng điểm khuyến khích tối đa 3 điểm. Như vậy với thành tích IELTS thí sinh có thể được tối đa 13 điểm.
Đến năm 2026, bộ giảm một nửa điểm cộng cho chứng chỉ ngoại ngữ còn tối đa 1,5, đồng thời quy định thí sinh đã quy đổi chứng chỉ không được thưởng điểm, tránh tình trạng 1 thành tích được tính 2 lần điểm.
Dự kiến ở mùa tuyển sinh 2027, thí sinh sẽ không còn được cộng điểm với chứng chỉ ngoại ngữ (tiêu biểu như IELTS). Đề xuất được Bộ đưa ra ngay lập tức nhận được nhiều phản hồi của thí sinh, phụ huynh cho rằng bỏ điểm cộng tạo sự thiệt thòi, làm giảm động lực học tiếng Anh của học sinh.
Bỏ cộng điểm, thí sinh có IELTS vẫn còn 5 lợi thế
Theo các chuyên gia giáo dục, nếu đề xuất bỏ cộng điểm IELTS được thông qua, thí sinh có chứng chỉ này vẫn còn rất nhiều lợi thế.
Thứ nhất, theo quy chế thi tốt nghiệp THPT hiện hành, thí sinh có chứng chỉ IELTS 4.0 và các chứng chỉ tương đương theo quy định của bộ được miễn thi môn tiếng Anh trong xét công nhận tốt nghiệp THPT.
Trước đó, năm 2024 có tới 67.000 thí sinh được miễn thi ngoại ngữ trong xét tốt nghiệp. Đến năm 2025, số lượng thí sinh được miễn giảm mạnh do Bộ điều chỉnh quy định, không quy đổi IELTS 4.0 thành 10 điểm ngoại ngữ.
Thứ hai, GS.TS Nguyễn Tiến Thảo, Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo, khẳng định thí sinh vẫn có thể dùng chứng chỉ ngoại ngữ để quy đổi điểm, thay thế điểm môn ngoại ngữ trong tổ hợp xét tuyển theo quy tắc công khai.
Năm 2026, khoảng 70 trường đại học quy đổi IELTS thành điểm môn tiếng Anh để xét kết hợp với điểm thi tốt nghiệp THPT hoặc điểm học bạ. Mức quy đổi bắt đầu từ IELTS 4.0 và mỗi trường có quy định khác nhau.
Với cùng IELTS 5.0, mức điểm quy đổi giữa các trường cũng khác nhau, đa số từ 7 - 8,5 điểm. Trường đại học Nha Trang quy đổi IELTS 5.0 thành 6 điểm, trong khi Trường đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh quy đổi thành 9,25 điểm, chênh 3,25 điểm.

Điểm quy đổi chứng chỉ IELTS sang thang điểm 10 tiếng Anh của một số trường đại học mùa tuyển sinh năm 2026 - Ảnh: NGUYÊN BẢO
Thứ ba, thí sinh có thể dùng IELTS để chứng minh yêu cầu ngoại ngữ đầu vào của chương trình đào tạo bằng tiếng nước ngoài.
Thứ tư, thí sinh có IELTS có thể được một số trường đại học xem xét công nhận học phần, đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngay từ khi vừa nhập học.
Tại Đại học Kinh tế quốc dân, mùa tuyển sinh năm 2026, khoảng 80% tân sinh viên có chứng chỉ IELTS, với 90% đạt từ 6.5 trở lên. Điều này đồng nghĩa với việc 6.420 em được công nhận đạt chuẩn đầu ra ngoại ngữ ngay khi nhập học.
Thứ năm, các chuyên gia cho rằng ngoại ngữ tốt sẽ là một lợi thế giúp thí sinh có điều kiện thuận lợi để tiếp cận với các nguồn học liệu, tài liệu phong phú, đa dạng bằng tiếng Anh, thích ứng tốt trong môi trường học tập có yếu tố quốc tế có sử dụng tiếng Anh.
Tối đa: 1500 ký tự
Hiện chưa có bình luận nào, hãy là người đầu tiên bình luận